SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
  • Click để copy

Hàng tạ nội tạng bốc mùi hôi thối suýt trở thành ‘đặc sản’ trong quán nhậu

11:29, 21/01/2018
(SHTT) - Sau khi sơ chế hàng tạ nội tạng động vật bốc mùi hôi thối, cơ sở bà Hà đóng gói và tuồn vào quán nhậu tiêu thụ.

Mới đây, Công an Thanh Hóa cho biết, vừa bắt quả tang một cơ sở kinh doanh đang sơ chế hàng tạ nội tạng động vật đã bốc mùi hôi thối, chuẩn bị tuồn ra thị trường tiêu thụ.

Ngày 19/1, lực lượng cảnh sát môi trường, Công an Thanh Hóa cùng Đội Quản lý thị trường số 16 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh) kiểm tra cơ sở kinh doanh nội tạng động vật trên đường Đồng Khoai (phường Quảng Thành) do bà Đàm Việt Hà (37 tuổi) làm chủ.

noi tang

au khi sơ chế hàng tạ nội tạng động vật bốc mùi, cơ sở bà Hà đóng gói và tuồn vào quán nhậu tiêu thụ.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng bắt quả tang hàng chục lao động đang tiến hành sơ chế các loại nội tạng động vật. Tại cơ sở còn chứa gần 300kg nội tạng động vật gồm lòng, dạ dày lợn, bò đang bốc mùi hôi thối.

Đáng chú ý, toàn bộ nước thải trong quá trình sơ chế nội tạng động vật được cơ sở này xả trực tiếp ra hệ thống thủy lợi, gây ô nhiễm môi trường.

Làm việc với cơ quan chức năng, bà Hà không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, giấy kiểm dịch của cơ quan thú y và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Chủ cơ sở khai nhận, thu mua nội tạng động vật tại các cơ sở giết mổ trên địa bàn thành phố và các huyện lân cận về sơ chế, đóng gói và tuồn vào các quán nhậu tại thành phố và một số tỉnh phía Bắc tiêu thụ.

Cùng ngày, Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An), đang làm việc trên Quốc lộ 7A, đoạn qua bản Khe Tang (xã Chiêu Lưu), phát hiện xe khách chạy tuyến Vinh – Mường Xén có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.

noi tang 2

Tang vật bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong cốp xe có 4 bao tải chứa nội tạng động vật nhưng đã bốc mùi hôi thối và rỉ nước. Lái xe Hoàng Văn Hưng (ở xã Yên Sơn, huyện Đô Lương) không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Hưng khai nhận được người đàn ông trú pử thị trấn Đô Lương thuê chở cho khách với giá 400.000 đồng. Khi đang vận chuyển hàng thì bị lực lượng chức năng phát hiện.

 

M.K (T/h)

Tin khác

Tài sản trí tuệ 17 giờ trước
Sở Y tế TP.HCM phát hiện cơ sở mang tên “LuxCell - Ứng dụng liệu pháp tế bào gốc trong y học tái tạo” ngang nhiên quảng cáo và hành nghề trái phép trong lĩnh vực khám, chữa bệnh và tàng trữ nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc tại địa chỉ số 186 – 186A Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Quận 3.
Tài sản trí tuệ 18 giờ trước
Thanh tra Sở Y tế TP.HCM phát hiện cơ sở kinh doanh tắm hơi, massage nhưng lại treo bảng hiệu Cheongdam - Dong cùng với các dòng chữ tiếng Hàn Quốc ngang nhiên quảng cáo là “phòng khám điều trị suy giãn tĩnh mạch thuộc top 1 châu Âu”.
Tài sản trí tuệ 1 ngày trước
Theo Thanh tra Sở Y tế TP.HCM, Viện thẩm mỹ quốc tế CCI Beauty Center cố tình núp bóng phòng khám chuyên khoa da liễu và lấy địa chỉ các bệnh viện khác “biến” thành cơ sở của mình.
Tài sản trí tuệ 1 ngày trước
Công ty Cổ phần La Vo bị xử phạt hơn 70 triệu đồng vì sản xuất sản phẩm mặt nạ Prodak Strawberry Soft Facial Mask không đạt tiêu chuẩn chất lượng.
Tài sản trí tuệ 1 ngày trước
(SHTT) - Những năm gần đây, xu thế phát triển của TMĐT trở thành một kênh mua sắm quan trọng của người tiêu dùng. TMĐT đã khẳng định được tính ưu việt trong việc thay đổi thói quen và hành vi mua sắm của người tiêu dùng, là công cụ, phương thức kinh doanh phù hợp của xu thế phát triển hiện nay.