SO HUU TRI TUE
Thứ ba, 16/04/2024
  • Click để copy

Bạn có thể tìm mua đồ xuyên Tết ở những điểm này

18:09, 03/02/2019
(SHTT) - Một số trung tâm thương mại, hệ thống cửa hàng tiện lợi có vốn nước ngoài sẽ mở bán xuyên Tết. Trong đó, Trung tâm thương mại Aeon Mall Long Biên sẽ mở cửa xuyên Tết phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân trừ rạp chiếu phim và 3 gian hàng.

Từ ngày 27 - 29 Tết Kỷ Hợi, hệ thống bán lẻ chủ lực của Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM - Saigon Co.op gồm Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food sẽ bán hàng từ 6h đến 24h.

Ngày 30 Tết, hệ thống này sẽ bán hàng tới 12h trưa và nghỉ Tết ngày mùng 1. Từ ngày 2-5 Tết, hệ thống sẽ mở cửa từ 8h sáng tới 12h trưa. Từ mùng 6 Tết, tức 10/2/2019, hệ thống sẽ trở lại hoạt động bình thường.

Tại Big C, hệ thống sẽ mở cửa đến hết ngày 30 Âm lịch, nghỉ Tết vào mùng 1 và mùng 2, mở cửa lại từ mùng 3 Tết

(Ảnh minh hoạ: Internet)

Saigon Co.op cho biết đã chuẩn bị gần 150.000 tấn hàng hóa trị giá hơn 3.000 tỷ đồng để phục vụ Tết, tăng hơn 10% so với năm trước. Trong đó, lượng hàng bình ổn tăng từ 5% đến 30% tùy nhóm, các mặt hàng còn lại có độ tăng trưởng khác nhau từ 10% - 30%, tăng cao nhất nằm ở nhóm thực phẩm tươi sống được ưa chuộng dịp tết gồm rau củ quả, trái cây, các loại thịt và nước giải khát, bia.

Bên cạnh những mặt hàng bình ổn giá, một số mặt hàng thiết yếu khác được Saigon Co.op giữ giá thấp hơn thị trường tối thiểu 5% - 10%; giảm giá thêm hàng nghìn sản phẩm Tết từ 10% - 50%; luân phiên giảm giá 10 nghìn sản phẩm từ 1 tháng trước Tết; chuẩn bị gần 20 tấn cho 6 món đặc sản; cam canh, bưởi Diễn, gà đồi Yên Thế, khô Cà Mau nguyên vỏ, bưởi đỏ và sâm dây Ngọc Linh; giao tận nơi 10 loại mâm cỗ cúng gia tiên ba miền nấu sẵn…

Hệ thống Vinmart và Trung tâm thương mại Vincom nghỉ hơn 3 ngày. Cụ thể, hệ thống này sẽ mở cửa đến 12h ngày 30 Tết (tức ngày 4/2/2019) và trở lại hoạt động bình thường từ ngày mùng 4 Tết (tức 8/2/2019).

Tại Big C, hệ thống sẽ mở cửa đến hết ngày 30 Âm lịch, nghỉ Tết vào mùng 1 và mùng 2, mở cửa lại từ mùng 3 Tết. Riêng siêu thị Big C Đà Lạt sẽ đi vào hoạt động lại từ mùng 2 Tết.

Cụ thể, ngày 29 Tết, hệ thống Big C sẽ mở bán hàng tới 23h đêm. Ngày 30 Tết, hệ thống này bán tới 12h trưa và sau đó nghỉ Tết đến hết ngày mùng 2 Tết (tức 6/2/2019). Ngày 7/2/2019, hệ thống mở cửa bán hàng bình thường.

Ngày 1, 2 và 3 Tết, một số cửa hàng của hệ thống HaproMart sẽ mở bán hàng phục vụ tại khu vực phố cổ.

(Ảnh minh hoạ: Internet)

Trong những ngày Tết, Big C cam kết không tăng giá bán với chương trình “khóa giá” sản phẩm để nhằm giữ giá thành ở mức cạnh tranh và bình ổn. Ngoài ra, Big C cũng thực hiện chương trình “Giá luôn luôn thấp”.

Các cửa hàng, địa điểm kinh doanh của HaproMart cũng sẽ mở cửa phục vụ đến 22h ngày 30 Tết. Ngày 1, 2 và 3 Tết, một số cửa hàng của hệ thống sẽ mở bán hàng phục vụ tại khu vực phố cổ. Ngày mùng 4 Tết sẽ có thêm 42 điểm bán hàng phục vụ người dân. Và từ ngày 5 Tết, các địa điểm bán hàng của hệ thống sẽ hoạt động bình thường.

Hệ thống cửa hàng tiện lợi Circle K cũng hoạt động 24/7 tất cả các ngày Tết.

Siêu thị Lotte Mart sẽ nghỉ Tết từ 14h ngày 30 Tết và mở cửa trở lại vào 14h mùng 2 Tết. Mega Market sẽ mở bán đến 23h ngày 29 Tết…

Vy Hải

Tin khác

Kinh tế 2 ngày trước
(SHTT) - Mua bán online lên ngôi, nhiều chợ truyền thống trên địa bàn thành phố Hà Nội không còn cảnh khách mua hàng nhộn nhịp, sầm uất như trước. Thay vào đó, nhiều gian hàng đã đóng cửa, những tiểu thương còn lại cố gắng “gồng lỗ” để duy trì buôn bán dù ế ẩm.
Kinh tế 3 ngày trước
(SHTT) - Tại buổi tọa đàm "Kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế 2024" do Vụ Thị trường châu Âu - Mỹ (Bộ Công Thương) tổ chức ngày 12/4, ở TP HCM, Tổng giám đốc Công ty TNHH AEON Topvalu Việt Nam chia sẻ Chuối tươi hàng Việt phủ 100% tại chuỗi siêu thị AEON Hong Kong.
Kinh tế 1 tuần trước
(SHTT) - Quý I/2024 hoạt động thương mại, dịch vụ (TMDV) trên địa bàn tỉnh diễn ra sôi động, hàng hóa dồi dào, đa dạng... Các doanh nghiệp, nhà phân phối đã tổ chức đa dạng các giải pháp kích cầu thông qua các hội chợ, triển lãm, khuyến mại để tăng sức mua bán.
Kinh tế 1 tuần trước
(SHTT) - Sáng 8/4, đã diễn ra khai mạc Triển lãm Quốc tế xúc tiến đầu tư & thương mại Việt Nam - Đài Loan năm 2024. Đây là hoạt động bên lề sự kiện “Hội nghị Liên ngành Hội đồng và Giám sát lần thứ 2 khoá 30” của Tổng hội Thương mại Đài Loan thế giới.
Tin tức 1 tuần trước
(SHTT) - Trước nguy cơ xung đột Israel - Iran kéo giá dầu Brent và WTI lên cao, nguồn cung bị cắt giảm khiến giá dầu thô ngày càng tăng cao.