SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 25/04/2024
  • Click để copy

Kẻ vẽ bậy tàu đường sắt Cát Linh - Hà Đông có thể đối diện mức án chung thân?

11:10, 28/12/2017
(SHTT) - Theo luật sư, hành vi vẽ bậy lên tàu đường sắt Cát Linh - Hà Đông có dấu hiệu phạm tội “Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản” được quy định tại điều 143 Bộ Luật hình sự 1999.

Báo Lao Động đưa tin, liên quan đến việc tàu sắt Cát Linh - Hà Đông bị vẽ bậy bằng hình vẽ graffiti, hiện đội Hình sự Công an quận Đống Đa đã vào cuộc điều tra, truy tìm người gây ra vụ việc.

Ban QLDA Đường sắt đã có văn bản hỏa tốc yêu cầu Tổng thầu lập tức tăng cường công tác bảo vệ trên toàn công trường, đồng thời có văn bản hỏa tốc gửi Công an thành phố Hà Nội và công an các quận nơi có dự án đi qua để hỗ trợ đảm bảo an ninh trật tự, an toàn, ngăn ngừa hiện tượng phá hoại tài sản công trình làm ảnh hưởng đến tiến độ của dự án. Ban QLDA cũng đã đề nghị công an điều tra hành vi phá hoại tài sản.

Liên quan đến việc xử lý hành vi vẽ bậy, ngày 27/12, trả lời VTC News, luật sư Nguyễn Anh Thơm (đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, hành vi vẽ bậy lên tàu đường sắt Cát Linh – Hà Đông giống với việc vẽ bậy lên xe ô tô đỗ trước cửa nhà dân mà liên tiếp xảy ra ở Hà Nội trong thời gian gần đây.

ve bay

Kẻ vẽ bậy tàu đường sắt Cát Linh - Hà Đông có thể đối diện mức án chung thân? 

Theo luật sư Thơm, hành vi vẽ bậy lên tàu đường sắt Cát Linh - Hà Đông có dấu hiệu phạm tội “Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản” được quy định tại điều 143 Bộ Luật hình sự 1999.

Để xử lý hành vi trên, luật sư Thơm cho rằng phải căn cứ vào vào kết quả giám định tài sản hư hỏng.

“Trong trường hợp nếu kết quả giám định tài sản hư hỏng cho thấy hành vi phạm tội của người vi phạm gây thiệt hại cho tài sản có giá trị từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng sẽ bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm.

Còn trường hợp kết quả giám định tài sản hư hỏng cho thấy hành vi phạm tội của người vi phạm gây thiệt hại cho tài sản có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân” – luật sư Thơm phân tích.

Ông Thơm cho biết thêm kẻ xâm nhập nhà ga, vẽ bậy lên tàu đường sắt Cát Linh - Hà Đông sẽ phải bồi thường toàn bộ chi phí để khôi phục lại nguyên trạng cho tàu.

Bên cạnh đó, luật sư Thơm khẳng định cần xem xét trách nhiệm đối với Ban quản lý dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông vì để các đối tượng xâm nhập lên ga vẽ bậy mà không giám sát, trông coi chặt chẽ.

PV (t/h)

Tin khác

Pháp luật 1 ngày trước
(SHTT) - Cuộc chiến pháp lý giữa các công ty dược phẩm từ năm 2022 chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi mới đây, Pfizer và BioNTech đã yêu cầu một tòa án ở London (Anh) thu hồi các bằng sáng chế của công ty đối thủ Moderna về công nghệ phát triển vắc xin COVID-19.
Pháp luật 2 ngày trước
(SHTT) - Theo thông tin từ Công an Thành phố Hà Nội, một nạn nhân đã trình báo về việc tham gia đầu tư tiền ảo và bị lừa đảo trực tuyến hơn 2 tỷ đồng. Đáng chú ý, các mánh khóe, chiêu lừa được các đối tượng sử dụng để moi tiền của nạn nhân đều không mới.
Pháp luật 3 ngày trước
(SHTT) - Trong buổi tọa đàm Luật sở hữu trí tuệ - Từ quá trình sửa đổi đến thực tiễn thi hành: Một năm nhìn lại, luật sư Vũ Thị Kim Dung (Rouse) đã có phần trình bày liên quan đến vấn đề pháp luật về xác lập quyền đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, từ sửa đổi đến thực tiễn áp dụng.
Pháp luật 5 ngày trước
(SHTT) - Mới đây, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức Hội thảo khoa học tham vấn, trao đổi, thảo luận các nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
Pháp luật 1 tuần trước
(SHTT) - Mới đây, Bộ môn Sở hữu trí tuệ - Khoa Khoa học Quản lý phối phợp cùng Hội Sở hữu trí tuệ (SHTT) Việt Nam tổ chức tạo đàm “Luật Sở hữu Trí tuệ - Từ quá trình sửa đổi đến thực tiễn thi hành: Một năm nhìn lại”.