SO HUU TRI TUE
Thứ ba, 23/04/2024
  • Click để copy

Cá Hồ Tây lại chết trắng, nguyên nhân do đâu?

06:44, 09/07/2018
(SHTT) – Vài ngày gần đây, hiện tượng cá chết nổi trắng Hồ Tây lại tái diễn gây nên mùi hôi tanh khó chịu, ảnh hưởng tới cuộc sống sinh hoạt của những gia đình sống ven hồ.

Ba ngày nay, hiện tượng cá chết trắng trôi dạt ven hồ lại tái diễn gây ra mùi hôi tanh khó chịu.

ca-ho-tay-chet-boc-mui-noi-trang-mat-nuoc

Hiện  tượng cá chết tái diễn từ hôm 7/7. Nguồn: Vietnamnet. 

Cá chết trôi dạt vào bờ vô số, có rất nhiềucon có trọng lượng từ 1 – 1,5 kg. cá nhỏ chết cũng nhiều vô số.

ca-ho-tay-chet-boc-mui-noi-trang-mat-nuoc-3

 Xác cá lớn cá bé trôi dạt đầy ven bờ hồ. Nguồn: Vietnamnet.

Một số người dân xung quanh khu vực Hồ Tây cho rằng nguyên nhân cá chết hàng loạt trong những ngày gần đây là do sự thay đổi đột ngột của thời tiết. Sau thời gian năng nóng cực điểm kéo dài nhiều ngày, trời chuyển mưa rào, cá trong hồ không kịp thích nghi nên đã dẫn tới hiện tượng chết hàng loạt.

ca-ho-tay-chet-boc-mui-noi-trang-mat-nuoc-11

 Nhiều người dân cho rằng cá chết do không kịp thích nghi với sự thay đổi hời tiết. Nguồn: Vietnamnet.

Một số người dân cho biết hiện tượng cá chết đã xuất hiện từ hôm 7/7 nhưng vẫn chưa thấy đội vệ sinh môi trường thành phố có phản ứng. Nhiều người dân đã tranh thủ ra vớt xác cá về cho chó mèo hoặc dùng để chế biến thức ăn cho lợn.

ca-ho-tay-chet-boc-mui-noi-trang-mat-nuoc-8

 Nhiều người tranh thủ vớt xác cá về làm thức ăn cho vật nuôi. Nguồn: Vietnamnet.

Hiện việc cá chết đang gây ảnh hưởng lớn tới môi trường sống và việc làm ăn của các hộ gia đình sống ven hồ, đặc biệt là khu vực Trích Sài, nơi xác cá trôi dạt tập trung vào do mùi hôi tanh bốc lên.

Đây không phải là lần đầu tiên diễn ra hiện tượng này, trước đó, vào tháng 10/2016 cá tại Hồ Tây cũng đã chết nổi trắng hồ, khiến 200 tấn cá chết phải mang đi tiêu hủy.

Bảo An (T/h)

Tin khác

Tin tức 5 giờ trước
(SHTT) - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Theo đó, Thành phố sẽ tổ chức 7 trận địa bắn pháo hoa phục vụ công chúng.
Tin tức 6 giờ trước
(SHTT) - Phát biểu tại Diễn đàn Tương lai ASEAN, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết, thời điểm ASEAN bước sang thập kỷ thứ sáu tồn tại và phát triển cũng là lúc chúng ta đang chuẩn bị bước vào một giai đoạn tăng trưởng mới sau khi hoàn thành việc thực hiện Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025.
Tin tức 6 giờ trước
(SHTT) - Hiện nay, người dân Hà Nội và Thừa Thiên Huế có thể đề nghị cấp phiếu lý lịch tư pháp ngay trên ứng dụng VNeID bằng cách thực hiện theo 7 bước dưới đây.
Tin tức 8 giờ trước
(SHTT) - Ngày 23/4, Học viện Ngoại giao (Bộ Ngoại giao) tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF 2024) với Chủ đề “Xây dựng Cộng đồng ASEAN phát triển nhanh, bền vững, lấy người dân làm trung tâm”.
Tin tức 8 giờ trước
(SHTT) - Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ TT&TT) vừa phát đi văn bản cảnh báo gửi các Đài phát thanh, truyền hình, các đơn vị hoạt động truyền hình, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền về việc kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình.