SO HUU TRI TUE
Thứ tư, 24/04/2024
  • Click để copy

Me Campuchia gắn mác Thái tràn ngập thì trường, người tiêu dùng hoang mang

14:00, 04/01/2018
(SHTT) - Trong khi nhiều người bán hàng ở TP.HCM vẫn khẳng định đang bán me dốt bột Thái Lan, thì nhiều người vẫn tỏ ra nghi ngờ về nguồn gốc thật của loại quả này.

Gần một tháng trở lại đây, trên nhiều tuyến đường của TP.HCM xuất hiện các điểm bán me dốt bột. Me được bán tại các cửa hàng trái cây, đổ đống trên vỉa hè, xe đẩy. Được biết, me dốt bột được các chủ buôn giới thiệu là nhập từ Thái Lan có giá lên đến 130 - 150.000 đồng/kg.

"Me dốt bột mình nhập chính gốc từ Thái Lan nên không tránh được giá cao, đầu mùa có khi còn lên đến cả hơn 200.000 đồng/kg. Loại me này đang vào mùa nên quả to, dễ bóc vỏ và bùi nên được người tiêu dùng ưa chuộng". Một người bán me tại quận 1 chia sẻ.

tamarind_irji

Ảnh minh họa. Thanh Niên 

Tìm đến một cửa hàng bán hoa quả trên đường Võ Thị Sáu, chị Thu Hà chủ cửa hàng cho biết, cứ đến thời điểm này trong năm là nhà chị lại nhập me dốt bột về bán. Bởi đây là thời điểm me chính vụ nên ăn ngon và giá cả phải chăng nhất. Khách hàng có khi tranh thủ mua cả vài cân về ăn dần vì sợ hết vụ lại đắt. 

Không chỉ các cửa hàng, các điểm bán rong, hàng loạt các trang online cũng nhanh chóng vào cuộc rao bán loại quả này. Giá cũng tùy thuộc vào người bán, dao động trong khoảng từ 130.000 đồng đến 175.000 đồng/kg. 

Mặc dù nhiều người khẳng định me dốt bột mình đang bán là me Thái, tuy nhiên khách hàng không khỏi nghi ngờ về nguồn gốc của loại me này.

Chị Linh, một khách hàng ở quận Gò Vấp, cho biết, chị là một người rất thích ăn me, tuy nhiên người bán giới thiệu me dốt bột Thái Lan này thì chị có vẻ nghi ngờ, bởi me Thái chị ăn rồi me Thái trái to, ngọt lịm chứ không chua như thế này.

Trong khi đó, tại một cửa hàng chuyên bán đặc sản ở quận Tân Bình, người bán hàng khẳng định me dốt bột gắn mác Thái thực chất có nguồn gốc từ Campuchia, được các đầu mối nhập từ Châu Đốc - An Giang về bán ở TP.HCM và phân phối cho các tỉnh, anh này cũng cho biết thêm, thời điểm hiện tại là mùa thu hoạch me Campuchia nên mới có số lượng lớn như vậy. Me Thái thường là quả chín, thịt dính hạt, màu nâu chứ không vàng xanh như me Campuchia.

Thu Hà (t/h)

Tin khác

Kinh tế 14 giờ trước
(SHTT) - Số liệu vừa được Metric - nền tảng số liệu về thương mại điện tử, công bố cho thấy, doanh số bán lẻ trên 5 sàn thương mại điện tử lớn nhất tại Việt Nam: Shopee, Lazada, Tiki, Sendo, Tiktok Shop đã cán mốc 71,2 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 78,69% so với quý 1/2023.
Kinh tế 20 giờ trước
(SHTT) - Sau hơn 5 năm triển khai Chương trình OCOP, tỉnh Thanh Hóa đã có 479 sản phẩm OCOP. Thành quả đó đã thúc đẩy kinh tế khu vực nông thôn phát triển.
Kinh tế 1 ngày trước
(SHTT) - Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Chỉ thị 12 về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó Thủ tướng yêu cầu tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vàng.
Kinh tế 1 ngày trước
(SHTT) - Theo The New York Times, Trung Quốc đã lắp đặt nhiều robot nhà máy, có thể sản xuất được mọi thứ trên đời với giá siêu rẻ.
Kinh tế 2 ngày trước
(SHTT) - Lần đầu tiên Gạo Việt Nam đánh bật gạo Thái và Ấn Độ trở thành nước xuất khẩu gạo lớn nhất vào Singapore, chiếm hơn 32% thị phần.