SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
  • Click để copy

Liên tiếp những vụ vận chuyển gỗ quý bị bắt tại Thanh Hóa

11:42, 29/11/2016
(SHTT) - Chỉ trong vòng 3 ngày đã có đến 2 vụ vận chuyển gỗ quý hiếm được lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa bắt giữ khi đang trong quá trình vận chuyển đi tiêu thụ.

Vào khoảng trưa ngày 25/11, tại Km số 335, quốc lộ 1, địa phận xã Quảng Phong, huyện Quảng Sương (Thanh Hóa), trong quá trình làm công tác tuần tra, kiểm soát giao thông. Công an tỉnh đã phát hiện chiếc xe tải  biển kiếm soát 34L - 6763 có dấu hiệu vi phạm giao thông nên đã dừng lại để kiểm tra, lái xe là Võ Bá Quynh (SN 1987, trú tại thôn Cậy, Long Xuyên, Bình Giang, Hải Dương).

Khi kiểm tra khoang chứa đồ của xe tải, lực lượng chức năng phát hiện ra trên xe có tổng cộng 205 thanh gỗ gụ rất quý hiếm thuộc nhóm IIA với khối lượng 6.412 m3. Không có giấy tờ hợp lệ theo quy định. Lái xe cũng đồng thời khai nhận chỉ chở thuê số gỗ trên cho 1 người đàn ông ở Hà Nội, với giá cước vận chuyển là 9,5 triệu đồng. 

lien tiep nhung vu van chuyen go quy bi bat tai thanh hoa

Liên tiếp những vụ vận chuyển gỗ quý bị bắt tại Thanh Hóa.           (Ảnh Nông nghiệp)

Mới đây nhất, dạng sáng ngày 28/11 Đội Kiểm lâm và Phòng cháy chữa cháy rừng số 1, thuộc cục kiểm lâm Thanh Hóa theo nguồn tin báo từ các nguồn tin, đã tổ chức mai phục phương tiện đang di chuyển tại đường tránh TP. Thanh Hóa.

Đến 6h sáng cùng ngày, khi phát hiện xe tải mang biển kiểm soát 74C - 04374 di chuyển tới địa phận phường Quảng Thành, có nhiều dấu hiệu nghi vấn nên yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra.

Trong xe lúc đó, ngoài nhiều bao gạo lớn được xếp chồng lên phía trên, bên dưới lưc lượng chức năng phát hiện ra một khối lượng lớn lâm sản đã được cắt xẻ, thành nhiều tấm vuông vắn, khi được hỏi không có giấy tờ liên quan.

Lái xe tải là Nguyễn Ngọc Dũng (SN 1978, trú tại khu phố 6, phường 5, thành phố Đông Hà, Quảng Trị) cho biết anh được một người phụ nữ thuê chở từ Đông Hà  ra tỉnh Ninh Bình để tiêu thụ. 

Theo quan sát sơ bộ, số lâm sản trên thuộc loại giáng hương, gỗ quý nguy cấp, hiếm nhóm số IIA. Toàn bộ số gỗ quý và phương tiện đã được lực lượng chức năng thu giữ để xử lí theo đúng quy định của pháp luật.

Thời gian gần đây, tình trạng buôn lậu gỗ đang diễn ra hết sức tinh vi và phức tạp. Các đối tượng thường lựa chọn thời điểm đêm khuya để di chuyển nhằm qua mặt lực lượng chức năng.

Gần 3.600 bao thuốc lá nhập lậu bị bắt giữ tại Phú Quốc

Tiêu hủy 5 tấn Mỡ động vật không rõ nguồn gốc

Hà Nội: Kiểm tra xe chính chủ bằng thiết bị thông minh

PV

Tin khác

Tài sản trí tuệ 11 giờ trước
(SHTT) - Chiều 25/4, Đội Quản lý thị trường số 5 Cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương phối hợp với Đội 3 Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an huyện Ninh Giang và Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Hải Dương tổ chức giám sát việc tiêu hủy 10.000 con vịt giống không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Tài sản trí tuệ 13 giờ trước
(SHTT) - Cơ quan Quản lý Thực phẩm Singapore đã thông báo thu hồi một số thực phẩm có xuất xứ từ Việt Nam gồm nem cuốn hải sản Li Chuan (750g), dimsum tôm Bibigo Mandu (350g) và Mini Mandu.
Tài sản trí tuệ 13 giờ trước
(SHTT) - Ngày 24/4/2024, Đội QLTT số 1, Cục Quản lý thị trường Quảng Ninh chủ trì phối hợp với lực lượng Hải quan, Công an kiểm tra, bắt giữ 10.250 con vịt giống (khoảng 2-4 ngày tuổi) không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Tài sản trí tuệ 1 ngày trước
Sở Y tế TP.HCM phát hiện cơ sở mang tên “LuxCell - Ứng dụng liệu pháp tế bào gốc trong y học tái tạo” ngang nhiên quảng cáo và hành nghề trái phép trong lĩnh vực khám, chữa bệnh và tàng trữ nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc tại địa chỉ số 186 – 186A Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Quận 3.
Tài sản trí tuệ 1 ngày trước
Thanh tra Sở Y tế TP.HCM phát hiện cơ sở kinh doanh tắm hơi, massage nhưng lại treo bảng hiệu Cheongdam - Dong cùng với các dòng chữ tiếng Hàn Quốc ngang nhiên quảng cáo là “phòng khám điều trị suy giãn tĩnh mạch thuộc top 1 châu Âu”.