SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 25/04/2024
  • Click để copy

'Bí ẩn' giới nhà giàu Việt: Đại gia 'ẩn mình' với khối tài sản hàng chục tỷ USD

14:00, 05/04/2018
(SHTT) - Thị trường Việt hiện nay vẫn có nhiều đại gia "ẩn mình" chưa công bố khối tài sản có thể lên đến hàng chục tỷ USD.

Đến thời điểm hiện tại Việt Nam có 4 tỷ phú USD theo Fobes. Đó là, tỷ phú Phạm Nhật Vượng – Chủ tịch Vingroup; bà Nguyễn Thị Phương Thảo – CEO Vietjet Air; ông Trần Đình Long – Chủ tịch Hòa Phát và Trần Bá Dương –Chủ tịch Thaco.

9

4 tỷ phú Việt được Fobes vinh danh.

Giá trị tài sản của 4 tỷ phú Việt cũng đang tăng lên đáng kể. Đặc biệt khối tài sản tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang tăng lên chóng mặt. Đến 2/4, Fobes cập nhật khối tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng ở mức 6,4 tỷ USD, xếp vị trí 283 trong danh sách người giàu nhất hành tinh.

Trong 10 năm qua Việt Nam đã xuất hiện nhiều đại gia mới với khối tài sản hàng chục nghìn tỷ đồng. Tuy nhiên, thị trường Việt vẫn còn hàng loạt người giàu “ẩn mình” chưa công bố khối tài sản chính thức.

Thuộc nhóm giàu nhất tại Việt Nam, phải kể tới đại gia Vũ Văn Tiền, Chủ tịch Tập đoàn Geleximco, và "chúa đảo" Tuần Châu Đào Hồng Tuyển, hay nữ đại gia quyền lực tại Tập đoàn BRG, bà Nguyễn Thị Nga... Những vị đại gia này đang nắm trong tay khối tài sản lên tới hàng tỷ USD. Tuy nhiên, cho tới nay, các đại gia này vẫn kín tiếng.

“Chúa đảo” Tuần Châu Đào Hồng Tuyển đang nuôi tham vọng xây dựng các siêu dự án nghìn tỷ tại TP.HCM, Vũng Tàu.

Ông Vũ Văn Tiền phát triển hàng loạt dự án bất động sản, giao thông, công nghiệp, tài chính... với tổng vốn đầu tư hàng tỷ USD, đặc biệt là đề xuất tham gia xây dựng 4 dự án hạ tầng giao thông với tổng giá trị lên tới 50 tỷ USD.

7

Bà Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Tập đoàn BRG được xem là một trong những nữ doanh nhân giàu có nhất tại Việt Nam.

Nữ đại gia Nguyễn Thị Nga sở hữu hàng loạt dự án bất động sản, khách sạn lớn như Hilton Hanoi Opera; Hilton Garden Inn, Thắng Lợi, Sheraton… cùng các sân golf cỡ lớn như Ruby Tree Golf Resort; King’s Island Golf Course hay Legend Hill Golf Resort…Và với hệ sinh thái doanh nghiệp xoay quanh Tập đoàn BRG, SEAbank. Đó là còn chưa kể tới lượng dự án bất động sản và đất vàng khổng lồ bà có liên quan, thông qua các doanh nghiệp bà nắm giữ vốn.

Ngoài ra, hàng loạt đại gia, doanh nhân gắn liền với các công ty gia đình trị nhưng kín tiếng, không đưa cổ phiếu như Tập đoàn Hoàn Cầu, dòng họ Lý Quý, Trương gia, Nguyễn Thị Điền (An Phước), Trần Quý Thanh (Tân Hiệp Phát), Đỗ Quang Hiển (T&T Group); Đỗ Minh Phú (Doji), Vũ Quang Hội (Bitexco) hay Đoàn Quốc Việt (BIMGroup)...

Đây cũng là những đại gia thực sự giàu có của Việt Nam nhưng vẫn chưa muốn công khai khối tài sản khổng lồ của mình.

 

Minh Đan (T/h)

Tin khác

Kinh tế 15 phút trước
(SHTT) - Trong khuôn khổ diễn đàn toàn cảnh thương mại điện tử Việt Nam 2024 (VOBF 2024) diễn ra tại Hà Nội sáng 25/4, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam đã công bố Báo cáo chỉ số thương mại điện tử (EBI) 2024, với nhiều thông tin và con số đáng chú ý.
Kinh tế 2 ngày trước
(SHTT) - Số liệu vừa được Metric - nền tảng số liệu về thương mại điện tử, công bố cho thấy, doanh số bán lẻ trên 5 sàn thương mại điện tử lớn nhất tại Việt Nam: Shopee, Lazada, Tiki, Sendo, Tiktok Shop đã cán mốc 71,2 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 78,69% so với quý 1/2023.
Kinh tế 2 ngày trước
(SHTT) - Sau hơn 5 năm triển khai Chương trình OCOP, tỉnh Thanh Hóa đã có 479 sản phẩm OCOP. Thành quả đó đã thúc đẩy kinh tế khu vực nông thôn phát triển.
Kinh tế 2 ngày trước
(SHTT) - Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Chỉ thị 12 về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó Thủ tướng yêu cầu tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vàng.
Kinh tế 3 ngày trước
(SHTT) - Theo The New York Times, Trung Quốc đã lắp đặt nhiều robot nhà máy, có thể sản xuất được mọi thứ trên đời với giá siêu rẻ.