SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
  • Click để copy

Facebook có lợi nhuận tăng gần gấp 3 với 1,8 tỷ người dùng

16:05, 03/11/2016
(SHTT) - Mới đây, CEO mạng xã hội lớn nhất hành tinh Facebook, Mark Zuckerberg đã công bố kết quả kinh doanh bùng nổ cho thấy Facebook đang từng bước trở thành Internet của thế giới. Tuy nhiên bất ngờ rằng cổ phiếu của Facebook lại giảm khiến khối tài sản của Mark Zuckerberg cũng giảm theo.

Mark Zuckerberg đã khiến cộng đồng mạng xôn xao khi công bố kết quả kinh doanh quý 3 của Facebook. Theo như những gì CEO mạng xã hội lớn nhất hành tinh này chia sẻ thì Facebook đã cán mốc 1,2 tỷ người dùng thường xuyên mỗi ngày và đã kết nối tới 1,8 tỷ người dùng toàn cầu, tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái, đưa Facebook trở thành Internet của thế giới.

facebook co loi nhuan tang gan gap 3 voi 1.8 ty nguoi dung

 Facebook có lợi nhuận tăng gần gấp 3 với 1.8 tỷ người dùng. Ảnh: Trí Thức Trẻ/QZ

Không chỉ vậy, doanh thu của mạng xã hội này còn khiến nhiều người nhạc nhiên khi nó tăng 50% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 7,1 tỉ USD, đặc biệtlợi nhuận đã tăng 165%, đạt 2,27 tỉ USD.

Bên cạnh đó, các ứng dụng như WhatsApp và Messenger giúp tăng tương tác giữa người dùng cũng đang phát triển. Hiện có hơn 1 tỷ người dùng Messenger và hơn 1 tỷ tài khoản hoạt động trên Whats App. Trong khi đó có hơn 500 nghìn công ty quảng cáo đang sử dụng Instagram và trên 100 triệu tài khoản hoạt động mỗi ngày. Ước tính, trong năm 2016, Instagram có thể mang lại doanh thu quảng cáo lên tới khoảng 3,2 tỷ USD.

facebook co loi nhuan tang gan gap 3 voi 1.8 ty nguoi dung b

 Facebook công bố kết quả kinh doanh đáng nể. Ảnh: Trí Thức Trẻ/GenK

Tuy nhiên bất ngờ rằng ngay sau khi báo cáo quý 3 được công bố, cổ phiếu của Facebook lại giảm 8%. Nguyên nhân của việc này xuất phát từ việc giám đốc tài chính Facebook, ông Dave Wehner cho biết rằng trong tương lai, doanh thu từ quảng cáo của Facebook sẽ giảm bởi trong quý 3, nó đã chạm đỉnh và không thể tăng hơn được nữa. Bên cạnh đó, giám đốc tài chính còn cho biết rằng năm 2017 là năm mà Facebook sẽ chi mạnh tay với nhiều dự án, kế hoạch và cần thêm nguồn nhân lực mạnh. Chính vì vậy các nhà đầu tư đã quan ngại làm ảnh hưởng đến giá trị của cổ phiếu Facebook.

facebook co loi nhuan tang gan gap 3 voi 1.8 ty nguoi dung a

 Khối tài sản của CEO Facebook, Mark Zuckerberg đã bị giảm. Ảnh: Trí Thức Trẻ/QZ

Đây cũng là lý do mà chỉ sau 2 tiếng đồng hồ khi thị trường đóng cửa phiên giao dịch vào ngày thứ 4, khối tài sản của CEO Facebook là Mark Zuckerberg bị giảm 3,7 tỷ USD. Như vậy theo thống kê của Forbes, vào khoảng 6h tối ngày hôm qua 2/11, tổng tài sản của ông chủ trẻ này đã giảm xuống còn 50,6 tỷ USD. Tuy vậy, trong danh sách các tỷ phú mà Forbes công bố thì Mark Zuckerber vẫn là người giàu thứ 5 thế giới.

PV

Tin khác

Kinh tế 2 giờ trước
(SHTT) - Ford cho biết quý đầu năm 2024, họ bán được 10.000 xe điện, giảm 20% so với cùng kỳ năm ngoái.
Kinh tế 20 giờ trước
(SHTT) - UBND TP Hà Nội đã lên kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn TP Hà Nội.
Kinh tế 20 giờ trước
(SHTT) - Trong khuôn khổ diễn đàn toàn cảnh thương mại điện tử Việt Nam 2024 (VOBF 2024) diễn ra tại Hà Nội sáng 25/4, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam đã công bố Báo cáo chỉ số thương mại điện tử (EBI) 2024, với nhiều thông tin và con số đáng chú ý.
Kinh tế 20 giờ trước
(SHTT) - Hôm nay (ngày 25/4), giá xăng trong nước đã được Bộ Công Thương - Bộ Tài chính điều chỉnh giảm. Mỗi lít xăng RON 95 giảm 320 đồng, làm giảm giá bán xuống dưới mức 25.000 đồng/lít.
Kinh tế 1 ngày trước
(SHTT) - Năm 2024, VECOM tiếp tục hoàn thiện tính chỉ số thương mại điện tử (TMĐT). Bên cạnh việc tính toán dựa vào kết quả khảo sát hàng nghìn DN VECOM còn sử dụng nhiều kênh thông tin định lượng tin cậy khác. Tên miền quốc gia “.VN” tiếp tục là yếu tố quan trọng nhất trong đánh giá hạ tầng cho TMĐT.