SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 20/04/2024
  • Click để copy

Mẫu ô tô điện made in Việt Nam: City 18 có gì ấn tượng?

10:41, 25/05/2018
(SHTT) - Tại Triển lãm Saigon Autotech 2018, chiếc ô tô made in Việt Nam - City 18 đã gây ấn tượng mạnh với quan khách. Điều đặc biệt là chủ nhân của chiếc ô tô này mới học đến lớp 9 và không qua bất cứ trường lớp đào tạo nào về cơ khí cũng như thiết kế ô tô.

Sáng 24/05, Triển lãm quốc tế về ô tô- xe máy - xe đạp điện và công nghệ phụ trợ lần 14 (Saigon Autotech & Accessories 2018) đã được khai mạc tại TP.HCM. Saigon Autotech 2018 quy tụ hơn 200 doanh nghiệp (60% doanh nghiệp nước ngoài) và dự kiến thu hút khoảng 15.000 lượt khách tham quan.

Đây là sự kiện trưng bày và giới thiệu của hơn 400 gian hàng với các sản phẩm như ô tô, xe máy, xe đạp điện cùng hàng loạt phụ tùng, linh kiện, hệ thống điện tử, xe nâng và máy kỹ thuật, đèn xe.... Đây cũng là diễn đàn hữu ích cho các doanh nghiệp, đối tác trong và ngoài nước gặp gỡ, hợp tác, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và quảng bá sản phẩm ngay trong khuôn khổ của Triển lãm.

o to dien

 Ông Trần Minh Tâm bên chếc xe ô tô điện. Ảnh: Thanh Niên

Xuất hiện nổi bật tại gian trưng bày của công ty xe ô tô điện Đại Phát Tín là chiếc xe hơi điện "made in Việt Nam". Qua tìm hiểu, chiếc ô tô đặc biệt này được ông Trần Minh Tâm (56 tuổi) ngụ huyện Củ Chi, TP HCM chế tạo.

Mang tên T MITA EV CITY 18, mẫu xe điện này là thành quả của ông Tâm sau nhiều năm nghiên cứu chế tạo, để thoả khát khao tự tay mình tạo một chiếc ô tô điện. Chữ T MITA trong tên gọi mẫu xe này được ông lý giải là chiếc ô tô điện của Trần Minh Tâm (tên ông), trong khi EV là viết tắt của Electric Vehicle - xe điện, còn CITY 18 là chiếc xe chạy trong thành phố ra đời năm 2018.

Về thiết kế, chiếc ô tô điện được thiết kế 4 chỗ ngồi với kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt với 3000 x 1400 x 1620 (mm), khoảng sáng gầm 230mm.

Bên trong nội thất xe bố trí 4 ghế ngồi. Cụm đồng hồ hiển thị trên táp lô rất đơn giản hiển thị các thông tin cần thiết. Vô lăng 3 chấu với logo xe đặt ngay giữa, thiết kế hao hao logo của hãng Toyota.

o to dien 1

 Ảnh: Thanh Niên

Theo “cha đẻ” của mẫu xe này, T MITA EV CITY 18 gồm 2 động cơ điện được gắn trên 2 bánh trước và 2 bánh sau, khi được sạc đầy pin, xe có thể đi xa được 160 km với tốc độ tối đa 50 km/giờ. Việc sạc pin có thể thực hiện ở bất cứ đâu có điện 220 V.

Ông Tâm cho biết, cảm hứng thiết kế nên mẫu xe này được ông lấy từ hình ảnh chim đại bàng tung cánh. Vì vậy, phần đầu xe được thiết kế kha lạ mắt với mặt ca lăng mạ crôm nối liền với cụm đèn pha. Đèn sương mù tích hợp trong cản trước.

Đặc biệt hơn, chủ nhân của chiếc ô tô này mới học đến lớp 9 và không qua bất cứ trường lớp đào tạo nào về cơ khí cũng như thiết kế ô tô. Tuy nhiên, với sự đam mê mày mò, học hỏi cũng như thời gian tiền bạc cuối cùng ông Tâm đã chế tạo thành công chiếc ô tô điện.

Hiện tại, chủ nhân của chiếc xe điện “Made in Viet Nam” này đã gửi hồ sơ đến cơ quan chức năng đăng ký quyền sở hữu trí tuệ kiểu dáng công nghiệp và đang kêu gọi những cá nhân, doanh nghiệp đầu tư để có thể sản xuất hàng loạt, tung ra thị trường.

Phi Vân

Tin khác

Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Tạp Chí Time công danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới 2024, trong đó có 3 Chủ nhân Giải đặc biệt VinFuture 2023 là GS. Daniel Joshua Drucker (Canada), GS. Joel Francis Habener và PGS. Svetlana Mojsov (Hoa Kỳ).
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Ford đang triển khai chiến dịch triệu hồi hơn 450.000 chiếc Bronco Sport và Maverick. Nguyên nhân là do ắc quy 12-volt có thể đột ngột hết điện, nhất là trong lúc xe dừng đèn đỏ.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt đánh giá ngành công nghiệp bán dẫn đang có vai trò ngày càng quan trọng đối với nền kinh tế toàn cầu, với quy mô trên 520 tỷ USD năm 2023 và vẫn tiếp tục tăng trưởng nhanh.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Patlytics là một nền tảng phân tích bằng sáng chế được hỗ trợ bởi AI, nhằm giúp các doanh nghiệp, chuyên gia sở hữu trí tuệ và công ty luật tăng tốc quy trình làm việc liên quan đến bằng sáng chế.
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Spotify không phải là công ty duy nhất thử nghiệm việc sử dụng trí tuệ nhân tạo để tạo danh sách phát. Amazon vừa thông báo họ cũng sẽ làm điều tương tự, và hiện đang thử nghiệm một công cụ tạo danh sách phát AI - Maestro.