SO HUU TRI TUE
Thứ hai, 29/04/2024
  • Click để copy

Lịch sử ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 26/4

06:30, 24/04/2017
(SHTT) - Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 26/4 đang đến gần và nhiều quốc gia đang tiến hành nhiều hoạt động để hưởng ứng ngày đặc biệt này với chủ đề là "Đổi mới làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn". Nhân kỷ niệm này, cùng ôn lại lịch sử thiết lập của ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 20 năm trước.

Được biết vào cuối tháng 9/1998, một cuộc họp đã được diễn ra tại Gevena, Thụy Sĩ bởi Đại hội đồng các thành viên của Tổ chức Sở hữu Trí tuệ thế giới WIPO. Tại đây, Đại hội đồng đã tuyên bố về việc thiết lập một ngày để vinh danh những hoạt động, những sáng tạo trong sở hữu trí tuệ. 

Vì vậy Tổng giám đốc Viện Sở hữu công nghiệp quốc gia Algeria INAPI đã đưa ra mục đích để xác lập ngày này đó là thiết lập ra được một khuôn khổ nhằm động viên và phổ biến rộng rãi đồng thời mở rộng sự tiếp cận để thúc đẩy sự đổi mới, sáng tạo cũng như ghi nhận thành quả của những người có công lớn với công tác sở hữu trí tuệ trên toàn thế giới.

lich su ngay so huu tri tue the gioi 264

 Lịch sử ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 26/4

Đến tháng 9/1999, đoàn đại biểu Trung Quốc tại WIPO cũng đã đề xuất thông qua Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới với mục đích là thúc đẩy sự hiểu biết về bảo hộ sở hữu trí tuệ, mở rộng ảnh hưởng của bảo hộ sở hữu trí tuệ trên toàn thế giới. Cùng với đó, ngày Sở hữu trí tuệ thế giới cũng sẽ thúc đẩy các quốc gia thông qua và phổ biến luật pháp về sở hữu trí tuệ, nâng cao sự hiểu biết của công chúng đồng thời khuyến khích các hoạt động sáng chế và đổi mới trong các lĩnh vực khác nhau, tăng cường sự trao đổi quốc tế trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ.

Vì vậy vào tháng 10/1999, đại hội đồng các thành viên WIPO đã đề xuất lấy ngày 26/4 - đúng ngày Công ước thành lập Tổ chức Sở hữu Trí tuệ thế giới WIPO bắt đầu có hiệu lực (năm 1970) để làm ngày Sở hữu trí tuệ thế giới.

Mặc dù ngày này nhận được nhiều ý kiến trái chiều bởi đó cũng là ngày xảy ra thảm họa Checnôbưn (26/4/1986), thảm họa điện nguyên tử lớn nhất cho đến thời điểm đó nhưng sau cùng đa số các nước vẫn ủng hộ đề xuất ban đầu.

Trên cơ sở đó, năm 2000 Tổ chức Sở hữu Trí tuệ đã quyết định chọn ngày 26/4 là Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới nhằm “Tăng cường sự hiểu biết về tác động của các sáng chế, quyền tác giả, nhãn hiệu và kiểu dáng công nghiệp đối với cuộc sống hàng ngày” và “tôn vinh hoạt động sáng tạo và sự đóng góp của các tác giả và các nhà sáng chế vào sự phát triển của nhân loại trên thế giới”.

Từ đó, vào ngày 26/4 hàng năm, ngày Sở hữu trí tuệ thế giới sẽ mang những chủ đề khác nhau và các nước trên thế giới đều nhiệt tình hưởng ứng và có những hoạt động cụ thể và thiết thực nhằm kỷ niệm ngày này.

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2017 sẽ hướng tới chủ đề Đổi mới làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn nhằm "tôn vinh hoạt động đổi mới làm cho cuộc sống chúng ta ngày càng khoẻ mạnh hơn, an toàn hơn và tiện nghi hơn".

PV

Tin khác

Tin tức 17 giờ trước
(SHTT) - Bộ GD&ĐT vừa có văn bản yêu cầu các trường học trên toàn quốc kiểm tra, đánh giá hoạt động của các công trình nước sạch, công trình vệ sinh trong trường.
Tin tức 17 giờ trước
(SHTT) - Từ ngày 2/5 đến 17 giờ ngày 10/5, thí sinh đang học lớp 12 sẽ chính thức thực hiện đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT trực tuyến. Dự kiến năm nay có trên 1 triệu thí sinh sẽ đăng ký tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT.
Tin tức 20 giờ trước
Văn phòng tư vấn về sở hữu trí tuệ miễn phí sẽ được đặt tại 31 Hàn Thuyên, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM, với kỳ vọng thúc đẩy các hoạt động đổi mới sáng tạo cho nhiều doanh nghiệp, trường đại học, sinh viên,…
Tin tức 22 giờ trước
(SHTT) - Theo thông tin từ Hội Hóa học Việt Nam, cả 10 học sinh Việt Nam tham gia kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế Mendeleev lần thứ 58, năm 2024 đều đạt giải với 1 huy chương Vàng, 5 huy chương Bạc và 4 huy chương Đồng. Với thành tích này, Việt Nam xếp hạng 3 toàn đoàn.
Tin tức 1 ngày trước
Tạp chí Tiếp thị & Gia đình vừa bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Tánh (bút danh Pha Lê) làm Trưởng VPĐD miền Nam.