SO HUU TRI TUE
Chủ nhật, 28/04/2024
  • Click để copy

Diễn biến mới nhất vụ chủ tịch huyện ở Hà Nội mất tích

06:56, 03/01/2018
(SHTT) - Theo đó, Phòng CSHS, Công an Hà Nội đang phối hợp với các lực lượng chức năng khẩn trương tìm kiếm tung tích của ông Lâm.

 Theo thông tin trên VnExpress, sáng 2/1, Phó chủ tịch thường trực UBND huyện Quốc Oai Đỗ Lai Luật cho biết, ông Nguyễn Hồng Lâm, Chủ tịch UBND huyện không đến cơ quan làm việc từ ngày 26/12/2017 đến nay.

Theo ông Luật, ngày 26/12/2017, ông Lâm xin nghỉ một cuộc họp và không có đơn xin nghỉ dài ngày. Sau đó, thấy ông Lâm không đến cơ quan, lãnh đạo huyện Quốc Oai tìm cách liên lạc nhưng điện thoại của ông Lâm liên tục tắt máy. Một ngày sau đó, gia đình có báo cáo lên huyện Quốc Oai về việc ông Lâm bất ngờ "mất tích".

ong-lam-3003-1514867070

 Ông Nguyễn Hồng Lâm (trái) tại buổi công công bố và trao quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức danh Chủ tịch UBND huyện đầu tháng tháng 7/2017. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc Oai.

Bí thư Huyện ủy Quốc Oai Nguyễn Văn Thọ thông tin thêm, huyện đã báo cáo lên Thành ủy, UBND TP Hà Nội về sự “mất tích” bất thường của Chủ tịch UBND huyện gần một tuần qua. Công việc của ông Lâm, huyện tạm thời giao Phó chủ tịch thường trực ủy ban giải quyết.

“Hiện lực lượng Công an TP Hà Nội đang tích cực tìm kiếm anh Lâm. Những vấn đề liên quan phải chờ kết quả làm việc của lực lượng công an”, ông Thọ cho hay.

Theo Bí thư huyện Quốc Oai, trước khi “mất tích”, những vấn đề liên quan đến Nguyễn Hồng Lâm đều tốt và ông Lâm không có biểu hiện gì bất thường.

Trong khi đó, theo Zing, về thông tin chiếc ôtô của ông Lâm, Phó chủ tịch UBND huyện cho biết xe đang đỗ ở garage của huyện.

"Theo cơ quan công an báo cáo, anh ấy gửi xe ở một bãi xe ở ngõ 113 Trần Duy Hưng là Trung tâm khoa học kỹ thuật nào đó chứ không phải khách sạn, nhà hàng, nhà nghỉ hay là siêu thị gì cả. Sáng thứ 3 (26/12), ông ấy có gọi cho con trai nói là bố đang gặp chuyện rắc rối, xong không liên lạc được", ông Luật nhấn mạnh.

Ngọc Lan (t/h)

Tin khác

Pháp luật 1 ngày trước
(SHTT) - Cơ quan CSĐT Công an thành phố Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Nông Thị Hằng (SN 1987), trú ở xã Khánh Thượng, huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội về hành vi sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe chống đột quỵ giả.
Pháp luật 3 ngày trước
(SHTT) - Cuộc chiến pháp lý giữa các công ty dược phẩm từ năm 2022 chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi mới đây, Pfizer và BioNTech đã yêu cầu một tòa án ở London (Anh) thu hồi các bằng sáng chế của công ty đối thủ Moderna về công nghệ phát triển vắc xin COVID-19.
Pháp luật 4 ngày trước
(SHTT) - Theo thông tin từ Công an Thành phố Hà Nội, một nạn nhân đã trình báo về việc tham gia đầu tư tiền ảo và bị lừa đảo trực tuyến hơn 2 tỷ đồng. Đáng chú ý, các mánh khóe, chiêu lừa được các đối tượng sử dụng để moi tiền của nạn nhân đều không mới.
Pháp luật 5 ngày trước
(SHTT) - Trong buổi tọa đàm Luật sở hữu trí tuệ - Từ quá trình sửa đổi đến thực tiễn thi hành: Một năm nhìn lại, luật sư Vũ Thị Kim Dung (Rouse) đã có phần trình bày liên quan đến vấn đề pháp luật về xác lập quyền đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, từ sửa đổi đến thực tiễn áp dụng.
Pháp luật 1 tuần trước
(SHTT) - Mới đây, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức Hội thảo khoa học tham vấn, trao đổi, thảo luận các nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.