SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 27/04/2024
  • Click để copy

Chủ tịch Quốc hội Việt Nam viếng lãnh tụ Fidel Castro tại La Havana

07:24, 30/11/2016
(SHTT) - Chiều ngày 28/11, chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến đặt vòng hoa viếng lãnh tụ Cuba Fidel Castro tại khu tượng niệm nằm tại trung tâm thủ đô La Havana.

 Theo thông cáo được Bộ Ngoại giao phát đi, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu đoàn đại biểu các quan chức cấp cao của Nhà Nước Việt Nam đến đặt vòng hoa, viếng cựu lãnh tụ Cuba vĩ đại Fidel Castro tại khu tưởng niệm José Martí thuộc trung tâm thủ đô La Havana.

Được biết đoàn đại biểu do bà Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu là một trong những đoàn đại biểu quốc tế đầu tiên đến viếng lãnh tụ Fidel Castro Ruz. 

kim-ngan

Chủ tịch Quốc hội Việt Nam viếng lãnh tụ Fidel Castro tại La Havana (Ảnh TTXVN)

Sau lễ viếng, Chủ tịch Quốc hội đã đến ghi sổ tang, đồng thời bà cũng bày sự tiếc thương vô hạn của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trước sự ra đi của  lãnh tụ Fidel Castro Ruz. 

Chủ quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng đồng thời khẳng định, Nhà nước và nhân dân Việt Nam sẽ không quên những đóng góp của nhà lãnh đạo Fidel Castro trong việc thiết lập, củng cố, phát triển mối quan hệ anh em một cách toàn diện và tin cậy giữa các Đảng. Bà cũng khẳng định thêm về tình đoàn kết giữa nhân dân 2 nước trong việc bảo vệ sự nghiệp cách mạng chính nghĩa, đồng thời tiếp tục làm làm sâu sắc hơn mối quan hệ song phương giữa hai nước anh em. 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng nhấn mạnh, lãnh tụ Fidel Castro cùng với sự nghiệp cách mạng mà ông đã đóng góp sẽ sống mãi trong trong lòng Cuba, Việt Nam và những nước  trong lòng các dân tộc tiến bộ, yêu chuộng hòa bình và công lý trên thế giới.

Sau lễ viếng, tối cùng ngày chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước ta đã đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba, gặp mặt và nói chuyện thân mật với tập thể cán bộ các cơ quan đại diện và đại diện cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Cuba.

Trước đó, ngày 25/11 cựu chủ tịch Cuba Fidel Castro đã qua đời ở tuổi 90 tại thủ đô Havana, Việt Nam đã quyết định để tang ông vào ngày 14/12 đây cũng là ngày mà Cuba tổ chức lễ an táng di hài cựu chủ tịch Fidel Castro tại nghĩa trang thành phố Santiago de Cuba.

PV

Tin khác

Tin tức 4 giờ trước
Tạp chí Tiếp thị & Gia đình vừa bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Tánh (bút danh Pha Lê) làm Trưởng VPĐD miền Nam.
Tin tức 4 giờ trước
Lần đầu tiên, Cục Sở hữu trí tuệ, Sở Khoa học và Công nghệ Thừa Thiên Huế phối hợp Đại học Phú Xuân, Tập đoàn Giáo dục EQuest và Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới tổ chức buổi Lễ chào mừng ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2024.
Tin tức 10 giờ trước
(SHTT) - Sáng ngày 4/5/2024, Thành ủy - Hội đồng Nhân dân – Ủy ban Nhân dân – Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội sẽ tổ chức gặp mặt, tri ân các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong (TVXP), dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.
Tin tức 1 ngày trước
Thực phẩm chức năng, mỹ phẩm giả là một trong những sản phẩm tạo ra siêu lợi nhuận. Do đó, tình trạng làm hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ diễn ra ngày càng phổ biến và tinh vi hơn.
Tin tức 1 ngày trước
Ngày 26/4, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) phối hợp cùng Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo tại khu vực phía Nam.