SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 20/04/2024
  • Click để copy

Hoa ly Tết 2017: Nở sớm, nông dân thiệt hại nặng nề

06:32, 23/01/2017
(SHTT) - Nguyên nhân do hoa ly tươi đã nở hết từ trước rằm tháng chạp. Nên lượng hàng trở nên khan hiếm, nếu mua vào những ngày cận Tết, giá có thể lên đến 600.000 - 700.000 đồng/bó (khoảng 10 cành).

Theo những người làm trồng ly tại Hà Nội, thời tiết năm nay khá khắc nghiệt đối với việc trồng hoa. Ngay thời điểm trước Tết nửa tháng, ly đã nở bung hết, khiến cho phải mang đi bán tháo với giá rẻ. Người trồng ly năm nay điêu đứng, bao công sức cả năm trông chờ vào vụ Tết coi như mất trắng. Chưa kể đến nhiều gia đình còn lỗ vốn hàng trăm triệu đồng.

Theo anh Mạnh, một hộ trồng ly ở làng Tây Tựu cho biết, thời tiết nắng nóng kéo dài suốt từ đầu mùa đông. Nên hoa nở sớm hơn dự tính, phần nữa nắng quá nhiều khiến cho hoa nở màu không được đẹp, người tiêu dùng không ưa chuộng.

2_Zing

Hoa ly Tết 2017: Nở sớm, nông dân thiệt hại nặng nề. (Ảnh Zing)

Anh cũng cho biết thêm, nếu nhà nào có kho lạnh có thể cắt bông về và dự trữ để bán Tết. Lượng ly tươi chỉ đủ phục vụ người dân trong dịp Tết ông Công, ông Táo hiện tại vườn nhà anh coi như vườn không còn gì. Nhà nào may mắn còn hàng tươi thì giá bán sẽ rất cao,giao động trong khoảng từ  600.000 - 700.000 đồng/10 cành.

"Hoa ly đã qua bảo quản ở kho lạnh sẽ rất nhanh tàn, độ nở sẽ kém hơn nhiều so với hoa tươi. Tuy nhiên do hàng khan hiếm nên người tiêu dùng cũng không có nhiều lựa trọn", anh Mạnh nói.

Cũng theo người dân nơi đây, thời điểm gần một tháng trước, hoa ly nở rộ, nên phải bán tháo, vì có để cũng không để được. Lúc đó hoa ly rẻ như cho, chỉ khoảng 100.000 đồng/bó. Nếu tính việc mua củ về trồng đã từ 17.000 – 20.000 đồng/củ, nhà nào trồng tầm 1 vạn củ đã là 170 – 200 triệu đồng tiền giống. Thì giá bán như thế cũng đã lỗ đến 10.000 đồng/củ, chưa tính đến công sức bỏ ra chăm sóc, lại còn phải đi bán.

Nếu nhà nào may mắn hơn, có hàng bán đúng ngày cúng ông Công, ông Táo thì cũng bán được với giá 400.000 - 500.000/bó hoa tươi, còn hàng để lạnh khoảng 150.000 - 170.000 đồng/bó.

Ngoài nguyên nhân do thời tiết biến đổi phức tạp, nắng nóng kéo dài, còn một nguyên nhân nữa là do các hộ trồng ly tăng sản lượng canh tác lên gấp đôi so với năm ngoái, dẫn đến tình trạng hoa vừa nở sớm, lại với số lượng quá nhiều nên giá càng rẻ.

PV

Tin khác

Kinh tế 15 giờ trước
(SHTT) - Các ngành chức năng, địa phương cùng các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã “chung sức đồng lòng” gia tăng thêm nhiều biện pháp thiết thực nhằm tạo chuyển biến về nhận thức của người dân trong việc ưu tiên mua sắm, tiêu thụ hàng Việt.
Thương hiệu 2 ngày trước
(SHTT) - Nhằm tri ân khách hàng cũng như chào đón Đại lễ lớn 30/4-1/5, Hyundai Lê Văn Lương gửi tới khách hàng chương trình khuyến mãi với những ưu đãi cực hấp dẫn cho quý khách hàng.
Kinh tế 6 ngày trước
(SHTT) - Mua bán online lên ngôi, nhiều chợ truyền thống trên địa bàn thành phố Hà Nội không còn cảnh khách mua hàng nhộn nhịp, sầm uất như trước. Thay vào đó, nhiều gian hàng đã đóng cửa, những tiểu thương còn lại cố gắng “gồng lỗ” để duy trì buôn bán dù ế ẩm.
Kinh tế 6 ngày trước
(SHTT) - Tại buổi tọa đàm "Kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế 2024" do Vụ Thị trường châu Âu - Mỹ (Bộ Công Thương) tổ chức ngày 12/4, ở TP HCM, Tổng giám đốc Công ty TNHH AEON Topvalu Việt Nam chia sẻ Chuối tươi hàng Việt phủ 100% tại chuỗi siêu thị AEON Hong Kong.
Kinh tế 1 tuần trước
(SHTT) - Quý I/2024 hoạt động thương mại, dịch vụ (TMDV) trên địa bàn tỉnh diễn ra sôi động, hàng hóa dồi dào, đa dạng... Các doanh nghiệp, nhà phân phối đã tổ chức đa dạng các giải pháp kích cầu thông qua các hội chợ, triển lãm, khuyến mại để tăng sức mua bán.