SO HUU TRI TUE
Thứ ba, 23/04/2024
  • Click để copy

Lạ lùng điểm chuẩn vào lớp 10 tại Hà Nội lên xuống như sàn chứng khoán

07:02, 03/07/2018
(SHTT) - Mùa tuyển sinh vào lớp 10 ở Hà Nội đang nhận được sự quan tâm lớn của dư luận và khiến nhiều phụ huynh, học sinh lo lắng bởi điểm chuẩn vào lớp 10 của một số trường ở Hà Nội lên xuống theo giờ như sàn chứng khoán.

Trường thay đổi điểm chuẩn, học sinh từ trượt thành đỗ

Hà Nội vừa trải qua kỳ thi tuyển sinh lớp 10 với sự tham gia của gần 95.000 học sinh. Trong khi đó, tổng chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2018-2019 là 63.050. Như vậy, khoảng 66% thí sinh năm nay có cơ hội theo học trường công lập. Số còn lại sẽ phải tìm phương án khác.

Một trong những điều khiến các bậc phụ huynh và học sinh hoang mang ở thời điểm hiện tại đó là điểm chuẩn vào lớp 10 của một số trường ở Hà Nội lên xuống như sàn chứng khoán.

Cụ thể, những ngày gần đây, không ít phụ huynh bức xúc trước cách công bố điểm chuẩn vào lớp 10 "không giống ai" của trường THCS và THPT Tạ Quang Bửu (Hà Nội). Chỉ trong chưa đầy 2 ngày, mức điểm chuẩn của trường này đã lần lượt tăng từ 46 lên 49, rồi 50,5 điểm. Các mức điểm có hiệu lực theo giờ.

Tối 29/6, sau khi Sở GD&ĐT Hà Nội công bố điểm chuẩn vào lớp 10 công lập, trường ngoài công lập THCS và THPT Tạ Quang Bửu, Hà Nội, phát đi thông báo mức điểm chuẩn vào lớp 10 học 2018 - 2019 là 46 điểm.

Thông báo của Trường Tạ Quang Bửu cho biết thêm thời gian hiệu lực của mức điểm chuẩn trên từ 8-11h ngày 30/6. Từ buổi chiều, mức điểm có thể thay đổi.

Đầu giờ chiều 30/6, trường này lại phát đi thông báo mới: “Chiều 30/6, trường Tạ Quang Bửu chỉ nhận 30 hồ sơ dành cho học sinh đạt điểm thi từ 49 trở lên. Điểm chuẩn ngày 1/7 sẽ được cập nhật vào 8h sáng 1/7”.

Sau một đêm, điểm chuẩn tăng lên thành 50,5 và trường công bố chỉ nhận thêm 10 hồ sơ nữa.

Nhiều phụ huynh bức xúc khi điểm của con từ đỗ thành trượt sau khi điểm chuẩn liên tục thay đổi. Đối với họ, cách tuyển sinh này là "quá sức chịu đựng" khi điểm chuẩn "nhảy" từ 46 lên tới 50,5.

diem chuan vao lop 10

 Ảnh: Kinh tế đô thị

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội nói gì?

Trao đổi về vấn đề này, ông Chử Xuân Dũng, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết đã nắm được thông tin trường Tạ Quang Bửu thay đổi điểm chuẩn "chóng mặt" với 3 kết quả chỉ trong 2 ngày.

“Theo quy định, trường ngoài công lập được phép tự chủ trong tuyển sinh. Nhà trường thay đổi điểm chuẩn là tùy quyết định của BGH sau khi căn cứ vào lượng hồ sơ nộp về. Năm ngoái một số trường THPT ở Hà Nội cũng đã làm như vậy”, ông Dũng cho biết.

Vị lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Nội cho rằng, mặc dù trường làm như vậy là không sai quy định, tuy nhiên, BGH cũng cần có những cách thức tuyển sinh khoa học hơn, tránh gây nhiều xáo trộn. 

