SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 18/04/2024
  • Click để copy

Chung cư cao cấp tại Hà Nội: Chất lượng tiêu chuẩn, vẫn “ngập” tầng 21?

15:38, 19/02/2019
(SHTT) - Nhiều căn hộ tại tầng 21 tòa nhà A4 chung cư An Bình bị nước tràn vào gây thiệt hại tài sản, do sự cố bục họng cứu hỏa.

Theo phản ánh của cư dân dự án An Bình City (Bắc Từ Liêm, Hà Nội), sáng ngày 16/2, họng nước cứu hoả bị bục khiến nước chảy ngập hành lang, tràn vào bên trong các căn hộ tại tầng 21 toà nhà A4. Nước ồ ạt chảy từ đường ống cứu hoả ra, ngập hành lang đến gần 10 cm và tràn vào các căn hộ. Cả 12 căn hộ đều bị nước tràn vào nhà, ảnh hưởng đến sàn gỗ các căn hộ cũng như thiết bị, vật dụng bên trong. Nước cũng tràn vào thang máy toà nhà khiến cư dân lo ngại về sự an toàn.

"May là sự cố xảy ra vào ngày nghỉ, cư dân ở nhà và kịp thời phát hiện cũng như khắc phục, nếu không hậu quả có thể nặng nề hơn", cư dân này nói.

vo ong nuoc tai chung cu an binh 5

Toàn bộ hành lang tầng chung cư bị ngập nước. Ảnh: Cư dân cung cấp

Đây là dự án do Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (Geleximco) làm chủ đầu tư được bàn giao chưa đến nửa năm. Dự án được giới thiệu là dự án chung cư cao cấp, gồm 8 tòa nhà cao từ 28 đến 35 tầng với khoảng 2.800 căn hộ. Ở thời điểm bán hàng, cư dân mua các căn hộ với giá từ 24 đến 28 triệu đồng mỗi m2. 

vo ong nuoc tai chung cu an binh 2

Bên trong một căn hộ bị ngập nước ngày 16/2. Ảnh: Cư dân cung cấp 

Mới đưa vào vận hành, song đây không phải là lần đầu tiên sự cố tương tự xảy ra tại khu chung cư này. Trước đó, hồi tháng 10/2018, đường ống cứu hoả một tầng tại toà nhà A5 cũng bị bục khiến nước chảy khắp hành lang. 

"Trước những sự cố liên tiếp xảy ra, chúng tôi rất lo ngại về chất lượng công trình cũng như mức độ an toàn của những hạng mục cơ bản trong toà nhà", đại diện cư dân tầng 21, toà A4 cho hay. 

vo ong nuoc tai chung cu an binh 3

 

Sau sự cố, phía chủ đầu tư đã làm việc với cư dân về việc khắc phục thiệt hại và chất lượng hệ thống phòng cháy chữa cháy trong toà nhà. Cư dân cho biết bên cạnh việc tìm ra nguyên nhân và kiểm tra lại hệ thống họng cứu hoả trong toà nhà, chủ đầu tư cần có phương án bồi thường thiệt hại về vật chất, tinh thần cho các hộ chịu thiệt hại tại toà A4. Ngoài ra, chủ đầu tư phải thuê đơn vị kiểm định độc lập (có thể cư dân thuê, chủ đầu tư trả chi phí) để giám sát việc kiểm tra lại hệ thống phòng cháy chữa cháy của toà nhà....

Tuy nhiên, tại buổi làm việc, chủ đầu tư khẳng định hồ sơ kiểm định hệ thống phòng cháy chữa cháy tại chung cư An Bình City đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và đơn vị này sẽ cung cấp công khai cho cư dân các văn bản này. Doanh nghiệp đồng thời cho biết, ngay trong một vài ngày tới sẽ cùng cư dân ghi nhận thiệt hại của các căn hộ ở tầng 21 và đàm phán phương án đền bù. Chủ đầu tư cũng nhấn mạnh sẽ kiểm tra tổng thể toàn bộ hệ thống thang máy để đảm bảo vận hành an toàn, không ảnh hưởng, 

Khẳng định sẽ có phương án kiểm tra lại hệ thống phòng cháy chữa cháy và công bố công khai, song với đề xuất thuê đơn vị giám sát độc lập, chủ đầu tư cho biết đây là việc làm do cư dân chủ động, doanh nghiệp sẽ không trả chi phí. 

Sở Hữu Trí Tuệ sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc!

PV

Tin khác

Pháp luật 43 phút trước
(SHTT) - Mới đây, Bộ môn Sở hữu trí tuệ - Khoa Khoa học Quản lý phối phợp cùng Hội Sở hữu trí tuệ (SHTT) Việt Nam tổ chức tạo đàm “Luật Sở hữu Trí tuệ - Từ quá trình sửa đổi đến thực tiễn thi hành: Một năm nhìn lại”.
Pháp luật 47 phút trước
)SHTT) - Ngày 17/4/2024, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an TP. Thanh Hoá vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả, khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 8 đối tượng để phục vụ điều tra.
Pháp luật 17 giờ trước
(SHTT) - Trong buổi tọa đàm Luật sở hữu trí tuệ - Từ quá trình sửa đổi đến thực tiễn thi hành: Một năm nhìn lại, luật sư Lê Xuân Lộc (TGVN) đã có phần trình bày của mình về những sửa đổi của quyền sở hữu trí tuệ cho đến thực tiễn áp dụng của hệ thống pháp luật này tại Việt Nam.
Pháp luật 21 giờ trước
(SHTT) - Công ty Johnson Controls (JCI.N) đã đồng ý trả 750 triệu USD để giải quyết vụ kiện liên quan đến "hóa chất vĩnh viễn" vô cùng độc hại trong bọt chữa cháy do công ty sản xuất.
Pháp luật 1 ngày trước
(SHTT) - Tại Tọa đàm Luật Sở hữu trí tuệ - Từ quá trình sửa đổi đến thực tiễn thi hành, Luật sư Nguyễn Thị Thu Hà (Vision & Associates) - thành viên của Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam đã mang tới nhiều thông tin hữu ích liên quan đến hệ thống pháp luật về xác nhận quyền đối với nhãn hiệu.
Liên kết hữu ích