SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 27/04/2024
  • Click để copy

Hà Nội có phố mang tên Nguyễn Lam, Bí thư đầu tiên của T.Ư Đoàn

12:15, 28/04/2018
(SHTT) - Tên đồng chí Nguyễn Lam - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn đầu tiên, được đặt cho đường phố mới tại quận Long Biên, Hà Nội.
nguyen lam

Hà Nội có phố mang tên Nguyễn Lam, Bí thư thứ nhất đầu tiên của T.Ư Đoàn. Ảnh: Tiền Phong 

Sáng 27/4, tại quận Long Biên (TP Hà Nội), đã diễn ra Lễ gắn biển tên các đường Nguyễn Lam, Đào Văn Tập, Mai Chí Thọ. Đây là ba trong số 19 đường, phố được đặt tên mới tại Thủ đô theo Quyết định số 8984/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội.

Tới dự buổi lễ, có gia đình, người thân, bạn bè ba danh nhân Nguyễn Lam, Đào Văn Tập và Mai Chí Thọ; đại diện các bộ, ban, ngành T.Ư và TP Hà Nội.

Dịp này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang; Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao; Hoàng Trung Hải, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã gửi lẵng hoa chúc mừng.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện gia đình danh nhân Đào Văn Tập cho biết: "Hôm nay, chúng tôi đại diện cho thân nhân của ba gia đình hân hạnh, cảm động được ban tổ chức mời về gắn biển tên đường phố mới tại quận Long Biên Hà Nội - những con đường phố mới rất đẹp khang trang mang tên những người thân yêu của mỗi gia đinh là cố Đại tướng Mai Chí Thọ, cố Bí thư Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Lam và cố Giáo sư Đào Văn Tập. Xin trân trọng cám ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo và đại diện lãnh đạo TP Hà Nội, quận Long Biên và các bộ ban ngành, cơ quan đoàn thể cùng đông đảo các cụ, thân hữu đã tới dự lễ, gửi hoa chúc mừng. Đối với ba gia đình chúng tôi, đây là sự kiện rất quan trọng, là niềm vinh dự, tự hào được đón nhận phần thưởng cao quý, sự đánh giá to lớn của Đảng, Nhà nước, các cấp chính quyền và nhân dân Thủ đô đối với những cống hiến của ba danh nhân trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Đồng thời, chúng tôi sẽ noi gương ông cha, kế thừa truyền thống gia đình và tự răn bản thân động viên nhắc nhở con cháu dù ở cương vị nào cũng tu dưỡng làm công dân tốt, Đảng viên gương mẫu có đóng góp thiết thực cho đơn vị, Thủ đô và đất nước giàu đẹp.

Phố Nguyễn Lam bắt đầu từ ngã ba giao cắt đường tiếp nối phố Sài Đồng tại tòa nhà N02-2, Khu đô thị Sài Đồng đến đoạn cuối phố Mai Phúc (tổ dân phố số 6), có chiều dài 910m, rộng 30m.

Phố Đào Văn Tập bắt đầu từ ngã ba giao cắt phố Đoàn Khuê tại Khu đô thị Vincom Riverside đến ngã ba giao cắt phố Hội Xá, có chiều dài 848m, rộng 30m.

Phố Mai Chí Thọ bắt đầu từ ngã tư giao cắt các phố Hội Xá, Đào Văn Tập đến ngã ba giao cắt đường tiếp nối đường Ngô Gia Tự tại Trụ sở TAND quận Long Biên.

Ông Nguyễn Lam (1921 - 1990) tên thật Lê Hữu Vy sinh tại làng Đại Cầu, xã Tiên Tân, Duy Tiên, Hà Nam. Năm 1950, tại Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ nhất Ðoàn Thanh niên Cứu quốc Việt Nam, ông Nguyễn Lam được bầu làm Bí thư T.Ư Ðoàn Thanh niên Cứu quốc Việt Nam. Ông từng trải qua các chức vụ: Bí thư Thành ủy Hà Nội, Bí thư T.Ư Ðảng, Phó thủ tướng Chính phủ.

Minh Châu (t/h)

Tin khác

Tin tức 12 giờ trước
Thực phẩm chức năng, mỹ phẩm giả là một trong những sản phẩm tạo ra siêu lợi nhuận. Do đó, tình trạng làm hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ diễn ra ngày càng phổ biến và tinh vi hơn.
Tin tức 12 giờ trước
Ngày 26/4, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) phối hợp cùng Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo tại khu vực phía Nam.
Tin tức 12 giờ trước
(SHTT) - Mới đây, TikTok đã thông báo sẽ đình chỉ tính năng kiếm tiền gây tranh cãi trên nền tảng tại các quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu. Được biết, đây là những động thái được đưa ra sau những cảnh báo từ Ủy ban Châu Âu.
Tin tức 12 giờ trước
(SHTT) - Sáng nay (26/4), tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt – Xô diễn ra Lễ phát động Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động và Tháng công nhân năm 2024.
Tin tức 12 giờ trước
(SHTT) - Sáng 26/4, tại Hà Nội, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) và Trường Đại học Giao thông vận tải tổ chức sự kiện hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới (26/4) năm 2024.