SO HUU TRI TUE
Thứ tư, 24/04/2024
  • Click để copy

Hà Nội khởi công xây dựng Nhà máy nước mặt Sông Đuống

16:30, 10/03/2017
(SHTT) - Sáng ngày 9/3/2017, Công ty cổ phần Nước mặt Sông Đuống tổ chức lễ khởi công xây dựng Nhà máy nước mặt Sông Đuống với tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng.

Dự án nhà máy nước mặt sông Đuống là nhà máy nước cấp vùng, được phê duyệt tại quy hoạch cấp nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; với quy mô đến năm 2020 đạt công suất 300.000 m3/ngày đêm. Công trình được quy hoạch trên diện tích đất khoảng 62,5 ha tại khu vực xã Phù Đổng và xã Trung Mầu, huyện Gia Lâm với tổng vốn đầu tư gần 5.000 tỷ đồng (tương đương 225 triệu đô la Mỹ).

Nuoc mat song Duong

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cùng các đại biểu khởi công dự án nhà máy nước mặt sông Đuống đầu tư khoảng 5000 tỷ đồng.

Giai đoạn I của dự án có công suất 300.000m3/ngày đêm, dự kiến hoàn thành năm 2020 với tổng vốn đầu tư gần 5.000 tỷ đồng; định hướng đến năm 2030 sẽ đạt 600.000 m3/ngày đêm và đến 2050 đạt 900.000 m3/ ngày đêm. Phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Hùng cho biết, Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2020, 100% người dân Thủ đô được sử dụng nước sạch đủ tiêu chuẩn

Phát biểu tại buổi khởi công, Chủ tịch Hội đồng quản trị nhà máy nước mặt sông Đuống, bà Đỗ Thị Kim Liên cho biết “9 tháng trước, chúng tôi đã được lãnh đạo thành phố Hà Nội trao tân tay Quyết định chủ trương đầu tư tại Hội nghị Hà Nội 2016 – Hợp tác Đầu tư và Phát triển.

Đây là vinh dự nhưng cũng là một trọng trách. Trong thời gian qua, chúng tôi cũng vô cùng cảm kích khi các cấp chính quyền và nhân dân luôn sát cánh trong tất cả các công tác chuẩn bị đầu tư như giải phóng mặt bằng, thủ tục cấp phép và điều phối với các bộ ngành liên quan để có buổi lễ khởi công ngày hôm nay”.

Dự án hoàn thành sẽ đảm bảo cung cấp nước sạch cho địa bàn 168 xã, phường thuộc 8 quận, huyện ở khu vực phía Đông Bắc và phía Nam thành phố Hà Nội, các khu đô thị, khu công nghiệp trên đường 179 và một số vùng phụ cận góp phần xây dựng một hệ thống cấp nước sạch bền vững, có khả năng cung cấp và đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng nước sạch ổn định, lâu dài cho Thủ đô Hà Nội và các vùng lân cận.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung khẳng định, đây một trong những dấu mốc quan trọng, khẳng định chủ trương đúng đắn trong việc huy động các nguồn lực từ khu vực kinh tế ngoài Nhà nước để đầu tư phát triển hạ tầng của thành phố Hà Nội. Đây cũng là minh chứng rõ nét cho những cam kết, nỗ lực của thành phố trong việc thu hút, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư khi tham gia đầu tư trên địa bàn Hà Nội. 

Ngoài ra Chủ tịch UBND TP. Hà Nội còn mong muốn chủ đầu tư và nhà thầu tập trung phương tiện thi công cao độ để vượt tiến độ đề ra, phấn đấu cuối năm 2019 đưa vào vận hành, khai thác.

Cũng tại Lễ khởi công, Công ty cổ phần nước mặt Sông Đuống trao tặng 12 tỷ đồng vào Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của huyện Gia Lâm nhằm mục đích hỗ trợ huyện Gia Lâm xây dựng các công trình phúc lợi xã hội tại địa bàn hai xã Phù Đổng và Trung Mầu.

Theo đại diện công ty cổ phần nước mặt sông Đuống, nhà máy được đầu tư công nghệ hiện đại nhất của Châu Âu, sau khi hoàn thành đưa vào cấp nước, đảm bảo đủ tiêu chuẩn vệ sinh, có thể uống nước tại vòi nhà máy. Được biết hệ thống đường ống truyền tải nước sạch của dự án có chiều dài 76km, với 2 đoạn cua lòng sông Hồng và sông Đuống, nhiều đoạn qua đường sắt, đường quốc lộ, tỉnh lộ.

Về mặt kĩ thuật, dự án được đánh giá không chỉ có quy mô lớn nhất trong xử lý nước sạch mà còn đòi hỏi các giải pháp kỹ thuật và công nghệ tiên tiến nhất cũng như năng lực thực thi và năng lực triển khai của các đơn vị thi công và tư vấn hàng đầu thế giới.

PV

Tin khác

Tin tức 1 giờ trước
(SHTT) - Chiều ngày 24/4, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành văn bản yêu cầu UBND huyện Thanh Trì và Công an Thành phố vào cuộc kiểm tra, xử lý thông tin báo chí phản ánh việc hành hung nhà báo tác nghiệp tại huyện Thanh Trì.
Tin tức 3 giờ trước
Nhiều doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn khó đáp ứng được những tiêu chí khắt khe trong khi nhóm 3 đối tượng vay vốn từ nguồn Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa lại đứng trước cơ hội nắm được “phao” vốn khơi thông điểm nghẽn nguồn lực.
Tin tức 3 giờ trước
Hội Nữ trí thức Việt Nam – Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Khởi nghiệp phối hợp trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng - khai mạc lớp tập huấn về “Sở hữu trí tuệ, phương thức thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và đàm phán hợp đồng chuyển giao khoa học công nghệ thành công".
Tin tức 5 giờ trước
(SHTT) - Ngày 24/4/2024, trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 2 năm thành lập và Diễn đàn thường niên “Blockchain và AI: Cuộc cách mạng tương lai”, Hiệp hội Blockchain Việt Nam đã tổ chức buổi tọa đàm khoa học lần thứ 4 nhằm góp ý xây dựng hoàn thiện khung pháp lý VA-VASP.
Tin tức 9 giờ trước
(SHTT) - Sáng ngày 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp Khai thác, Khôi phục Tài nguyên Khoáng sản và Xây dựng Việt Nam - Mining Vietnam 2024 đã chính thức được khai mạc tại Hà Nội.