SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
  • Click để copy

Điện thoại phát nổ khi đang sạc, CEO người Malaysia tử vong ngay tại chỗ

11:27, 22/06/2018
(SHTT) – Các trường hợp cháy nổ dẫn đến các chấn thương nghiêm trọng gây ra bởi việc vừa sạc vừa dùng điện thoại thông minh ngày càng trở nên phổ biến. Gần đây, một CEO của công ty tài chính tại Malaysia cũng đã qua đời vì nguyên nhân này.

Theo báo cáo ban đầu, chiếc điện thoại thông minh của Nazrin Hassan - CEO công ty tư vấn tài chính Cradle Fund phát nổ khi nó được cắm vào để sạc. Vụ nổ sau đó bắt lửa và thiêu cháy toàn bộ căn phòng ngủ nơi Hanssan đang nghỉ ngơi và gây ra cái chết thương tâm.

Capture

 

Báo cáo khám nghiệm tử thi từ phía cảnh sát cho biết CEO Nazrin Hassan bị tử vong do một vết thương phía sau đầu và chết ngạt do khói của đám cháy. Thi thể của vị giám đốc xấu số ở trong tình trạng bỏng nặng.

Anh rể của giám đốc Nazrin Hassan cũng cho biết rằng người em xấu số thậm chí đã tử vong do vết thương sau đầu trước khi bị ngạt bởi khói.

Chưa tìm ra chiếc điện thoại nào là nguyên nhân gây ra hỏa hoạn

Hassan sở hữu hai chiếc điện thoại thông minh thuộc hai nhãn hiệu Blackberry và Huawei. Cảnh sát vẫn chưa biết điện thoại đã phát nổ vì đám cháy đã phá hủy hầu hết mọi thứ trong phòng ngủ.

4344175_Cover_Cradle_Fund

 

Cradle Fund là một công ty thuộc Bộ Tài chính Malaysia được thành lập với mục đích hỗ trợ các nhà đầu tư và các công ty khởi nghiệp xây dựng nguồn tài chính ban đầu. Nó đã hỗ trợ rất nhiều công ty địa phương đi tới thành công, nổi bật trong số đó có hãng Grab và iMoney.

Đây không phải là trường hợp đầu tiên bị tử vong hoặc chấn thương nghiêm trọng do sạc điện thoại. Có rất nhiều vụ tai nạn thương tâm khiến người dùng điện thoại mất đi một phần cơ thể hoặc phải từ biệt trần thế vì để smartphone sạc qua đêm hoặc vừa dùng vừa sạc điện thoại thông minh.

Các chuyên gia cảnh báo người dùng điện thoại thông minh không nên để điện thoại thông minh sạc qua đêm hoặc sử dụng trong tình trạng đang sạc vì khi đó pin điện thoại bị nóng lên quá mức dễ dẫn tới cháy nổ và gây ra những tai nạn đáng tiếc không đáng có.

Cái chết của vị giám đốc trẻ tuổi cũng một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo để mọi người có ý thức hơn đối với việc sử dụng điện thoại thông minh đúng cách và an toàn.

Mai An

Tin khác

Tài sản trí tuệ 8 giờ trước
(SHTT) - Chiều 25/4, Đội Quản lý thị trường số 5 Cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương phối hợp với Đội 3 Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an huyện Ninh Giang và Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Hải Dương tổ chức giám sát việc tiêu hủy 10.000 con vịt giống không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Tài sản trí tuệ 10 giờ trước
(SHTT) - Cơ quan Quản lý Thực phẩm Singapore đã thông báo thu hồi một số thực phẩm có xuất xứ từ Việt Nam gồm nem cuốn hải sản Li Chuan (750g), dimsum tôm Bibigo Mandu (350g) và Mini Mandu.
Tài sản trí tuệ 10 giờ trước
(SHTT) - Ngày 24/4/2024, Đội QLTT số 1, Cục Quản lý thị trường Quảng Ninh chủ trì phối hợp với lực lượng Hải quan, Công an kiểm tra, bắt giữ 10.250 con vịt giống (khoảng 2-4 ngày tuổi) không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Tài sản trí tuệ 1 ngày trước
Sở Y tế TP.HCM phát hiện cơ sở mang tên “LuxCell - Ứng dụng liệu pháp tế bào gốc trong y học tái tạo” ngang nhiên quảng cáo và hành nghề trái phép trong lĩnh vực khám, chữa bệnh và tàng trữ nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc tại địa chỉ số 186 – 186A Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Quận 3.
Tài sản trí tuệ 1 ngày trước
Thanh tra Sở Y tế TP.HCM phát hiện cơ sở kinh doanh tắm hơi, massage nhưng lại treo bảng hiệu Cheongdam - Dong cùng với các dòng chữ tiếng Hàn Quốc ngang nhiên quảng cáo là “phòng khám điều trị suy giãn tĩnh mạch thuộc top 1 châu Âu”.