SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
  • Click để copy

Mã vùng điện thoại cố định của 23 tỉnh cuối cùng sau khi chuyển đổi

11:00, 16/06/2017
(SHTT) - Đây là các tỉnh, thành phố cuối cùng ở nước ta thực hiện chuyển đổi mã vùng, cũng là những địa phương có số lượng thuê bao nhiều nhất: 3,07 triệu thuê bao, tương đương với 58% tổng số thuê bao cả nước.
1803c1373f096630a01666defa631c2b

Mã vùng điện thoại cố định của 23 tỉnh cuối cùng sau khi được chuyển đổi 

Được biết, việc chuyển đổi mã vùng điện thoại giai đoạn 3 sẽ diễn ra vào 0h ngày 17/6 đến hết ngày 16/7. Trong quá trình chuyển đổi, với giải pháp quay số song song, người dân trong giai đoạn ban đầu quay theo cách cũ hay mới, các cuộc gọi vẫn thành công.

Theo Cục Viễn thông (Bộ TT&TT) giai đoạn 3 chuyển đổi mã vùng điện thoại cố định sẽ diễn ra ở 23 tỉnh, thành phố gồm: Hà Nội, TPHCM, Đồng Nai, Bình Thuận, Bà Rịa-Vũng Tàu, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Kon Tum, Đắk Nông, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Vĩnh Long, Bình Phước, Long An, Tiền Giang, Bình Dương, Bến Tre, Tây Ninh.

Đây là các tỉnh, thành phố cuối cùng ở nước ta thực hiện chuyển đổi mã vùng, cũng là những địa phương có số lượng thuê bao nhiều nhất: 3,07 triệu thuê bao, tương đương với 58% tổng số thuê bao cả nước.

Cụ thể về mã vùng điện thoại mới của 23 tỉnh, thành phố sau khi chuyển đổi như sau: Hà Nội 24, TPHCM 28, Đồng Nai 251, Bình Thuận 252, Bà Rịa - Vũng Tàu 254, Quảng Ngãi 255, Bình Định 256, Phú Yên 257, Khánh Hòa 258, Ninh Thuận 259, Kon Tum 260, Đắk Nông 261, Đắk Lắk 262, Lâm Đồng 263, Gia Lai 269, Vĩnh Long 270, Bình Phước 271, Long An 272, Tiền Giang 273, Bình Dương 274, Bến Tre 275, Tây Ninh 276, Đồng Tháp 277.

Theo kế hoạch được Bộ TT-TT phê duyệt sau chuyển đổi, mã vùng điện thoại cố định của tất cả các tỉnh, thành phố trong cả nước đều bắt đầu với số 2 và có 3 số (2XX); riêng Hà Nội và TPHCM sẽ có mã 2 số. Số điện thoại cố định riêng của tất cả thuê bao hiện nay đều được giữ nguyên, không có bất kỳ thay đổi nào. Sau khi chuyển đổi xong, dãy số liên lạc của tất cả các số điện thoại cố định của Việt Nam đều là 11 số (0 + số mã vùng + số thuê bao).

Theo số liệu từ Cục Viễn thông, số thuê bao di động ở nước ta hiện chiếm tới 95% và thuê bao cố định chỉ còn 5%.

PV

Tin khác

Tin tức 12 giờ trước
(SHTT) - Chiều 25/4, tại Trường Đại học Luật Hà Nội, Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học "Thu hút, trọng dụng nhân tài và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)".
Tin tức 14 giờ trước
VPĐD Cục Sở hữu trí tuệ khu vực miền Trung – Tây Nguyên (Văn phòng 3) vẫn đang phát triển đổi mới sáng tạo thông qua việc thúc đẩy xác lập quyền sở hữu trí tuệ với các giải pháp kỹ thuật và công nghệ mới, đồng thời là “cầu nối” cho nhà khoa học với doanh nghiệp.
Tin tức 17 giờ trước
(SHTT) - Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các Bộ trưởng, Trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch UBND các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Tin tức 19 giờ trước
(SHTT) - Mới đây, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật buộc công ty mẹ của TikTok, ByteDance phải bán nền tảng truyền thông xã hội này hoặc đối mặt với nguy cơ bị cấm. Tổng thống Mỹ cũng đã tuyên bố sẽ ký vào dự luật này.
Tin tức 21 giờ trước
(SHTT) - Chiều 24/4, tại Diễn đàn thường niên “Blockchain và AI: Cuộc cách mạng tương lai”, Hiệp hội Blockchain Việt Nam đã chính thức ra mắt Viện Công nghệ Blockchain và Trí tuệ Nhân tạo (ABAII).