SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
  • Click để copy

Khởi tố 3 đối tượng bán 9 phụ nữ Việt qua Trung Quốc

06:16, 06/05/2017
Bán mỗi cô gái sang nước ngoài, băng nhóm này chỉ được trả từ 10 – 20 triệu đồng. Nhưng bất chấp nỗi bất hạnh của đồng bào, băng nhóm này đã lừa bán 9 phụ nữ sang Trung Quốc.

 Ngày 5/5, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Tây Ninh cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can 3 đối tượng: Nguyễn Thị Điền (40 tuổi, ngụ Hồng Ngự, Đồng Tháp); Đặng Thị Gái (67 tuổi) và Phạm Thị Kim Cúc (58 tuổi, cùng ngụ Tân Biên, Tây Ninh) về hành vi buôn bán người.

nguyen-thi-dien-1493991763756

"Đầu mối" buôn người Nguyễn Thị Điền 

Trước đó, vào ngày 27/4, Công an Tây Ninh phối hợp cùng các lực lượng chức năng bắt quả tang Nguyễn Hoàng Hùng (32 tuổi, ngụ Cái Răng, TP Cần Thơ) đang làm thủ tục đưa 3 cô gái Việt ra sân bay Tân Sơn Nhất để đưa sang Trung Quốc bán cho đàn ông làm vợ.

Từ lời khai của Hùng, cơ quan công an đã bắt khẩn cấp 3 Điền, Gái và Cúc.

tang-vat-bi-thu-giu-1493991763763

Tang vật cơ quan điều tra thu giữ có nhiều hộ chiếu mà băng nhóm này làm cho các cô gái bị lừa bán sang Trung Quốc 

Theo điều tra ban đầu, đường dây buôn người này bắt đầu hoạt động từ khoảng giữa tháng 5/2015. Theo đó, Điền móc nối với các đối tượng ở các tỉnh phía Bắc để họ đưa phụ nữ sang Trung Quốc bán làm vợ đàn ông nước này, mỗi trường hợp Điền được trả từ 10 - 20 triệu đồng.

Sau đó, Điền kêu Cúc tìm phụ nữ có cuộc sống khó khăn mong “đổi đời” giới thiệu cho Điền và trả công mỗi người từ 2 - 3 triệu đồng. Đối tượng Cúc một mặt tự mình tìm phụ nữ, mặt khác Cúc đặt vấn đề với Gái (làm nghề bói toán) rằng, khi phụ nữ đến xem bói thì nói những lời hoa mỹ, hướng về cuộc sống sang, giàu khi lấy chồng Trung Quốc, nếu phụ nữ nào đồng ý thì Gái sẽ giới thiệu đến Cúc và được Cúc trả công 500 ngàn đồng đến 1 triệu đồng mỗi người.

pham-thi-kim-cuc-1493991763759

 Mỗi cô gái Cúc giới thiệu sẽ được Điền trả công 2 - 3 triệu đồng

dang-thi-gai-1493991763753

Bị can Gái là chân rết của Cúc, chuyên mồi chài các cô gái nhẹ dạ, cả tin 

Sau khi xem mặt cô dâu, “khách hàng” đồng ý thì Điền làm thủ tục rồi thuê Hùng với giá 100 - 200 ngàn đồng để đưa các cô gái này xuất cảnh.

Tính đến ngày bị bắt, đường dây này đã bán 9 phụ nữ ở tỉnh Tây Ninh, Bạc Liêu sang Trung Quốc.

Hiện Công an Tây Ninh tiếp tục điều tra và phối hợp với các đơn vị chức năng để giải cứu các nạn nhân hiện đang còn ở Trung Quốc.

Theo Dân Trí

Tin khác

Pháp luật 7 giờ trước
(SHTT) - Cơ quan CSĐT Công an thành phố Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Nông Thị Hằng (SN 1987), trú ở xã Khánh Thượng, huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội về hành vi sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe chống đột quỵ giả.
Pháp luật 2 ngày trước
(SHTT) - Cuộc chiến pháp lý giữa các công ty dược phẩm từ năm 2022 chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi mới đây, Pfizer và BioNTech đã yêu cầu một tòa án ở London (Anh) thu hồi các bằng sáng chế của công ty đối thủ Moderna về công nghệ phát triển vắc xin COVID-19.
Pháp luật 3 ngày trước
(SHTT) - Theo thông tin từ Công an Thành phố Hà Nội, một nạn nhân đã trình báo về việc tham gia đầu tư tiền ảo và bị lừa đảo trực tuyến hơn 2 tỷ đồng. Đáng chú ý, các mánh khóe, chiêu lừa được các đối tượng sử dụng để moi tiền của nạn nhân đều không mới.
Pháp luật 4 ngày trước
(SHTT) - Trong buổi tọa đàm Luật sở hữu trí tuệ - Từ quá trình sửa đổi đến thực tiễn thi hành: Một năm nhìn lại, luật sư Vũ Thị Kim Dung (Rouse) đã có phần trình bày liên quan đến vấn đề pháp luật về xác lập quyền đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, từ sửa đổi đến thực tiễn áp dụng.
Pháp luật 6 ngày trước
(SHTT) - Mới đây, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức Hội thảo khoa học tham vấn, trao đổi, thảo luận các nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.