SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
  • Click để copy

Đông y Dung Hà: Lập lờ nhãn mác sản phẩm để “bẫy” người tiêu dùng?

07:18, 13/06/2018
Mặc dù trước đó bị Sở Y tế Hưng Yên xử phạt, yêu cầu tiêu hủy nhưng hiện 2 sản phẩm Bách nhi tán và Bách xương tán của Công ty cổ phần Đông y gia truyền Dung Hà vẫn được quảng cáo rầm rộ?
dung ha

Sau khi bị yêu cầu thu hồi, tiêu hủy sản phẩm, Đông y Dung Hà thay đổi diện mạo khác 

Năm 2017 từ phản ánh của báo chí, Sở Y tế tỉnh Hưng Yên đã thành lập đoàn thanh tra làm rõ một số sai phạm liên quan đến sản phẩm của Công ty Dung Hà. Qua thanh tra, kiểm tra, Sở Y tế tỉnh Hưng Yên phát hiện Công ty hóa chất Quang Xanh - Một đơn vị chuyên sản xuất các loại sản phẩm “Bách nhi tán” và “Đặc trị xương khớp” cho Đông y Dung Hà đã có hàng loạt vi phạm rất nghiêm trọng.

Cụ thể, doanh nghiệp này đã sản xuất kinh doanh mỹ phẩm có nhãn mỹ phẩm ghi tính năng, công dụng sai với bản chất vốn có của sản phẩm, vi phạm điểm b, khoản 1, Điều 53, Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm trong lĩnh vực Y tế. Vì vậy, Sở Y tế Hưng Yên đã xử phạt với Công ty hóa chất Quang Xanh số tiền là 30 triệu đồng.

Cùng với đó, buộc doanh nghiệp này phải phối hợp cùng Công ty cổ phần Đông y gia truyền Dung Hà kiểm kê, thu hồi, tiêu hủy toàn bộ số lượng mỹ phẩm còn tồn..., hai loại sản phẩm Bách nhi tán và Đặc trị xương khớp của Công ty hoá chất Quang Xanh bị Sở Y tế Hưng Yên xử phạt; đồng thời yêu cầu thu hồi, tiêu hủy toàn bộ do công ty này và đơn vị phân phối là Công ty CP Đông y gia truyền Dung Hà (Đông y Dung Hà) có nhiều vi phạm.

Tuy nhiên, chưa đầy một năm sau khi nhận kết quả xử phạt, hiện nay những sản phẩm này lại tiếp tục được Đông y Dung Hà quảng cáo rầm rộ về việc đã hoàn thiện đầy đủ các thủ tục pháp lý theo đúng quy định của pháp luật? Bên cạnh đó công ty này cũng đưa ra hình thức quảng cáo các sản phẩm mỹ phẩm thành “thuốc đông y đặc trị bệnh” núp dưới hình thức thuốc gia truyền.

Theo như tìm hiểu, 2 sản phẩm Bách nhi tán và Bách xương tán mà Đông y Dung Hà quảng cáo rầm rộ thực chất vẫn vẫn chỉ là 2 sản phẩm cũ (Bách nhi tán và Đặc trị xương khớp).

Việc thay đổi có chăng nằm ở chỗ bao bì có thêm dòng chữ  “Tinh dầu và thảo mộc thiên nhiên” cùng 1 số công bố chất lượng sản phẩm khác.

Điều đáng nói là mặc dù phải thuê các đơn vị khác sản xuất rồi mang đi phân phối nhưng Công ty Đông y Dung Hà luôn luôn tự nhận sản phẩm của mình làm là gia truyền và có công dụng thần dược?

Chưa kể đến, những sản phẩm được Công ty Đông y Dung Hà phân phối trước đây là do Công ty BIMEX sản xuất. Sau khi BIMEX chấm dứt sản xuất, Cty Đông y Dung Hà lại phối hợp với Công ty Quang Xanh để sản xuất. Tuy nhiên, sau khi bị xử Sở Y tế Hưng Yên xử phạt, yêu cầu thu hồi, tiêu hủy sản phẩm thì Cty Đông y Dung Hà lại tiếp tục hợp tác với Công ty BIMEX.

Được biết, trước đó, vào năm 2017, trên trang web của Đông y Dung Hà đăng tải thông tin, ngày 16/6/2016, Hiệp hội các Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (VINASME) đã vinh danh “Thương hiệu vàng Việt Nam” cho Đông y Dung Hà. Sản phẩm “Thuốc xoa bóp xương khớp Dung Hà” đã đạt danh hiệu “Hàng Việt Nam chất lượng vàng năm 2016”.

dung ha 2

 

Nhưng theo tìm hiểu, thì hiện tại Bộ Y tế cũng chưa cấp giấy chứng nhận nào cho sản phẩm có tên “Thuốc xoa bóp xương khớp Dung Hà”.

Tình trạng thực phẩm giả, không đủ tiêu chuẩn tràn lan trên thị trường đang khiến người tiêu dùng vô cùng hoang mang lo lắng. Để đảm bảo sức khỏe cho mình cũng như người thân, người tiêu dùng nên tìm hiểu lựa chọn những sản phẩm uy tín, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng tránh những sản phẩm được rao bán trên mạng bởi chúng rất khó kiểm soát về chất lượng.

PV (t/h)

 

Tin khác

Tài sản trí tuệ 13 giờ trước
(SHTT) - Chiều 25/4, Đội Quản lý thị trường số 5 Cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương phối hợp với Đội 3 Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an huyện Ninh Giang và Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Hải Dương tổ chức giám sát việc tiêu hủy 10.000 con vịt giống không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Tài sản trí tuệ 15 giờ trước
(SHTT) - Cơ quan Quản lý Thực phẩm Singapore đã thông báo thu hồi một số thực phẩm có xuất xứ từ Việt Nam gồm nem cuốn hải sản Li Chuan (750g), dimsum tôm Bibigo Mandu (350g) và Mini Mandu.
Tài sản trí tuệ 15 giờ trước
(SHTT) - Ngày 24/4/2024, Đội QLTT số 1, Cục Quản lý thị trường Quảng Ninh chủ trì phối hợp với lực lượng Hải quan, Công an kiểm tra, bắt giữ 10.250 con vịt giống (khoảng 2-4 ngày tuổi) không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Tài sản trí tuệ 1 ngày trước
Sở Y tế TP.HCM phát hiện cơ sở mang tên “LuxCell - Ứng dụng liệu pháp tế bào gốc trong y học tái tạo” ngang nhiên quảng cáo và hành nghề trái phép trong lĩnh vực khám, chữa bệnh và tàng trữ nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc tại địa chỉ số 186 – 186A Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Quận 3.
Tài sản trí tuệ 1 ngày trước
Thanh tra Sở Y tế TP.HCM phát hiện cơ sở kinh doanh tắm hơi, massage nhưng lại treo bảng hiệu Cheongdam - Dong cùng với các dòng chữ tiếng Hàn Quốc ngang nhiên quảng cáo là “phòng khám điều trị suy giãn tĩnh mạch thuộc top 1 châu Âu”.