SO HUU TRI TUE
Thứ ba, 14/05/2024
  • Click để copy

Điểm lại những lần trọng tài Trung Quốc xử ép bóng đá Việt Nam

09:00, 26/01/2018
(SHTT) - Trọng tài Trung Quốc, Ma Ning được cho rằng là người cầm trịch trận chung kết giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan. Ông được biết đến là "khắc tinh" của bóng đá Việt Nam khi nhiều lần xử ép đội bóng cờ đỏ sao vàng.

Thông thường, BTC công bố tổ trọng tài điều khiển trận đấu trong cuộc họp báo trước trận. Tuy nhiên, từ nhiều thông tin khác nhau, các phóng viên Việt Nam đang tác nghiệp tại Thường Châu, Trung Quốc đã xác định được vị "vua áo đen" cầm còi bắt chính trận chung kết,giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan.

Theo đó, trọng tài Ma Ning người Trung Quốc là người được BTC chỉ định. Đây là một trong hai trọng tài nước chủ nhà làm nhiệm vụ tại giải đấu năm nay, cùng với trọng tài Fu Ming – người đã bắt trận tứ kết giữa U23 Nhật Bản với U23 Uzbekistan. 

Tuy nhiên đây là một thông tin bất lợi cho U23 Việt Nam trước thềm chung kết bởi trong những trận đấu mà vị trọng tài này làm nhiệm vụ "cầm cân nảy mực", bóng đá Việt Nam thường bị "xử ép".

Điểm lại những lần trọng tài Trung Quốc xử ép bóng đá Việt Nam

Cụ thể, ký ức sâu đậm nhất của người hâm mộ bóng đá Việt Nam với vị trọng tài này đó là ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2014, trọng tài Ma Ning và các cộng sự đã điều hành nhiều tình huống có phần thiên vị cho chủ nhà Malaysia dù chung cuộc đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Miura vẫn giành thắng lợi 2-1.

Bàn thua duy nhất của đội tuyển Việt Nam đến từ một quả phạt đền. Ông Ma Ning cho rằng Huy Hùng đã chạm tay trong vòng cấm. Pha quay chậm sau đó cho thấy Huy Hùng đã khép tay vào sườn và dù bóng chạm tay cũng không hề do anh cố ý.

diem lai nhung lan trong tai trung quoc xu ep bong da viet nam

 Trọng tài Ma Ning từng bắt trận bán kết lượt đi AFF Cup 2014 giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia.

Sau đó, đội trưởng Safiq Rahim của Malaysia còn có pha đánh nguội với Tiến Thành. Việc Hoàng Thịnh, Huy Toàn rời sân trên cáng cũng đến sau lối chơi quá rắn của Malaysia.

Hai năm trước đó, tại AFF Cup 2012, ông Ma Ning cũng bắt trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Philippines tại vòng bảng. Trận đấu này, các cầu thủ Philippines thực hiện nhiều tình huống vào bóng thô bạo nhưng trọng tài không bắt phạt khiến đội tuyển Việt Nam thua 0-1 trong bức xúc.

Tại VCK U23 châu Á 2016, vị “vua áo đen” này tiếp tục tái ngộ Việt Nam khi ông điều khiển trận U23 Việt Nam gặp U23 Jordan. Tại đấu trường AFC Cup, trọng tài Ma Ning cũng có 3 lần điều khiển các trận đấu có sự góp mặt của những CLB Việt Nam. Đó là các trận đấu: Arema 1-3 Hà Nội T&T (2014), Maziya 2-3 SHB Đà Nẵng (2013) và Tampines Rovers 0-0 Sông Lam Nghệ An (2012).

Được biết, trọng tài Ma Ning sinh năm 1979 bắt đầu cầm còi ở giải Chinese Super League từ năm 2010, trước khi trở thành trọng tài FIFA năm 2011. Ngoài ra, ông còn có "nghề tay trái" là giảng viên của trường Cao đẳng Kỹ thuật và dạy nghề ở thành phố Vô Tích, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc.

diem lai nhung lan trong tai trung quoc xu ep bong da viet nam a

 Đây sẽ là trọng tài bắt trận chung kết U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan

Có thể thấy, công tác trọng tài đã là một vấn đề lớn cho U23 Việt Nam tính từ đầu giải khi mà đã có đến ba lần chúng ta bị thổi phạt đền và còn nhận những quyết định không mấy công bằng ở vòng bảng, tứ kết và cả bán kết vừa qua.

Mới đây nhất, Trọng tài người Singapore, Muhammad Taqi đã trở thành tâm điểm sau trận đấu với U23 Việt Nam và U23 Qatar với những quyết định có phần bất lợi cho U23 Việt Nam (đặc biệt trong hiệp 1). Tuy nhiên các học trò của HLV Park vẫn rất xuất sắc vượt qua mọi khó khăn để có mặt trong trận đấu cuối cùng gặp U23 Uzbekistan.

Những trận của bóng đá Việt Nam có trọng tài Ma Ning

Cấp Đội tuyển

14/01/16: U23 Jordan 3-1 U23 Việt Nam

07/12/14: Malaysia 1-2 Việt Nam

27/11/12: Việt Nam 0-1 Phillipines

Cấp CLB

11/03/14: Arema 1-3 Hà Nội

13/03/13: Maziya 2-3 Đà Nẵng

20/03/12 Tampines Rovers 0-0 SLNA

Minh Châu (t/h)

Tin khác

Khoa học Công nghệ 6 giờ trước
(SHTT) - Thông qua tọa đàm “Mạng lưới chuyên gia tư vấn cho Cách mạng công nghiệp 4.0 từ nhu cầu của trí thức trẻ” diễn ra hôm 13/5 vừa qua, các ý kiến trao đổi sẽ được tổng hợp để thực hiện nhiệm vụ xây dựng Mạng lưới chuyên gia tư vấn cho CMCN 4.0 theo yêu cầu của Thủ tướng.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Theo thông tin từ Hội đồng xét tặng Giải thưởng Tạ Quang Bửu 2024, năm nay, các hồ sơ đề cử tăng cả về số lượng và chất lượng. Đây là tín hiệu tốt ghi nhận sự gia tăng về số lượng công trình chất lượng cao được công bố quốc tế.
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Khu công nghệ cao Hòa Lạc là khu vực nghiên cứu, phát triển, thử nghiệm, ứng dụng công nghệ cao, sản xuất sản phẩm công nghệ cao và đổi mới sáng tạo trọng điểm của đất nước và Thủ đô; là điểm thử nghiệm, thí điểm về cơ chế, chính sách cho việc phát triển công nghệ cao trong cả nước.
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Ngày 10/5 diễn ra các trận đấu tại bảng G và bảng H của vòng chung kết Cuộc thi Sáng tạo Robot Việt Nam - Robocon Việt Nam 2024. Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên đã tạo nên kỷ lục mới về thời gian đạt chiến thắng tuyệt đối.
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Vừa qua, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc đã có buổi làm việc tại Việt Nam, qua đó thống nhất hai nước tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ hợp tác sâu sắc trong lĩnh vực ICT.