SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
  • Click để copy

Miền Bắc đã giảm nhiệt xuống 16 độ C, không khí lạnh sẽ còn ảnh hưởng trong vài ngày nữa

08:09, 18/10/2018
Nếu những màu đông khác, gió lạnh đầu mùa chỉ mang lại cảm giác se se lạnh thì năm nay nhiệt độ giảm sâu khiến nhiều người cảm giác như đang giữa mùa đông. Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia thì không khí lạnh sẽ còn ảnh hưởng trong vài ngày nữa.

Theo đó, không chỉ giảm mạnh mà miền Bắc còn có mưa nhiều nơi, trời lạnh về đêm và sáng sớm. Tại Tây Bắc Bộ, mức mức nhiệt thấp nhất 20 - 23 độ, cao nhất từ 25 - 28 độ, riêng khu Tây Bắc 29 - 32 độ C.

Khu vực Đông Bắc Bộ sáng và đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác.  Nhiệt độ thấp nhất ở mức 19 - 22 độ, vùng núi có nơi chỉ còn 16 - 18 độ. Nhiệt độ cao nhất trong ngày là 23 - 26 độ, có nơi trên 26 độ.

Thủ đô Hà Nội đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ, trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ, cao nhất không vượt quá 26 độ C.

Nhiệt độ không chỉ giảm sâu mà còn có mưa

Như vậy 1 số nơi nhiệt độ sẽ giảm xuống 16 độ C. Trong khi 3 ngày trước nắng vẫn còn hanh hao. Việc giảm nhiệt đột ngột như vậy sẽ trở thành thử thách lớn cho sức khỏe của bạn. Bạn nên nắm rõ những biểu hiện sock nhiệt sau để có thể khắc phục kịp thời : chóng mặt, choáng váng. Đau đầu, buồn nôn. Thở nhanh, hơi thở không sâu, tim đập nhanh. nếu kiểm tra lúc này sẽ thấy một số triệu chứng khác như huyết áp tăng cao hoặc hạ thấp, ngưng đổ mồ hôi, ngất xỉu...Nếu có những biểu hiện này bạn nên nâng thân nhiệt của mình bằng cách di chuyển đến vùng có nhiệt độ ổn định, không cần ấm hoặc nóng luôn vì sẽ lại tiếp tục xảy ra sốc nhiệt lần 2. Bạn có thể liên tục xoa tay vào nhau lấy hơi ấm rồi áp lên mặt mình, uống 1 cốc trà gừng ấm để hơi ấm lan tỏa ra từ bên trong. Ngoài sốc nhiệt bạn còn có thể bị dị ứng thời tiết, liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên gây méo miệng, liệt mặt, đột quỵ...đây đều là những căn bệnh nguy hiểm đến tính mạng.

Bạn nên tăng cường sức đề kháng của bản thân bằng việc ăn uống đủ chất, nghỉ ngơi đúng giờ và duy trì lịch luyện tập thể dục thể thao kể cả khi trời lạnh. Nếu có việc phải ra ngoài bạn hãy nhớ rằng bàn chân của mình cần được giữ ấm đầu tiên, sau đó là đến đầu, cổ và áo ấm. Nên đi găng tay, đeo khẩu trang để có thể chắc chắn rằng toàn bộ cơ thể không phải tiếp xúc trực tiếp với gió lạnh. Hãy mở cửa từ từ trong vài giây để tứ chi cảm nhận dần dần được rằng thời tiết ngoài trời ra sao. Có như vậy bạn mới không bị sốc nhiệt.

Tin khác

Tin tức 9 giờ trước
(SHTT) - Chiều 25/4, tại Trường Đại học Luật Hà Nội, Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học "Thu hút, trọng dụng nhân tài và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)".
Tin tức 11 giờ trước
VPĐD Cục Sở hữu trí tuệ khu vực miền Trung – Tây Nguyên (Văn phòng 3) vẫn đang phát triển đổi mới sáng tạo thông qua việc thúc đẩy xác lập quyền sở hữu trí tuệ với các giải pháp kỹ thuật và công nghệ mới, đồng thời là “cầu nối” cho nhà khoa học với doanh nghiệp.
Tin tức 14 giờ trước
(SHTT) - Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các Bộ trưởng, Trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch UBND các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Tin tức 16 giờ trước
(SHTT) - Mới đây, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật buộc công ty mẹ của TikTok, ByteDance phải bán nền tảng truyền thông xã hội này hoặc đối mặt với nguy cơ bị cấm. Tổng thống Mỹ cũng đã tuyên bố sẽ ký vào dự luật này.
Tin tức 18 giờ trước
(SHTT) - Chiều 24/4, tại Diễn đàn thường niên “Blockchain và AI: Cuộc cách mạng tương lai”, Hiệp hội Blockchain Việt Nam đã chính thức ra mắt Viện Công nghệ Blockchain và Trí tuệ Nhân tạo (ABAII).