SO HUU TRI TUE
Chủ nhật, 28/04/2024
  • Click để copy

Google sắp loại bỏ những trang web giả mạo nguồn gốc, quốc gia

15:31, 18/12/2017
(SHTT) - Động thái này của Google được cho là góp phần đáng kể trong việc ngăn chặn những tin tức giả cũng như giảm cơ hội phát tán của chúng trên mạng Internet.

Theo nội dung được đăng tải trên trang tin công nghệ Mashable, Google sắp áp dụng biện pháp cứng rắn để ngăn chặn những trang web tin tức mạo nhận nguồn gốc xuất xứ hay quốc gia xuất hiện trong các kết quả tìm kiếm trên công cụ Google News.

Cụ thể, nội dung này được quy định rõ trong nội dung cập nhật hướng dẫn của Google. Theo đó, những thông tin sẽ chỉ được hiện thị trên Google nếu tuân thủ theo đúng những điều khoản dưới đây:

"Các trang  được xuất hiện trong Google News sẽ không được thông tin sai, thông báo sai hay che giấu thông tin về đơn vị sở hữu của trang đó, cũng như mục đích ban đầu của họ, cũng không được tham gia các hoạt động phối hợp dẫn đến gây nhầm lẫn cho người dùng. Điều này sẽ bao gồm những trang nói sai hoặc che giấu quốc gia xuất xứ của họ và được tạo ra nhằm hướng tới nhóm người dùng ở một quốc gia khác dựa trên các tuyên bố không đúng".

google

Google sắp loại bỏ những trang web giả mạo nguồn gốc, quốc gia 

Động thái này của Google được cho là góp phần đáng kể trong việc ngăn chặn những tin tức giả cũng như giảm cơ hội phát tán của chúng trên mạng Internet. 

Mới đây, gã khổng lồ công nghệ Google cũng cho biết sẽ khai tử Tango, một trong những thử nghiệm sớm nhất của Google về thực tế ảo trên smartphone kể từ tháng 3/2018.

Được biết, đây là  dự án thực tế ảo đầy tham vọng của Google trong việc tái định nghĩa khả năng mạnh mẽ của camera smartphone.

Ra mắt năm 2014, Tango là thiết kế mới của camera có khả năng phát hiện chiều sâu của không gian và chuyển động vật thể, và có nhiều ứng dụng mới trong cuộc sống.

Tango từng đạt được thời kỳ hoàng kim trong thời gian ngắn ngủi. Năm 2012, Tango là sản phẩm ra mắt đầu tiên từ Google X, bộ phận chuyên nghiên cứu các dự án đặc biệt của Google.

Ba năm sau, Tango cũng là ứng viên tốt nghiệp xuất sắc của Google ATAP, nhóm các dự án và công nghệ cao cấp của Google.

Năm 2016, Tango chính thức xuất hiện trên mẫu điện thoại Phab2 Pro của Lenovo. Năm 2017, Asus ra mắt mẫu smartphone ZenFone AR trang bị camera Tango.

Tuy nhiên, cả hai mẫu smartphone này đều không đạt doanh số như mong đợi. Tango không đủ sức hấp dẫn cộng đồng phát triển ứng dụng.

Hiện tại, Tango phải dọn đường cho Google ARCore, công nghệ mới trên Android cũng có khả năng tương tự trong việc phát triển các ứng dụng giả lập.

Linh An (t/h)

Tin khác

Kinh tế 6 giờ trước
(SHTT) - Theo báo cáo của Cục Thuế Thanh Hóa, thu nội địa trên địa bàn tỉnh tháng 4 ước đạt 2.100 tỷ đồng, bằng 76% so với cùng kỳ. Lũy kế 4 tháng đầu năm 2024, tổng thu nội địa của tỉnh này ước đạt 11.526 tỷ đồng, tăng 32,7% so với cùng kỳ.
Kinh tế 6 giờ trước
(SHTT) - Sở Công Thương tỉnh Quảng Ninh vừa có công văn gửi Sở Công Thương các tỉnh, thành phố về việc Trung Quốc thông báo chính sách kiểm soát nhập khẩu với dưa hấu của Việt Nam.
Kinh tế 6 giờ trước
(SHTT) - Theo số liệu từ Tổng cục hải quan, xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam đã đạt kim ngạch hơn 15 tỷ USD tính tới ngày 15/4.
Kinh tế 6 giờ trước
(SHTT) - Đó là thông tin được đưa ra trong Báo cáo Đầu tư công nghệ và Đổi mới sáng tạo 2024 được công bố hôm 26/4 vừa qua.
Kinh tế 9 giờ trước
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài 5 ngày, nhiều người chọn đi du lịch hoặc về quê thăm gia đình. Các thú cưng như chó, mèo thường không thể đi theo cùng chủ nên dịch vụ trông giữ chó mèo đã trở nên đắt khách trong dịp này.