SO HUU TRI TUE
Thứ ba, 23/04/2024
  • Click để copy

Lung linh phố đèn lồng Sài Gòn vào dịp trung thu

20:36, 20/09/2018
(SHTT) - Trung thu chỉ còn được tính bằng ngày. Trong khi người dân thủ đô tìm đến phố cổ để được sống trọn vẹn trong những sắc màu trung thu thì những người dân Sài Gòn cũng có một điểm dừng chân của riêng mình. Đó là phố Lương Nhữ Học nơi được mệnh danh là phố lồng đèn lớn nhất Sài Gòn.

Lương Nhữ Học những ngày này ban ngày rực rỡ sắc màu còn đêm xuống thì lung linh huyền ảo. Mỗi ngày có hàng chục nghìn người đổ về đây. Có người tới để  mua sắm lồng đèn, đầu lân, trống... cũng có những người đến chỉ để lưu lại những hình ảnh đẹp mà mỗi năm chỉ có dăm ba ngày.

Những cửa hàng ở đây đều mở cửa từ sáng sớm cho đến tối muộn. Để tiện di chuyển bạn nên gửi xe ở bên ngoài và đi bộ vào phố. Chỉ có đi bộ bạn mới có đủ thời gian, sự thông thả để nhìn ngắm những nụ cười hồn hậu của những người bán hàng nơi đây.

 

Cô Sáu (ngoài 60 tuổi) là một trong những người đầu tiên mở gian bán lồng đèn ở đầu đường Lương Nhữ Học. Cô cho biết, sạp hàng đến nay cũng đã hơn 20 năm. "Cứ mỗi mùa trung thu về, tôi và người thân lại ra đây bán hàng". Chỉ bán từ chục ngày tới nửa tháng nhưng cô Sáu luôn cảm thấy vui vẻ vì nhìn thấy những đôi mắt háo hức, những nụ cười của con trẻ là mọi mỏi mệt đều tan biến đi hết.

 

Nếu những năm trước đèn lồng Trung Quốc chiếm lĩnh thị trường thì năm nay đã có mặt của nhiều loại đèn lồng truyền thống với nhiều kích thước, màu sắc khác nhau. Nhưng phần lớn vẫn là tone màu đỏ may mắn, đủ đầy.

 

Lồng đèn tại các cửa hàng đa dạng mẫu mã, phổ biến là hình cá, ngôi sao, bươm bướm.

 

Ở một góc của phố vẫn có chỗ cho những chiếc đèn lồng điện tử. Tuy nhiên số lượng không còn phổ biến như mọi năm.

 

Không chỉ bán đèn lồng có sẵn, một số gian hàng còn làm đèn lồng ngay tại chỗ. Anh Lâm (42 tuổi) đang sống cùng gia đình tại đường Lương Nhữ Học cho biết đã kinh doanh lồng đèn hơn 20 năm. "Năm nay có nhiều thương lái ghé hỏi mua lồng đèn làm bằng tre, giấy bóng kính hơn mọi năm", anh Lâm cho biết. Những người đến với quầy hàng của anh cũng có thể tự tay trải nghiệm việc làm đèn lồng dưới sự hướng dẫn của anh Lâm.

 

Hiện nay phố đèn lồng không chỉ là nơi buôn bán nữa mà còn là điểm dừng chân, con phố du lịch vào mùa trung thu. Giữa những sắc màu rộn ràng, du khách sẽ có được những bức ảnh đậm chất truyền thống mà vẫn vô cùng tươi sắc.

 

Nắm bắt được nhu cầu chụp ảnh của du khách, nhiều nhiếp ảnh gia cũng tới đây "hành nghề". Càng đến gần trung thu thì nhu cầu của khách càng lớn, thợ chụp ảnh làm việc luôn tay từ ngày sang tối.

 

Còn chần chờ giữa nữa hãy sắp xếp thời gian để cùng bạn bè và người thân đến với phố đèn lồng này để biết rằng trung thu đang tới gần đến như thế nào bạn nhé.

Quỳnh Anh

Tin khác

Khoa học Công nghệ 3 giờ trước
(SHTT) - Xây dựng các cánh đồng rau an toàn là giải pháp quan trọng để đảm bảo sức khỏe lâu dài cho người dân. Bởi vậy, trong những năm qua, tỉnh Quảng Ninh luôn quan tâm, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân phát triển những cánh đồng rau an toàn.
Khoa học Công nghệ 8 giờ trước
(SHTT) - Trong bối cảnh vấn đề bảo vệ thông tin, dữ liệu cá nhân đang trở thành đòi hỏi cấp bách, việc triển khai các chuẩn về an toàn thông tin (ATTT) sẽ giúp doanh nghiệp (DN) thiết lập các biện pháp bảo mật cần thiết để bảo vệ dữ liệu và hệ thống khỏi các mối đe dọa mạng.
Khoa học Công nghệ 12 giờ trước
(SHTT) - Chủ trì cuộc làm việc về Đề án "Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2045", Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho biết cần xác định chiến lược ngành công nghiệp bán dẫn của Việt Nam để đặt hàng nhiệm vụ đào tạo nhân lực, dự báo chính xác thị trường.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Ngay sau khi phát động, các nhà trường trong tỉnh Quảng Ninh đã có sự chuẩn bị tích cực cho Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng (TTNNĐ) tỉnh lần thứ IX, năm 2024. Rất nhiều sáng kiến đang được lên ý tưởng, phát triển thành dự án cấp trường, cấp huyện.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
PGS.TS.BS Hà Xuân Tùng - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp - khẳng định: “Đổi mới sáng tạo trong y tế là khó khăn nhất vì liên quan nhiều yếu tố, trong đó có yếu tố công nghệ lẫn sinh mạng con người. Bệnh viện 199 là một trong những đơn vị đi đầu trong lĩnh vực này”.