SO HUU TRI TUE
Thứ ba, 23/04/2024
  • Click để copy

Chứng khoán thủng đáy: Tỷ phú Buffett mất 5,1 tỷ USD, người giàu nhất châu Á ‘bốc hơi’ gần 90 nghìn tỷ đồng

15:28, 07/02/2018
(SHTT) - Chứng khoán toàn cầu kéo nhau đỏ sàn khiến cho hàng loạt tỷ phú "mất trắng" hàng tỷ đô trong phiên giao dịch hôm 5/2 và 6/2. Huyền thoại đầu từ Warren Buffett thiệt hại nặng nhất khi 5.1 tỷ USD bị "bốc hơi".

Trong phiên chứng khoán ngày 5/2, thị trường Việt chứng kiến một trong những phiển giảm sâu nhất lịch sử, khi VN-Index giảm hơn 56 điểm, "bay" 8 tỷ USD. Đà giảm tiếp tục kéo sang nửa ngày 6/2, với tổng vốn hóa 14 tỷ USD bị “bốc hơi”.

Những tỷ phú Việt chịu thiệt hại nặng nề nhất khi cổ phiếu lao dốc là ông Phạm Nhật Vượng (Vingroup); nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo (TGĐ Vietjet air); Trịnh Văn Quyết (FLC); Bầu Kiên và Bầu Đức cũng cùng cảnh ngộ.

ty 1

 Loạt đại gia Việt "khóc ròng" vì mất trằng cả tỷ đô la. Ảnh Zing

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng “bốc hơi” tổng cộng 1,1 tỷ đô la sau cơn địa chấn trên sàn chứng khoán. Tài sản của ông Vượng tụt dốc chỉ còn 4,5 tỷ USD (cập nhật hôm 6/2), xếp thứ 473 người giàu nhất thế giới.

Người mất nhiều tiền thứ 2 trên sàn chứng khoán trong 2 ngày qua là nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo (Tổng giám đốc Vietjet Air), với hơn 3.990 tỷ đồng tài sản.

Sau hai phiên giao dịch (5/2 và 6/2), cổ phiếu VJC đã bốc hơi 22.400 đồng/cổ phiếu, tương đương 11,9%. Điều này cũng khiến vốn hóa doanh nghiệp hàng không này mất hơn 10.000 tỷ chỉ trong chưa đầy 2 ngày.

Ông Trịnh Văn Quyết cũng “bay” tổng cộng 3.800 tỷ đồng. Tài sản trên sàn chứng khoán của ông Quyết tính đến hết phiên giao dịch hôm 6/2 còn 49.031 tỷ đồng, đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng người giàu nhất sàn chứng khoán Việt.

Chứng khoán toàn cầu cũng kéo nhau đỏ sàn. Các sàn chứng khoán từ châu Mỹ, châu Âu, châu Á đều đồng loạt đỏ sàn với đợt bán tháo lớn nhất kể từ năm 2016 đến nay.

Thị trường chứng khoán tại Mỹ, S&P 500 có ngày tồi tệ nhất 6 năm với mức giảm 4,1% trong tối 5/2. Hàng loạt thị trường châu Á sau đó cũng lao dốc theo, mạnh nhất là Nhật khi Nikkei 225 có lúc mất tới 7%.

Chứng khoán lao dốc kỷ lục khiến cho tài sản của tỷ phú giàu nhất châu Á Ma Huateng (Chủ tịch đại gia Internet Trung Quốc – Tencent) mất hơn 4 tỷ USD.

ty

Ông chủ Tencent - Ma Huateng mất hơn 4 tỷ USD hôm qua. Ảnh: Forbes 

Hui Ka Yan - tài phiệt bất động sản của China Evergrande  cũng có một ngày tồi tệ khi 12% tài sản bốc hơi chỉ trong một phiên giao dịch. Trong khi đó, cổ phiếu Alibaba trên sàn New York cũng giảm mạnh tối trước đó khiến tỷ phú Jack Ma mất 1,46 tỷ USD.

Sau phiên giảm kỷ lục hôm 5/2 khiến cho 500 người giàu nhất thế giới mất tổng cộng 114 tỷ USD. Trong đó, huyền thoại đầu tư Warren Buffett là người thiệt hại nặng nề nhất khi “mất trắng 5,1 tỷ đô la.

ty 2

Huyền thoại đầu tư Warren Buffett mất 5,1 tỷ đô la.

Ông chủ Facebook – Mark Zuckerberg cũng mất 3,6 tỷ USD. Ông chủ Amazon – Jeff Bezos cũng tiêu tan 3,3 tỷ USD.  

Minh Đan (T/h)

Tin khác

Kinh tế 1 giờ trước
(SHTT) - Số liệu vừa được Metric - nền tảng số liệu về thương mại điện tử, công bố cho thấy, doanh số bán lẻ trên 5 sàn thương mại điện tử lớn nhất tại Việt Nam: Shopee, Lazada, Tiki, Sendo, Tiktok Shop đã cán mốc 71,2 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 78,69% so với quý 1/2023.
Kinh tế 8 giờ trước
(SHTT) - Sau hơn 5 năm triển khai Chương trình OCOP, tỉnh Thanh Hóa đã có 479 sản phẩm OCOP. Thành quả đó đã thúc đẩy kinh tế khu vực nông thôn phát triển.
Kinh tế 1 ngày trước
(SHTT) - Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Chỉ thị 12 về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó Thủ tướng yêu cầu tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vàng.
Kinh tế 1 ngày trước
(SHTT) - Theo The New York Times, Trung Quốc đã lắp đặt nhiều robot nhà máy, có thể sản xuất được mọi thứ trên đời với giá siêu rẻ.
Kinh tế 2 ngày trước
(SHTT) - Lần đầu tiên Gạo Việt Nam đánh bật gạo Thái và Ấn Độ trở thành nước xuất khẩu gạo lớn nhất vào Singapore, chiếm hơn 32% thị phần.