SO HUU TRI TUE
Thứ tư, 24/04/2024
  • Click để copy

Ca ghép thận chéo đầu tiên ở Việt Nam đã thành công

06:31, 08/02/2017
(SHTT) - Sáng 7/2, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) đã tổ chức họp báo công bố 2 cặp ghép thận chéo cho người còn sống thành công.
bs sam 2_nixe

Các bác sĩ và hai bệnh nhân nữ được ghép thận. Ảnh Lao Động.

2 bệnh nhân nữ là chị Lê Thị Ánh Hồng (31 tuổi, nhà ở Kiên Giang) và chị Vũ Thị Huệ (32 tuổi, nhà ở Đăk Nông). Cả 2 đều mang trong người căn bệnh suy thận mạn giai đoạn cuối, và phải điều trị tại bệnh viện chợ Rẫy.

Người tình nguyện hiến tặng thận cho chị Hồng là bố dượng của chị. còn chị Huệ sẽ được mẹ ruột hiến tặng thận để cứu con. Tuy nhiên, sau khi tiến hành các xét nghiệm cần thiết, các bác sĩ ở đây nhận thấy cả 2 trường hợp đều không thể ghép thận cho nhau vì kháng thể của người nhận chống lại kháng nguyên của người hiến. Nếu hai cặp thực hiện việc ghép thận thì nguy cơ rủi ro là rất cao.

 Nhưng đặc điểm chung được coi là may mắn, là cả 4 người cho và nhận đều cùng nhóm máu B. Chính vì vậy lựa chọn tối ưu nhất là người nhà 2 bệnh nhân sẽ tiến hành hoán đổi người cho thận. Theo đó, Thận của mẹ chị Huệ sẽ được ghép cho chị Hồng, và ngược lại. 

Cuộc mổ ghép thận chéo được tiến hành vào ngày 11/1/2017. 2 ca ghép thận song song được thực hiện bởi khoảng 20 bác sĩ, chia là 2 ê-kip. Sau 6 tiếng thực hiện cùng lúc thủ thuật nội soi lấy thận và phẫu thuật ghép thận, cả 2 cuộc ghép đã được thực hiện thành công.

Đến thời điểm hiện tại, sau gần 1 tháng thực hiện ca phẫu thuật, các bệnh nhân đã khỏe mạnh, mọi sinh hoạt cá nhân đều diễn ra bình thường. Chức năng thận của người cho và người nhận đều ổn định.

Đây là 2 cặp ghép thận chéo đầu tiên được thực hiện thành công tại Việt Nam. Phương pháp ghép thận chéo lần đầu tiên trên thế giới được thực hiện vào năm 1991 tại Hàn Quốc. Ca ghép thận này đánh dấu những tiến bộ vượt bậc của ngành ghép tạng của Việt Nam, nó cũng là cơ hội cho hơn 16.000 bệnh nhân suy chức năng tim, thận, gan, phổi đang chờ cơ hội ghép tạng.

PV

Tin khác

Tin tức 2 giờ trước
(SHTT) - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 122/KH-UBND về triển khai thí điểm Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Tin tức 3 giờ trước
(SHTT) - Hàng trăm y tá từ khắp California đã mặc áo sơ mi đỏ và cầm biển hiệu ghi “Hãy tin tưởng y tá, không phải AI” biểu tình bên ngoài Trung tâm Y tế San Francisco của Kaiser Permanente để phản đối việc hệ thống bệnh viện lớn sử dụng trí tuệ nhân tạo để chăm sóc cho các bệnh nhân.
Tin tức 3 giờ trước
(SHTT) - Đó là thông điệp được Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đưa ra tại buổi thăm và làm việc tại Liên hiệp các Hội khoa học và ký thuật Việt Nam (VUSTA) vào chiều ngày 23/4 vừa qua.
Tin tức 3 giờ trước
(SHTT) - Viện Phát triển và Quản lý quốc tế (IMD) phối hợp Tổ chức Thành phố Thông minh bền vững thế giới (WeGO) tháng 4/2024 đã công bố bảng xếp hạng các thành phố thông minh hàng đầu thế giới năm 2024. Trong đó, Hà Nội đứng ở vị trí thứ 97.
Tin tức 3 giờ trước
(SHTT) - Tỉnh đoàn Thanh Hóa phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức Hội nghị biểu dương thanh niên, sinh viên tiêu biểu và tấm gương khởi nghiệp thành công trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024 vào sáng 23/4 tại TP Sầm Sơn.