SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
  • Click để copy

Ăn đĩa lòng lợn, thực khách méo mặt vì phải trả tới nửa triệu đồng

11:00, 28/02/2018
(SHTT) - Gọi lòng lợn ăn nhậu cùng hai người bạn. Sau khi thanh toán thực khách méo mặt vì phải trả tới nửa triệu đồng cho một đĩa lòng lợn.

Mới đây, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện bài chia sẻ của anh Nguyễn Khắc Kiên (Đống Đa, Hà Nội) về việc một quán nhậu trên phố Hai Bà Trưng bán lòng lợn có giá nửa triệu đồng một đĩa.

Theo anh Kiên, đĩa lòng lợn có giá nửa triệu đồng chỉ có tiết là chính, ngoài ra có 1 ít lòng non, dạ dày, gan và tràng. Đồ ăn kèm theo là một đĩa đậu rán, và một bát tiết luộc. Anh Kiên có gọi thêm một chai rượu táo mèo loại 500ml, tuy nhiên loại rượu này là hàng tặng kèm theo một chai rượu khác.

long

 Ăn đĩa lòng lợn, thực khách méo mặt vì phải trả tới nửa triệu đồng.

Thế nhưng khi cầm hóa đơn thanh toán, anh Kiên cùng hai người bạn phát hoảng vì tổng số tiền phải trả lên tới 825.000 đồng.

“Ăn 1 loáng đã hết đĩa lòng, tôi có gọi thêm 1 bát cháo để ăn cho đỡ đói rồi thanh toán. Thế nhưng, khi nhân viên mang hoá đơn ra thì cả 3 người đều khá ngỡ ngàng. Chai rượu 500ml hàng tặng có giá 150.000 đồng, nhưng đáng chú ý là đĩa lòng có giá 500.000 đồng. Nhưng ăn rồi thì cũng đành ngậm ngùi thanh toán”, anh Kiên chia sẻ.

Bài viết của anh Kiên thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, bên cạnh các ý kiến lên án quán đã “chặt chém” thực khách, thì cũng có ý kiến , chuyện quán ăn bán mức giá được cho là khá cao trên không phải đợt Tết này họ đã bán giá như vậy thì cũng khó nói đó là "chặt chém".

Mặc dù quan điểm của mỗi người một khác, thế nhưng đắt hay rẻ thì với hoá đơn cao ngất ngưởng thế kia thì không khiến nhiều thực khách phải giật mình khi thanh toán.

Cách đây ít hôm, một thành viên cũng chia sẻ bài viết trên mạng xã hội than vãn về một số quán ăn “chặt chém” thực khách. Theo thành viên này, một quán ăn ở Bạch Mai (Hà Nội), một bán bún có giá 50.000 đồng.

bun

Tô bún riêu có giá tới 50.000 đồng sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. 

“Bát này cũng 50.000 đồng nhưng thịt bò thì thấy dai hơn đỉa, nước dùng thì như kiểu nước chần bún. Chụp ảnh lên thì ngon chứ ăn dở hết nói. Thậm chí, có quán vỉa hè "chém" 150.000 đồng một bát bún ốc "không vớt được con ốc nào", thành viên này chia sẻ trên mạng xã hội.

Khuê Minh (T/h)

Tin khác

Kinh tế 9 giờ trước
(SHTT) - Trong khuôn khổ diễn đàn toàn cảnh thương mại điện tử Việt Nam 2024 (VOBF 2024) diễn ra tại Hà Nội sáng 25/4, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam đã công bố Báo cáo chỉ số thương mại điện tử (EBI) 2024, với nhiều thông tin và con số đáng chú ý.
Kinh tế 9 giờ trước
(SHTT) - Hôm nay (ngày 25/4), giá xăng trong nước đã được Bộ Công Thương - Bộ Tài chính điều chỉnh giảm. Mỗi lít xăng RON 95 giảm 320 đồng, làm giảm giá bán xuống dưới mức 25.000 đồng/lít.
Kinh tế 2 ngày trước
(SHTT) - Số liệu vừa được Metric - nền tảng số liệu về thương mại điện tử, công bố cho thấy, doanh số bán lẻ trên 5 sàn thương mại điện tử lớn nhất tại Việt Nam: Shopee, Lazada, Tiki, Sendo, Tiktok Shop đã cán mốc 71,2 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 78,69% so với quý 1/2023.
Kinh tế 2 ngày trước
(SHTT) - Sau hơn 5 năm triển khai Chương trình OCOP, tỉnh Thanh Hóa đã có 479 sản phẩm OCOP. Thành quả đó đã thúc đẩy kinh tế khu vực nông thôn phát triển.
Kinh tế 3 ngày trước
(SHTT) - Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Chỉ thị 12 về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó Thủ tướng yêu cầu tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vàng.