SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 19/04/2024
  • Click để copy

Cảnh báo mất vệ sinh an toàn thực phẩm ở quán ăn vỉa hè

11:00, 21/10/2017
(SHTT) - Với các tiêu chí, ngon, rẻ, tiện lợi thì quán ăn vỉa hè được nhiều người chọn lựa để ăn sáng, ăn trưa có khi cả ăn tối. Tuy nhiên, ẩn sau từng đó “lợi ích” thì vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm đang quan tâm.

Quán ăn vỉa hè mọc như nấm

Theo thống kê chưa đầy đủ, hiện tại địa bàn Hà Nội có trên 26.000 cơ sở dịch vụ ăn uống đường phố, nhưng trên 16.000 cơ sở nằm ngoài tầm kiểm soát, quản lý về vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) của cơ quan chức năng.

IMG_4551 (2)

Quán ăn vỉa hè tiềm ẩn mối nguy hại khó lường cho sức khỏe

Chỉ cần dạo quanh một vài khu vực, tuyến đường có nhiều trường học và người lao động sinh sống, thì số quán ăn vỉa hè mọc lên theo cấp số nhân. Đa số những quán ăn ấy phục vụ khách hàng thường là học sinh, sinh viên và người lao động tự do. Các món ăn được bày bán nhiều nhất là đồ ăn nhanh, gọn, nhẹ như xúc xích, ném rán, chả mực… hầu hết đều không được che chắn kỹ càng trong khi người và xe đi lại rất đông.

Theo quan sát của PV, chỉ một con ngõ nhỏ gần chợ Xanh, cạnh trường đại học Sư Phạm Hà Nội xuất hiện khá nhiều quán ăn nhanh “di động” để phục vụ chủ yếu là học sinh, sinh viên các trường học gần đó. Những quán ăn di động này là những chiếc xe đạp bên trên là một cái thùng, bên trong có một cái bếp nhỏ dùng để chiên, xào xúc xích, nem chua… Những chiếc xe bán đồ ăn này rất đơn sơ và có thể gây tai nạn nếu sơ ý làm xe đổ.

Nghi ngại về điều kiện an toàn của quán ăn hè phố

Chỉ bằng mắt thường, chúng ta có thể thấy thực phẩm dùng trong các quán ăn vỉa hè không được vệ sinh. Nhiều quán ăn còn trộn lẫn với khói bụi, ngoài đường. Điều đó rất có hại cho sức khỏe người tiêu dùng. Những chiếc xúc xích, nem chua được bọc trong túi ni lông, không có nhãn mác, nguồn gốc xuất xứ, được các chủ quán hàng "di dộng" thản nhiên chiên, xào rồi bán cho các bạn học sinh, sinh viên. Lời giải thích cho những thực phẩm đó là đồ tự làm nên không có nhãn mác, nguồn gốc xuất xứ gì.

22712723_1021286474864709

Những quán vỉa hè thường mất vệ sinh ở xung quanh

Nếu di chuyển trên đường Cầu Giấy, đoạn đường đối diện trường Giao thông vận tải, cạnh điểm trung chuyển Cầu Giấy, nơi tập trung nhiều sinh viên và người lao động, có nhiều quán vỉa hè bán đồ ăn nhanh như bún đậu, bánh mì... để phục vụ khách hàng. Nơi đây đang có tuyến đường sắt trên cao thi công, khói bụi rất nhiều, xe cộ đi lại tấp nập, bụi bẩn bay mù mịt, mà vẫn có nhiều bạn sinh viên, người lao động ngồi ăn ở vỉa hè. Chưa cần biết thực phẩm có đảm bảo an toàn hay không, chỉ nhìn môi trường xung quanh thì có thể thấy không an toàn về vệ sinh.

Bạn Bảo Yến (sinh viên Đại học Giao thông vận tải) cho biết: “Tôi cũng đọc nhiều tin tức nói về thực phẩm không an toàn, nhưng mọi người cùng ăn nhiều, không thấy sao thì mình cũng ăn. Nhiều hôm đi làm về khuya, không muốn nấu ăn, đi qua điểm trung chuyển gần trường, thì ghé vào quán bún đậu ở đó ăn cho tiện. Dù biết mất vệ sinh nhưng khuất mắt trông coi thì cứ ăn thôi”.

Những quán ăn vỉa hè mất vệ sinh còn làm ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị. Để kiểm soát được quán ăn vỉa hè là điều không dễ, vì vậy người tiều dùng chúng ta nên tự bảo vệ bản thân bằng cách: hạn chế đồ ăn nhanh ngoài vỉa hè, nên chọn nhưng quán ăn đáng tin cậy và được đảm bảo rõ ràng về an toàn vệ sinh thực phẩm; không nên ham rẻ hay vì sự tiện lợi và đánh đổi sức khỏe của bản thân.

Tin khác

Tài sản trí tuệ 4 giờ trước
(SHTT) - Vừa qua, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã có thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm Bath Gel – MM Professional (chai 35ml) do không đảm bảo các yêu cầu về chất lượng theo quy định.
Tài sản trí tuệ 1 ngày trước
(SHTT) - Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 16/4/2024, Đội QLTT số 2, Cục QLTT tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành kiểm tra đột xuất địa điểm kinh doanh của bà Đ.T.T tại địa chỉ: phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, phát hiện 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc xuất xứ có tổng trị giá 300 triệu đồng.
Tài sản trí tuệ 2 ngày trước
(SHTT) - Thực hiện kế hoạch và công văn chỉ đạo của Cục QLTT về tăng cường giám sát, kiểm tra và xử lý vi phạm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm. Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh đã tăng cường công tác giám sát trên địa bàn, qua đó phát hiện nhiều sai phạm về hàng hóa.
Media 3 ngày trước
(SHTT) - Những ngày đầu triển khai tháng ATTP trên địa bàn, Đội QLTT số 9, Cục QLTT thành phố Hà Nội đã kiểm tra, phát hiện gần nửa tấn cam có xuất xứ từ nước ngoài, có dấu hiệu là hàng hóa nhập lậu.
Tin tức 3 ngày trước
(SHTT) - Triển khai thực hiện chỉ đạo của Cục Quản lý thị trường tỉnh Lào Cai về việc tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật (thuốc BVTV) trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
Liên kết hữu ích