Nghịch lý vào lớp 10 ở Hà Nội: Đỗ trường chuyên nhưng... trượt trường công

Đúng như dự đoán, năm nay số thí sinh điểm cao không nhiều nên điểm chuẩn vào 110 trường công lập không chuyên của Hà Nội đều giảm. Đơn cử, những trường luôn dẫn đầu về mức điểm chuẩn THPT công lập không chuyên trên toàn thành phố như Trường THPT Chu Văn An năm học 2017- 2018 điểm chuẩn là 55,5 điểm thì năm nay chỉ còn 51,5 điểm, giảm tới 4 điểm, đây cũng là trường giảm điểm chuẩn nhiều nhất. Trường THPT Thăng Long năm trước 52,5 điểm thì năm nay chỉ còn 49,5 điểm, giảm 3 điểm; Trường THPT Kim Liên năm trước 53 điểm, năm nay là 50,5 điểm; Trường THPT Việt Đức từ 52 điểm của năm trước, năm nay giảm còn 49 điểm, THPT Yên Hòa từ 52,5 năm trước, năm nay giảm còn 50 điểm…

Tuy nhiên năm nay có một nghịch lý, rất nhiều thí sinh đã đỗ THPT chuyên của các trường chuyên ĐHQG nhưng điểm vào trường công lại chỉ ở mức 45, 46, không thể đủ điểm để vào trường công tốp đầu.

Nguyên nhân bởi, trước đó, nhiều học sinh đã không lường trước được đề thi năm nay khó hơn cũng như đánh giá năng lực học tập của mình để đăng ký trường phù hợp. Bởi thế, nhiều TS đang ở trong tình cảnh thiếu điểm ở trường đăng ký nguyện vọng (NV) 1, thừa điểm ở trường đăng ký NV2 nhưng cuối cùng vẫn bị trượt.

Một phụ huynh ở quận Thanh Xuân có con thi được 46,5 điểm nhưng đăng ký NV1 trường THPT Cầu Giấy có điểm trúng tuyển 49, bị thiếu 2,5 điểm. TS này đăng ký NV2 trường THPT Trần Hưng Đạo – Thanh Xuân điểm chuẩn 46 điểm, dù thừa 0,5 điểm nhưng vẫn bị trượt bởi theo quy định, điểm trúng tuyển NV2 phải cao hơn điểm NV1 của trường là 1,5 điểm.

Lúc này, vì mong muốn cho con được học trường công nên gia đình các em đang trông chờ vào phép nhiệm màu nhà trường sẽ giảm điểm chuẩn. Tuy nhiên, tình hình này không khả quan khi năm nay số học sinh thi vào lớp 10 tăng tới 22.000 em so với năm trước. TP cũng đã xác định phần trăm chỉ tiêu tuyển sinh cho hệ thống trường công, ngoài công lập, giáo dục thường xuyên.

Hà Thu (t/h)

Tin khác

Tin tức 9 giờ trước
(SHTT) - Hôm nay, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn về việc tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Tin tức 10 giờ trước
Giải bóng đá khối sở hữu trí tuệ phía Nam lần thứ 11 năm 2024 đã để lại nhiều ấn tượng với những trận tranh đấu kịch tính.
Tin tức 10 giờ trước
Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế - HueCIT (6 Lê Lợi, TP Huế) vừa tổ chức khóa đào tạo về các ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực văn hóa thông qua kỹ thuật photogrammetry và VR 360 với sự hỗ trợ của chuyên gia Hàn Quốc.
Tin tức 10 giờ trước
Trong thời gian qua, các tỉnh miền Trung xây dựng thương hiệu cho sản phẩm nông nghiệp, nông thôn gắn với chỉ dẫn địa lý và nhãn hiệu cộng đồng. Điều này trở thành định hướng quan trọng thúc đẩy sức cạnh tranh, giá trị của các nông sản đặc sản.
Tin tức 10 giờ trước
Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ Lưu Hoàng Long khẳng định: “Những năm qua, ASEAN đẩy mạnh hợp tác về sở hữu trí tuệ giữa các nước thành viên, mở rộng quan hệ hợp tác đối tác”. Từ đó, ông bày tỏ kỳ vọng ASEAN trở thành khu vực sáng tạo và có sức cạnh tranh trên thế giới.
Liên kết hữu ích