SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
  • Click để copy

Cơ sở sản xuất đá sạch (số 2A, ngõ 81, Xã Đàn): Ngang nhiên hoạt động không phép

11:00, 02/06/2017
(SHTT) - Thời gian gần đây, Tạp chí Sở hữu Trí tuệ và Sáng tạo liên tục nhận được ý kiến phản ánh của bạn đọc về việc Cơ sở sản xuất đá sạch (địa chỉ 2A, ngõ 81, Xã Đàn) ngang nhiên hoạt động không phép gây hoang mang cho người tiêu dùng về chất lượng sản phẩm.

Nhận được ý kiến phản ánh của bạn đọc qua đường dây nóng, phóng viên Tạp chí Sở hữu Trí tuệ và Sáng Tạo đã trực tiếp xuống địa điểm để thực tế. Tại thời điểm thực tế, cơ sở sản xuất đá sạch (địa chỉ 2A, ngõ 81, Xã Đàn) đang hoạt động, tuy nhiên bên ngoài không có một biển hiệu nào ghi tên cơ sở sản xuất. Điều này tạo cho dư luận một sự hoài nghi rằng có phải chăng cơ sở này đang hoạt động chui? Đáng nói hơn, mùa hè đã đến, nhu cầu sử dụng đá sạch của người dân tăng cao, nếu điều kiện sản xuất không đảm bảo sẽ rất dễ dẫn đến tình trạng mất an toàn vệ sinh thực phẩm gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe người tiêu dùng.

18928192_751280451698600_1083390253_n

 Cơ sở sản xuất đá sạch (địa chỉ 2A, ngõ 81, Xã Đàn): Ngang nhiên hoạt động không phép

Tiếp đó, phóng viên đã có cuộc trao đổi nhanh với ông Vũ Đình Biên, Phó Chủ tịch UBND phường Kim Liên, tại cuộc trao đổi, phóng viên nắm được thông tin là mới đây đoàn kiểm tra của phường Kim Liên đã có kiểm tra tại cơ sở sản xuất đá sạch này, khi đó cơ sở chưa cung cấp được bất cứ một giấy tờ nào liên quan đến hoạt động sản xuất. Được biết thêm, trong thời gian sắp tới, phường Kim Liên sẽ thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để rà soát, kiểm tra, xử lý tất cả các cơ sở sản xuất đá sạch hoạt động không phép và không đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn phường.

Tạp chí Sở hữu Trí tuệ và sáng tạo sẽ tiếp tục thông tin về sự việc này.

PV

Tin khác

Pháp luật 8 giờ trước
(SHTT) - Cơ quan CSĐT Công an thành phố Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Nông Thị Hằng (SN 1987), trú ở xã Khánh Thượng, huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội về hành vi sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe chống đột quỵ giả.
Pháp luật 2 ngày trước
(SHTT) - Cuộc chiến pháp lý giữa các công ty dược phẩm từ năm 2022 chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi mới đây, Pfizer và BioNTech đã yêu cầu một tòa án ở London (Anh) thu hồi các bằng sáng chế của công ty đối thủ Moderna về công nghệ phát triển vắc xin COVID-19.
Pháp luật 3 ngày trước
(SHTT) - Theo thông tin từ Công an Thành phố Hà Nội, một nạn nhân đã trình báo về việc tham gia đầu tư tiền ảo và bị lừa đảo trực tuyến hơn 2 tỷ đồng. Đáng chú ý, các mánh khóe, chiêu lừa được các đối tượng sử dụng để moi tiền của nạn nhân đều không mới.
Pháp luật 4 ngày trước
(SHTT) - Trong buổi tọa đàm Luật sở hữu trí tuệ - Từ quá trình sửa đổi đến thực tiễn thi hành: Một năm nhìn lại, luật sư Vũ Thị Kim Dung (Rouse) đã có phần trình bày liên quan đến vấn đề pháp luật về xác lập quyền đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, từ sửa đổi đến thực tiễn áp dụng.
Pháp luật 6 ngày trước
(SHTT) - Mới đây, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức Hội thảo khoa học tham vấn, trao đổi, thảo luận các nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.