Hoa cúc Tết chết hàng loạt, người dân Quảng Ngãi mất tiền tỷ
Người dân Quảng Ngãi đang khóc ròng khi Tết đến gần bởi những trận lũ lớn vừa qua đã cuốn của họ đi hàng chục tỷ đồng.
Đặc biệt ở những vùng trồng hoa cúc phục vụ Tết 2017 là xã Nghĩa Hiệp, xã Nghĩa Mỹ, thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa, người dân điêu đứng, khốn khổ khi nhìn hàng ngàn chậu hoa tết chết dần bởi 3 trận lũ dâng cao liên tục tràn về gây ngập sâu.
Vì lũ dâng lên nhanh chóng nên người dân địa phương không thể trở tay kịp gây thiệt hại nặng nề. Có những gia đình đầu tư hơn 3000 chậu cúc, bỏ ra số tiền 100 triệu đồng nhưng đành phải nhìn kinh tế "đội nón ra đi".
Sau khi lũ rút, người dân nhanh chóng đi kiểm tra những vườn hoa tết của mình nhưng hàng loạt chậu hoa cúc đều bắt đầu héo úa, gốc rễ bị ngâm nước dài ngày nên người dân đành ngậm ngùi tự tay nhổ bỏ để lấy đất trồng rau màu dù chỉ còn một tháng nữa là có thể thu hoạch hoa, phục vụ Tết.
Một người dân ở thôn Mỹ Hòa, xã Nghĩa Mỹ là chị T.H.M cũng bần thần cho biết vụ hoa Tết năm nay của gia đình chị đã bị mất trắng, bao công sức tiền bạc đều bị lũ cuốn đi. Chị M cũng nhớ lại những năm trước, mùa hoa mang lại cho gia đình chị kinh tế bền vững, đón Tết ấm áp. Hiện tại gia đình chị cùng nhiều hộ dân trong địa phương đang phải cố gắng trồng rau màu để kịp phục vụ Tết, gỡ gạc phần nào thiệt hại vừa qua.
Theo ước tính thì mỗi hộ gia đình ở địa phương này đều thiệt hại trung bình 60 - 150 triệu đồng, cùng với đó họ còn mất đi công sức chăm sóc hoa nhiều tháng ngoài đồng.
Như vậy trên cả huyện Tư Nghĩa, sau 3 trận lũ dồn dập từ đầu tháng 12, gần 200.000 chậu hoa cúc, hoa Tết các loại đều bị nhổ bỏ, thiệt hại lên tới khoảng 29 tỷ đồng.
Nếu như ở huyện Tư Nghĩa, người dân phải chịu thiệt hại về hoa thì ở vùng huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, người dân lại khóc ròng khi hơn 50% diện tích vùng chuyên canh rau màu bị hư hại cũng do mưa lũ hoành hành.
Là vựa rau lớn và diện tích canh tác hàng năm lên đến 2000 ha nên vì lũ chồng lũ mà tổng thiệt hại rau màu vụ Tết của người dân nơi đây lên đến hơn 12 tỷ đồng. Trong đó, Đại Hồng là xã có diện tích rau màu bị thiệt hại nhiều nhất (200ha), Đại An (164ha), Đại Lãnh (110ha)…
- Cam sành Hà Giang được giá nhờ bảo hộ chỉ dẫn địa lý
- Cách phân biệt nước yến thật và giả
- Bảo hộ thương hiệu Sâm Ngọc Linh Kon Tum
PV