SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 20/04/2024
  • Click để copy

Bệnh viện Ba Vì sẽ đền bù cho 2 gia đình trao nhầm con 300 triệu đồng

06:58, 16/07/2018
(SHTT) - Sáng 14/7, đại diện Bệnh viện đa khoa huyện Ba Vì đã gọi điện thông báo tới hai gia đình trong vụ việc trao nhầm con để xác nhận khoản đền bù 150 triệu cho mỗi bên.

Trong cuộc trao đổi với phóng viên Báo Kinh tế Đô thị, anh Phùng Giang Sơn (ở xã Tây Đằng, huyện Ba Vì, TP Hà Nội) cho biết, sáng 14/7, đại diện Bệnh viện đa khoa huyện Ba Vì cũng đã gọi điện thông báo sẽ hỗ trợ, đền bù cho mỗi gia đình 150 triệu đồng.

3718327822081751760809906242336318756487168n-1531641304416463070093

 Đoàn N.M. và Phùng T.H. - hai cháu bé bị trao nhầm 6 năm trước trong cuộc gặp sáng nay 15-7 ở quê Ba Vì. Nguồn: Định Nguyễn.

Về phía bệnh viện, ông Nguyễn ngọc Vinh, trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp của Bệnh viện Đa khoa huyện Ba Vì (Hà Nội), cũng đã thẳng thắn trả lời trên báo Người lao động rằng: "Đến thời điểm hiện tại, bệnh viện và hai bên gia đình chưa thống nhất được. Tuy nhiên, phía người thân bên gia đình có nói với bệnh viện là "nếu bệnh viện trả cho mỗi gia đình số tiền khoảng 150 triệu đồng thì sẽ đồng ý thỏa thuận".

Phía bệnh viện hiện tại cũng đã cơ bản thống nhất sẽ đáp ứng khoản bồi thường mà hai bên gia đình đưa ra. Vào ngày 16/7 hoặc 17/7 tới đây, bệnh viện sẽ sắp xếp thêm một cuộc họp mặt 3 bên giữa đại diện bẹnh viện và 2 bên gia đình để chốt lại các vấn đề liên quan đến bồi thường.

Về việc chị Vũ Thị Hương (SN 1983, ở Phú Sơn, Ba Vì, Hà Nội), do vệc trao nhầm con dẫn tới đổ vỡ hôn nhân gia đình thì sau ngày 20/7 cũng sẽ được xem xét để nhận thêm bồi thường.

trao-nham-con-1-1723

Chị Hương có thể sẽ nhận dược thêm khaonr bồi thường do vụ trao nhầm con dẫn tới đỏ vỡ hôn nhân gia đình. 

Hiện tại, 2 bên gia đình anh Sơn, chị Hương đang cố gắng sắp xếp những cuộc gặp mặt đôi bên để hai đứa trẻ bị trao nhầm là cháu Đoàn.N.M và cháu Phùng.T.H dần quen với gia đình bố mẹ đẻ. Gia đình hai bên sẽ cố gắng làm công tác tư tưởng ổn định cho M và H trước khi chính thức trao trả lại con về với gia đình đẻ.

Minh An (T/h)

Tin khác

Tin tức 1 giờ trước
(SHTT) - Thông qua công tác đổi mới hoạt động thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ lên tới 99,7%.
Tin tức 1 giờ trước
(SHTT) - Ngày 19/4, Apple cho biết rằng họ đã gỡ WhatsApp và Threads của Meta khỏi App Store ở Trung Quốc sau khi nhận lệnh từ chính phủ Trung Quốc với lý do lo ngại về an ninh quốc gia.
Tin tức 16 giờ trước
(SHTT) - Sáng 19/4, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, UBND Thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024.
Tin tức 16 giờ trước
(SHTT) - Trong bối cảnh cuộc đua công nghệ toàn cầu đang leo thang, Trung Quốc đang nỗ lực thúc đẩy cơ chế nhằm rút ngắn thời gian xem xét và kiểm tra các đơn đăng ký sáng chế thuộc các lĩnh vực công nghệ cao, nhằm thúc đẩy các ngành công nghiệp chủ chốt và đổi mới công nghệ.
Tin tức 18 giờ trước
Lần đầu tiên, các đặc sản của đồng bào Cơ Tu ở huyện Tây Giang (tỉnh Quảng Nam) có cơ hội được các doanh nghiệp khách sạn, các resort Đà Nẵng bao tiêu đầu ra, hỗ trợ đào tạo nhằm cải thiện thu nhập cho người dân.