SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 19/04/2024
  • Click để copy

Hưng Yên còn hàng trăm điểm vi phạm hành lang đê điều

06:06, 17/07/2017
Hiện nay, trên 2 tuyến đê sông Hồng và sông Luộc qua địa bàn Hưng Yên vẫn còn hàng trăm địa điểm vi phạm hành lang bảo vệ đê, gây khó khăn cho công tác phòng chống lụt bão khi mùa mưa lũ đến.
i

 Hưng Yên còn hàng trăm điểm vi phạm hành lang đê điều

Theo thống kê của Chi cục Quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão tỉnh Hưng Yên, toàn tỉnh hiện vẫn còn 315 vụ vi phạm, chủ yếu là xây nhà, xây công trình phụ, xây dựng chuồng trại chăn nuôi, xây tường rào, làm lều lán, quán bán hàng ngay sát chân đê; bến bãi tập kết vật liệu xây dựng trên mái đê và chân cơ đê cùng một số vi phạm khác; tập trung nhiều ở các huyện Khoái Châu, Văn Giang, Kim Động và Tiên Lữ. 

Tại các huyện Khoái Châu và Tiên Lữ, có nhiều vi phạm tồn tại gần 10 năm chưa được giải tỏa do người dân xây dựng chuồng trại tại khu vực chân đê. Đáng chú ý, một số trường hợp vi phạm nghiêm trọng làm ảnh hưởng đến an toàn đê điều, điển hình là Công ty Cổ phần Nam Tiến Công tại huyện Tiên Lữ và Công ty TNHH thương mại Phúc Lộc Thịnh tại huyện Kim Động xây dựng bến bãi tập kết vật liệu xây dựng. 

Mặc dù, năm nào tỉnh Hưng Yên cũng kiểm tra, rà soát, nhưng việc ngăn chặn, xử lý các vi phạm còn chậm, thiếu kiên quyết, dứt điểm. Trong số hơn 360 điểm vi phạm tồn tại từ năm 2016, đến nay mới có 47 trường hợp bị xử phạt hành chính, 11 trường hợp bị giải tỏa. Tuy nhiên sau khi bị xử phạt hành chính, các vi phạm vẫn không giảm mà còn tăng thêm do chế tài phạt không đủ sức răn đe. 

Theo ông Nguyễn Xuân Hữu, Chi cục phó chi cục Chi cục Quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão tỉnh Hưng Yên, nguyên nhân của tình trạng trên là do người dân sinh sống ở ven đê từ lâu đời, nên việc di dời rất phức tạp. Mặt khác, sự buông lỏng quản lý của chính quyền cấp xã, phường trong thực thi chức trách, nhiệm vụ quản lý và bảo vệ đê điều, dẫn đến việc gia tăng vi phạm mới và tái vi phạm nhiều lần. 

Ông Nguyễn Văn Doanh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hưng Yên cho biết, theo chỉ đạo của tỉnh, các ngành chức năng và các địa phương đang tập trung kiểm tra rà soát, giao trách nhiệm cụ thể cho chính quyền cơ sở.

Bên cạnh đó, quyết liệt triển khai giải tỏa vi phạm hành lang bảo vệ đê điều, công trình thủy lợi và đất nông nghiệp; trong đó, chấm dứt hoạt động của các bến bãi gây cản trở khả năng thoát lũ của lưu vực, ngăn chặn triệt để việc hút cát trái phép trên sông Hồng và sông Luộc, đảm bảo an toàn cho các tuyến đê khi mùa mưa bão đến.

Theo TTXVN

Tin khác

Tin tức 9 giờ trước
(SHTT) - UBND Thành phố Hà Nội mới đây đã chính thức khởi động chương trình hỗ trợ ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2024 trên truyền hình và ứng dụng đa phương tiện. Theo đó, từ ngày 19/4, học sinh có thể theo dõi các chương trình ôn tập trực tuyến trên kênh H2 của Đài PT-TH Hà Nội và ứng dụng HANOI ON.
Tin tức 10 giờ trước
(SHTT) - “Tuổi trẻ sáng tạo” là một trong những phong trào truyền thống của đoàn thanh niên các cấp trên địa bàn Quảng Ninh. Phong trào này đi sâu, đi sát vào những nhiệm vụ mà tỉnh và các địa phương đang triển khai.
Tin tức 10 giờ trước
(SHTT) - Ngày 17/4, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025 của 115 trường trung học phổ thông công lập. Theo đó, thành phố sẽ tuyển 61% học sinh tốt nghiệp THCS vào lớp 10 công lập.
Tin tức 10 giờ trước
(SHTT) - Nhằm đảm bảo trật tự kinh doanh, góp phần bình ổn thị trường, nâng cao chất lượng công tác tổ chức Lễ hội đền thờ Lê Hoàn năm 2024, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đã triển khai nhiều biện pháp tăng cường giám sát hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ xuyên suốt thời gian diễn ra lễ hội.
Tin tức 10 giờ trước
(SHTT) - Tỉnh ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa vừa có Thư kêu gọi ủng hộ, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.