SO HUU TRI TUE
Chủ nhật, 28/04/2024
  • Click để copy

Cháy siêu thị AEON MALL, khách hàng bỏ chạy toán loạn

14:03, 12/12/2016
(SHHT) - Một đám cháy nhỏ đã xảy ra tại tầng 3 siêu thị AEON MALL Long Biên (Hà Nội) vào buổi tối ngày hôm qua, nghe tiếng chuông báo cháy khách hàng đang ăn uống tại đây bỏ chạy toán loạn.
zig x

Cháy siêu thị AEON MALL, khách hàng bỏ chạy toán loạn.  (Ảnh Zing)

 Sự cố xảy ra tại tầng 3 (khu vực làng ẩm thực) của siêu thị AEON MALL vào tối ngày 11/12. Theo quan sát của PV, sau sự cố nhân viện đã đóng cửa gian hàng, khu vực nơi xảy ra đám cháy đã bị ngắt điện, nước lênh láng ngấm từ tầng 3 xuống tận tầng 1. 

Một số khách hàng sau khi ăn tại đây cho hay, một đám cháy nhỏ đã bùng phát tại một gian hàng nằm tại tầng 3, ngày sau đó hệ thống báo cháy đã tự động đổ chuông, nước phun liên tục, khiến nhiều người sợ hãi bỏ chạy.

Một cán bộ thuộc phòng cảnh sát PCCC đã xác nhận có vụ việc xảy ra cháy tại AEON MALL Long Biên.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, đám cháy đã được dập tắt, không có thiệt hại về người và tài sản. Bảo vệ trung tâm đã tiến hành phong tỏa gian hàng, ngăn không cho khách vào bên trong. Đám cháy tại tầng 3 không gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh tại các khu vực khác trong siêu thị. Nguyên nhân vụ cháy hiện tại vẫn chưa được xác định.

AEON Long Biên là trung tâm thương mại đầu tiên tại Nhật Bản, cũng là trung tâm thương mại thứ 3 do tập đoàn này đầu tư vào thị trường Việt Nam.

Dự án được khởi công từ năm 2014, với số vốn đầu tư lên tới 200 triệu USD, xây dựng trên mặt bằng rộng  9,6 ha và diện tích sàn là 12ha với 4 tầng nổi gồm các hạng mục như: Trung tâm thương mại, khách sạn, nhà hàng, khu vui chơi, văn phòng cho thuê, thể thao.

Được biết trước đó, vào tháng 10/2016, trung tâm thương mại, AEON Mall Long Biên phối hợp với CS PC&CC TP đã tổ chức cuộc diễn tập PCCC tại Trung tâm Thương mại Long Biên Mall trên đường Cổ Linh.

Trong buổi diễn tập, một tình huống giả định đã được đưa ra là khu vực siêu thị đặt tại tầng 2. Cuộc diễn tập này đã giúp cho các nhân viên làm việc tại đây có thêm những kĩ năng cần thiết để xử xử lí, nếu như trung tâm thương mại có xảy ra cháy thật.

PV

Tin khác

Tin tức 11 giờ trước
Tạp chí Tiếp thị & Gia đình vừa bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Tánh (bút danh Pha Lê) làm Trưởng VPĐD miền Nam.
Tin tức 12 giờ trước
Lần đầu tiên, Cục Sở hữu trí tuệ, Sở Khoa học và Công nghệ Thừa Thiên Huế phối hợp Đại học Phú Xuân, Tập đoàn Giáo dục EQuest và Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới tổ chức buổi Lễ chào mừng ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2024.
Tin tức 17 giờ trước
(SHTT) - Sáng ngày 4/5/2024, Thành ủy - Hội đồng Nhân dân – Ủy ban Nhân dân – Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội sẽ tổ chức gặp mặt, tri ân các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong (TVXP), dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.
Tin tức 1 ngày trước
Thực phẩm chức năng, mỹ phẩm giả là một trong những sản phẩm tạo ra siêu lợi nhuận. Do đó, tình trạng làm hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ diễn ra ngày càng phổ biến và tinh vi hơn.
Tin tức 1 ngày trước
Ngày 26/4, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) phối hợp cùng Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo tại khu vực phía Nam.