SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 25/04/2024
  • Click để copy

Chuyện lạ: Người phụ nữ chi 500 triệu đồng để ghép thận cho mèo 17 tuổi

06:32, 31/03/2018
(SHTT) - Chú mèo Stanley bị suy thận ở tuổi thứ 17. Chủ của nó đã quyết định chi gần 500 triệu đồng cho một cuộc phẫu thuật cấy ghép thận.

Betsy Boyd, sống tại Maryland, Mỹ, là một giáo sư. Cô kiếm được hơn 100 triệu đồng một năm. Chồng cô, Michael là một nhà báo tự do. Boyd và Michael không phải là người giàu có nhưng họ không ngần ngại chi 500 triệu để cấy ghép thận cho chú mèo họ yêu quý. Họ thậm chí đã đồng ý nhận nuôi người hiến thận sau khi cấy ghép chỉ vì muốn Stanley sống lâu hơn.

Stanley-the-cat-750x670

Chú mèo Stanley. Ảnh: Betsy Boyd.

Mới đây, Betsy nói với Tạp chí People rằng: "Tôi yêu chú mèo và muốn nhìn thấy nó quấn quýt lấy tôi mỗi ngày. Stanley giống như một người hóa thân trong cơ thể một chú mèo. Nó có thể giao tiếp và duy trì liên lạc bằng mắt tốt hơn bất cứ con mèo nào mà tôi từng biết. Nó luôn chờ tôi ở cửa mỗi khi tôi đi làm về”.

Boyd đã biết về tình trạng suy thận của Stanley vào tháng 11/2016 khi một chuyên gia nói nó chỉ còn sống được 3 tháng. Nhưng thật kỳ lạ, Stanley sống lâu hơn dự đoán làm cho Boyd càng muốn cứu sống chú mèo. Khi bác sĩ thú y đề cập đến việc một cựu đồng nghiệp của anh đã thực hiện phẫu thuật cấy ghép thận cho mèo trước đó, cô đồng ý ngay lập tức.

Lúc đầu, gia đình và bạn bè của Boyd phản đối quyết định của cô. Họ khuyên cô không nên dành một số tiền lớn như vậy cho cho chú mèo già như Stanley. Nhưng không ai có thể ngăn cản quyết định này của Boyd, bởi cô coi Stanley như thành viên trong gia đình. Chú mèo xứng đáng có một cơ hội sống tiếp.

Ban đầu, các bác sĩ tại bệnh viện thú y Ryan, Philadelphia, Mỹ không khuyến khích Betsy Boyd tiếp tục phẫu thuật. Họ cho rằng con mèo không thể vượt qua ca mổ do tuổi già. Nhưng khi kiểm tra, các bác sĩ cho biết Stanley có đủ sức khoẻ và có thể thực hiện phẫu thuật.

Sau khi tìm được người hiến tặng phù hợp, Stanley trải qua cuộc cấy ghép tại bệnh viện thú y Ryan. Cuộc phẫu thuật thành công. Chú mèo đã hồi phục hoàn toàn chỉ sau 1 tháng.

Thỉnh thoảng, Stanley vẫn cảm thấy đau sau cuộc phẫu thuật nhưng Boyd rất vui và biết ơn bởi chú mèo cưng của cô vẫn còn sống. Boyd tin rằng Stanley có thể đạt được độ tuổi 25 – một con số kỷ lục.

Theo Hiệp hội phòng chống tàn ác đối với động vật ở Mỹ, mèo nhà sống trung bình từ 13 đến 17 năm. Stanley đã phá vỡ quy luật này khi bước sang tuổi thứ 18.

Thanh Nam

Tin khác

Tin tức 1 giờ trước
(SHTT) - Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các Bộ trưởng, Trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch UBND các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Tin tức 3 giờ trước
(SHTT) - Mới đây, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật buộc công ty mẹ của TikTok, ByteDance phải bán nền tảng truyền thông xã hội này hoặc đối mặt với nguy cơ bị cấm. Tổng thống Mỹ cũng đã tuyên bố sẽ ký vào dự luật này.
Tin tức 5 giờ trước
(SHTT) - Chiều 24/4, tại Diễn đàn thường niên “Blockchain và AI: Cuộc cách mạng tương lai”, Hiệp hội Blockchain Việt Nam đã chính thức ra mắt Viện Công nghệ Blockchain và Trí tuệ Nhân tạo (ABAII).
Tin tức 17 giờ trước
(SHTT) - Chiều ngày 24/4, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành văn bản yêu cầu UBND huyện Thanh Trì và Công an Thành phố vào cuộc kiểm tra, xử lý thông tin báo chí phản ánh việc hành hung nhà báo tác nghiệp tại huyện Thanh Trì.
Tin tức 19 giờ trước
Nhiều doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn khó đáp ứng được những tiêu chí khắt khe trong khi nhóm 3 đối tượng vay vốn từ nguồn Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa lại đứng trước cơ hội nắm được “phao” vốn khơi thông điểm nghẽn nguồn lực.