SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 20/04/2024
  • Click để copy

Lạng Sơn: Thu giữ 4.800 lọ dầu xoa bóp nhập lậu

16:58, 05/02/2018
(SHTT) - Lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn vừa triệt phá một vụ vận chuyển 4.800 lọ dầu xoa bóp không rõ nguồn gốc, ước tính giá trị lên tới 50 triệu đồng. Vụ việc hiện vẫn đang được mở rộng điều tra.

Cụ thể, khi tiến hành kiểm tra kho hàng tại khu vực đường Thanh Niên, khu Vườn Sái, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, Đội Quản lý thị trường số 2 thuộc Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện ở kho hàng có 20 thùng carton. Nghi ngờ bên trong đựng hàng vi phạm, lực lượng đã kiểm tra và phát hiện 4.800 lọ dầu xoa bóp loại 100ml/lọ.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ số hàng trên là ông Hà Văn Nghiêm, sinh năm 1992, trú tại xã Hồng Phong, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn đã không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp, không ghi nhãn hàng hóa. Trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 50 triệu đồng.

thu giu dau xoa bop nhap lau

 Lạng Sơn: Thu giữ 4.800 lọ dầu xoa bóp nhập lậu

Qua xác minh, ông Hà Văn Nghiêm khai nhận đã mua thu gom số hàng trên của một số người dân khu vực Cốc Nam, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng rồi tập kết tại kho hàng trên để vận chuyển về các tỉnh khác bán kiếm lời.

Theo đại diện Ban chỉ đạo 389 Lạng Sơn, Đội Quản lý thị trường số 2 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Hà Văn Nghiêm về hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu với mức phạt 30 triệu đồng, tịch thu toàn bộ hàng hóa để tiêu hủy theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Đội cảnh sát Kinh tế Công an quận Bình Tân, TP HCM cũng triệt phá thành công một cơ sở sản xuất nước hoa giả và thu giữ gần 9.000 chai nước hoa nhái các thương hiệu nổi tiếng như: Chanel, Versace, Tommy, Gucci… chuẩn bị tung ra thị trường Tết Nguyên Đán.

Cơ sở sản xuất này có địa chỉ tại đường Bình Thành, khu phố 4, phường Bình Hưng Hoà B, quận Bình Tân. Quá trình kiểm tra, đơn vị bắt quả tang Trần Vũ Trường (SN 2002, ngụ: Hậu Giang) đang sản xuất nước hoa giả các nhãn hiệu trên.

thu giu dau xoa bop nhap lau a

 

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng làm rõ bà Lê Thị Tú Anh (SN 1982, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân) là chủ của cơ sở sản xuất này.

Tú Anh khai mua căn nhà trên dùng làm nơi sản xuất nước hoa. Cơ sở này mua các hóa chất có nguồn gốc Trung Quốc về để ủ, tăng độ thơm rồi dùng các máy móc thiết bị đóng gói, sau đó mua vỏ, nhãn hiệu nổi tiếng để dán lên.

Trường và các nhân viên khác sẽ thực hiện việc sang chiết, đóng chai bán ra thị trường TP.HCM và các tỉnh lân cận. Ngoài số lượng 8.848 chai nước hoa giả, lực lượng chức năng còn thu giữ 19.159 tem, nhãn, bao bì, 5 can nhựa cồn nguyên liệu sản xuất (tương đương 150 lít), 2 thùng hóa chất tạo mùi dùng để sản xuất, 3 máy (1 máy chiết, 1 máy đóng nút, 1 máy màng co) tại cơ sở này.

Minh Vân (t/h)

Tin khác

Tài sản trí tuệ 2 giờ trước
Cục Quản lý thị trường TP.HCM vừa tạm giữ lượng lớn kim loại vàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, trị giá gần 500 triệu.
Tài sản trí tuệ 11 giờ trước
Phòng khám chuyên khoa da liễu có biển hiệu mang tên "An Nhi" của bà Lê Thị Huyền hoạt động trái phép trên đường 3 tháng 2, Phường 11, Quận 10, TP.HCM đã 3 lần đổi tên để đối phó cơ quan chức năng.
Tài sản trí tuệ 12 giờ trước
(SHTT) - Đội Quản lý thị trường số 2 thuộc Cục QLTT Thanh Hóa mới đây đã xử phạt 16.5 triệu đồng, đồng thời buộc tiêu huỷ toàn bộ tang vật vi phạm đối với một cơ sở kinh doanh trên địa bàn có hành vi buôn bán thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Tài sản trí tuệ 12 giờ trước
(SHTT) - Mới đây, lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức khám nơi cất giấu đồ vật tại Kho A10 và kho B09, đường Bắc Nam, khu 1, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn, qua đó, phát hiện hơn 40.000 sản phẩm nghi nhập lậu.
Tài sản trí tuệ 1 ngày trước
Tổ công tác đặc biệt của Sở Y tế TP.HCM phát hiện cơ sở mang tên “Viện nghiên cứu và ứng dụng công nghệ tế bào gốc Việt Nam” hoạt động không phép tại địa chỉ của Phòng khám Medigo (296 Trần Não, phường An Khánh, TP Thủ Đức).