SO HUU TRI TUE
Chủ nhật, 28/04/2024
  • Click để copy

Hoa hậu Siêu quốc gia 2018: Minh Tú công bố quốc phục in hình 'bà cụ Việt đẹp nhất thế giới'

09:46, 28/11/2018
(SHTT) - Tại cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia 2018, bộ quốc phục thứ 2 vừa được Minh Tú công bố tiếp tục là một thiết kế áo dài. Điểm đặc biệt là phần họa tiết trên áo được in bức ảnh "Nụ cười ẩn giấu" chụp cụ Bùi Thị Xong từng rất nổi tiếng trên mạng xã hội Việt Nam và quốc tế.

Tối 27/11, Minh Tú đã hé lộ bộ trang phục dân tộc thứ hai của cô tại Hoa hậu Siêu quốc gia, đó tiếp tục là bộ áo dài có phom dáng, kết cấu giống hệt bộ 'Con Rồng cháu Tiên' từng công bố trước đó. Điểm khác biệt nằm ở họa tiết in bức ảnh "Nụ cười ẩn giấu" và chùa Cầu của Hội An lên mặt sau của phần áo choàng ngoài.

Hoa hậu Siêu quốc gia 2018: Minh Tú công bố quốc phục in hình bà cụ Việt đẹp nhất thế giới

Hoa hậu Siêu quốc gia 2018: Minh Tú công bố quốc phục in hình bà cụ Việt đẹp nhất thế giới

Hoa hậu Siêu quốc gia 2018: Minh Tú công bố quốc phục in hình bà cụ Việt đẹp nhất thế giới

Nụ cười ẩn giấu" (Hidden Smile) là bức ảnh rất nổi tiếng được nhiếp ảnh gia người Pháp - Réhahn Croqueviell công bố lần đầu vào năm 2014. Nhân vật trong ảnh là cụ Bùi Thị Xong làm nghề chèo đò trên sông Thu Bồn ở Hội An. Bức ảnh từng được nhiều tờ báo và kênh truyền hình quốc tế như National Geographic, Los Angeles Times, Daily Mail...đăng tải và ca ngợi là "cụ bà đẹp nhất thế giới".

Hoa hậu Siêu quốc gia 2018: Minh Tú công bố quốc phục in hình bà cụ Việt đẹp nhất thế giới

Hoa hậu Siêu quốc gia 2018: Minh Tú công bố quốc phục in hình bà cụ Việt đẹp nhất thế giới

Chia sẻ về bộ trang phục đặc biệt, Minh Tú tự hào giới thiệu: "Chính hình ảnh Hội An, di sản văn hóa thế giới đặc trưng của Việt Nam cùng nụ cười của cụ Bùi Thị Xong đã được nhà thiết kế Đinh Văn Thơ tận dụng đưa vào bộ áo dài truyền thống đầy thanh lịch và nhiều ý nghĩa". 

Bên cạnh đó, Minh Tú cũng bày tỏ sự háo hức được trình diễn bộ trang phục này trước bạn bè quốc tế tại cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia: "Tôi tin rằng, mình sẽ thu hút sự tò mò, thắc mắc của các hoa hậu quốc tế. Tôi cũng tự tin mình có đủ hiểu biết để kể với các bạn về hình ảnh đất nước, con người Việt Nam".

TH

Tin khác

Khoa học Công nghệ 23 giờ trước
(SHTT) - Ngày 26/4/2024, AES Việt Nam và Trung tâm Giáo dục và Phát triển (CED) phối hợp với trường Đại học Phan Thiết tổ chức lễ trao học bổng cho 5 bạn sinh viên đang theo học chuyên ngành Kỹ thuật Xây dựng, khoa Kỹ thuật Công nghệ.
Khoa học Công nghệ 23 giờ trước
(SHTT) - Mới đây, trong khuôn khổ chuỗi sự kiện “Diễn đàn khoa học và kinh tế toàn cầu năm 2024” do Hội đồng Thương mại và Công nghệ Toàn cầu của Ấn Độ (GTTCI India) tổ chức tại Dubai, GS.TS Nguyễn Văn Đệ của Việt Nam đã được Đại học Quốc tế Hoa Kỳ (IAU) trao bằng Viện sĩ danh dự.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Ngày 25/4, tại Hà Nội, "Triển lãm sản phẩm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo" đã chính thức diễn ra. Chương trình với 20 gian hàng đến từ các đơn vị, doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ trở thành nơi hỗ trợ kết nối, xúc tiến giao dịch công nghệ.
Khoa học Công nghệ 3 ngày trước
(SHTT) - Ông Trần Xuân Bách, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng sự sáng tạo và đổi mới đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống hàng ngày và một nhân tố quan trọng đối với sự phát triển kinh tế và xã hội.
Khoa học Công nghệ 3 ngày trước
(SHTT) - Tối 23/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17 (2022 - 2023).