SO HUU TRI TUE
Thứ ba, 23/04/2024
  • Click để copy

Đầu tư FDI Mỹ vào Trung Quốc tăng khủng trong tháng 1/2019 bất chấp chiến tranh thương mại

01:15, 15/02/2019
(SHTT) - Bất chấp cuộc chiến thương mại giữa hai quốc gia, đầu tư FDI của Mỹ vào Trung Quốc trong tháng 1/2019 chứng kiến sự tăng trưởng đột biến với mức 129,4%

Số liệu công bố mới nhất vào hôm thứ Năm vừa qua của Bộ Thương mại Trung Quốc cho thấy, tỉ lệ tăng trưởng tổng thể từ đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của quốc gia này đã giảm xuống mức 4,8% trong tháng đầu tiên của năm 2019, với con số cụ thể là 12,45 tỉ USD (84,18 tỉ Nhân dân tệ).

Đầu tư FDI Mỹ vào Trung Quốc tăng khủng trong tháng 1/2019 bất chấp chiến tranh thương mại
Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung sắp có bước ngoặt quan trọng vào 1/3 tới nhưng đầu từ FDI từ Mỹ vào Trung Quốc trong tháng 1/2019 lại tăng đột biến

Tuy nhiên điều đáng nói là ở chỗ, trong bối cảnh tổng nguồn vốn FDI vào Trung Quốc giảm thì giá trị đầu tư từ Mỹ ở quốc gia này lại tăng đột biến, với tỉ lệ tăng trưởng gấp đôi so với con số bình quân của năm 2018. Không thừa khi nhắc lại, Mỹ và Trung Quốc đang “vờn” nhau trong cuộc chiến thương mại mà hạn chót để đôi bên đạt tới thỏa thuận cuối cùng là vào ngày 1/3 tới.

Cụ thể: đầu tư từ Mỹ vào Trung Quốc trong tháng 1/2019 tăng 124,6%, cao nhất trong các nguồn FDI từ nước ngoài, so với Hà Lan (tăng 95,6%), vương quốc Anh (13,7%) hay Hong Kong (6,5%). Trong đó ngành công nghiệp công nghệ cao chứng kiến sự tăng trưởng đáng chú ý nhất, khi chiếm tới 40,9% tổng số vốn FDI vào Trung Quốc trong tháng 1.

Tuy nhiên, theo ông Frances Cheung, chuyên gia hoạch định chính sách vĩ mô châu Á tại Westpac, thì các nhà quan sát thị trường nên đợi cho đến khi có số liệu cụ thể của toàn bộ Quý I thì mới có thểm nắm bắt 1 cách rõ ràng hơn về các xu hướng liên quan đến vốn đầu tư FDI tại Trung Quốc.

Việc FDI từ Mỹ và nhiều nước châu Âu vào Trung Quốc tăng mạnh trong tháng 1, thực ra không phải là thứ gì đó quá khó hiểu. Quãng thời gian 90 ngày tạm “ngừng chiến tranh thương mại”, từ 1/12/2018 đến 1/3/2019 để Mỹ và Trung Quốc tiến hành các cuộc đàm phán là thời điểm thích hợp nhất để đầu tư. Bởi ngay cả những chuyên gia phân tích thị trường hàng đầu cũng chẳng thể dám chắc điều gì sẽ xảy ra sau khi cột mốc 1/3 tới!

Đầu tư FDI Mỹ vào Trung Quốc tăng khủng trong tháng 1/2019 bất chấp chiến tranh thương mại
Cuộc gặp sắp tới ở Bắc Kinh giữa Phó thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc (trái, ngoài cùng) với phái đoàn Mỹ được kì vọng sẽ giúp đôi bên đạt tới thỏa thuận quan trọng

Theo Tân Hoa Xã, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phó Thủ tướng Lưu Hạc dự kiến sẽ gặp một phái đoàn hàng đầu của Mỹ bao gồm đại diện thương mại Robert Lighthizer và Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin, tại Bắc Kinh vào thứ Sáu nhằm đạt tới một thỏa thuận quan trọng nhất ngõ hầu chấm dứt chiến tranh thương mại giữa 2 quốc gia.

Nếu hai bên không thể đạt được thỏa thuận vào hạn chót của giai đoạn “ngừng chiến”, thuế quan của Mỹ đối với các mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc (trị giá không dưới 200 tỷ USD mỗi năm) dự kiến sẽ tăng từ 10% (mức cũ) lên 25% kể từ ngày 2/3.

Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây cũng tuyên bố Mỹ có thể xem xét lùi thời hạn “ngừng chiến” thay vì cột mốc 1/3 nếu cả hai bên hoàn tất được các thỏa thuận quan trọng nhất trong cuộc gặp với Tập và Lưu vào thứ Sáu tới.

TẦM HOAN

Tin khác

Kinh tế 2 giờ trước
(SHTT) - Số liệu vừa được Metric - nền tảng số liệu về thương mại điện tử, công bố cho thấy, doanh số bán lẻ trên 5 sàn thương mại điện tử lớn nhất tại Việt Nam: Shopee, Lazada, Tiki, Sendo, Tiktok Shop đã cán mốc 71,2 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 78,69% so với quý 1/2023.
Kinh tế 9 giờ trước
(SHTT) - Sau hơn 5 năm triển khai Chương trình OCOP, tỉnh Thanh Hóa đã có 479 sản phẩm OCOP. Thành quả đó đã thúc đẩy kinh tế khu vực nông thôn phát triển.
Kinh tế 1 ngày trước
(SHTT) - Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Chỉ thị 12 về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó Thủ tướng yêu cầu tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vàng.
Kinh tế 1 ngày trước
(SHTT) - Theo The New York Times, Trung Quốc đã lắp đặt nhiều robot nhà máy, có thể sản xuất được mọi thứ trên đời với giá siêu rẻ.
Kinh tế 2 ngày trước
(SHTT) - Lần đầu tiên Gạo Việt Nam đánh bật gạo Thái và Ấn Độ trở thành nước xuất khẩu gạo lớn nhất vào Singapore, chiếm hơn 32% thị phần.