SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 20/04/2024
  • Click để copy

7 đất nước có lễ hội Halloween đặc trưng, độc đáo

11:00, 31/10/2017
(SHTT) - Halloween là lễ hội được tổ chức ở khắp nơi trên thế giới. Ngoài các ý nghĩa tôn giáo khá giống nhau thì tại mỗi quốc gia đều có những đặc trưng riêng làm nên sự độc đáo và khác lạ của mùa Halloween..

 Cha đẻ của lễ hội Halloween - Irelanddac-trung-halloween-2

Irelan là quốc gia khởi nguồn cho lễ hội Hallowen. Vì vậy tại đây họ tổ chức lễ hội Halloween nhộn nhịp, độc đáo và lớn nhất trên thế giới. Vào thời điểm lễ hội, mọi người sẽ tham gia lễ hội hoá trang, dự tiệc và thực hiện nhiều trò chơi thú vị, độc đáo mà người tham gia không ngờ đến nhất.

Lễ hội Halloween ở Việt Nam

20171026_183910 (2)

Halloween ở Việt nam cũng rất nhộn nhịp

Ở Việt Nam hiện nay, lễ hội Hallowen không còn đáng sợ như trước mà nó thực sự trở thành một lễ hội hoá trang lớn nhất cả nước. Tại các thành phố lớn như Hà Nội, Sài Gòn... các cửa hàng bày bán đa dạng các trang phục hoá trang của các linh vật ma quỷ phục vụ cho ngày lễ này.

Đặc trưng lễ Halloween tại Pháp

lê-hôi-Halloween-díneyland-phap

 Halloween tại Pháp rất thú vị

Tại Pháp lễ hội Hallowen họ tổ chức lễ hội hoá trang kèm với tổ chức tiệc tùng. Hàng năm, nơi này đều diễn ra một cuộc diễu hành của những thây ma quỷ và cùng thực hiện một bữa tiệc lớn tại Paris để chào đón Halloween.

Lễ hội Halloween tại Anh
doc-dao-cach-chao-don-le-

Người dân chào đón lễ hội Halloween bằng cách đốt lửa và thắp đèn lồng, đó là cách tổ chức lễ hội hóa trang theo phong cách Anh. Thế nhưng đèn lồng tại đất nước này được làm từ củ cải đường thay vì bí ngô như nhiều nước khác trên thế giới. Việc thắp đèn lồng tại Anh với ý nghĩa thắp sáng niềm tin soi đường cho những linh hồn đi lang thang. Người Anh ném đá, rau cải, quả hạch vào lửa để xua đuổi những linh hồn xấu. 

Halloween tại Tây Ban Nha
bua-tiec

Những hóa trang kinh điển của Halloween

Đặc trưng lễ hội Halloween của Tây Ban Nha là họ làm những món ăn mà người quá cố thích và dâng lên những người đã khuất.  Đến thăm và chăm sóc nghĩa trang sạch sẽ rồi dùng bữa ngay tại ngoài trời cũng là một nét đặc trưng thú vị của đất nước này vào mùa Halloween..

Halloween tổ chức tại nghĩa trang - Áo
resize_images1723094__o_1

Halloween thú vị và được nhiều người mong chờ

Tại Áo ngày Halloween mọi người đến nghĩa trang để thắp nến, đặt cốc nước trên mộ và trang trí mộ bằng những vòng hoa. Còn vào những ngày cuối họ sẽ tổ chức lễ cầu siêu cho những linh hồn đã mất được siêu thoát và về nơi an nghỉ. Theo tín ngưỡng tâm linh, những người nước Áo thường thắp một ngọn nến trên bàn trước khi đi ngủ với sự tin tưởng chào đón linh hồn trở về.

Đức với lễ hội Halloween
photo-2-1509033559785

Đến nhà thờ cầu nguyện và đến thăm mộ người thân trong dịp lễ Halloween là hoạt động chính của người dân Đức. Một điểm độc đáo tại đây chính là giấu kín các con dao để các linh hồn trở về được dễ dàng và không bị làm tổn thương. 

                                                                                                                                                                                                                                                                     Phương Thùy (t/h)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Tin khác

Khoa học Công nghệ 19 giờ trước
(SHTT) - Tạp Chí Time công danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới 2024, trong đó có 3 Chủ nhân Giải đặc biệt VinFuture 2023 là GS. Daniel Joshua Drucker (Canada), GS. Joel Francis Habener và PGS. Svetlana Mojsov (Hoa Kỳ).
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt đánh giá ngành công nghiệp bán dẫn đang có vai trò ngày càng quan trọng đối với nền kinh tế toàn cầu, với quy mô trên 520 tỷ USD năm 2023 và vẫn tiếp tục tăng trưởng nhanh.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Một nghiên cứu mới từ Turnitin, nhà phát triển nền tảng chống đạo văn hàng đầu, đã khám phá xu hướng mới trong việc viết bài của sinh viên trên toàn cầu, từ đó mở ra cuộc thảo luận về vai trò của AI trong giáo dục hiện đại.
Khoa học Công nghệ 4 ngày trước
(SHTT) - Tiến sĩ Nguyễn Duy Duy đã trở thành 1 trong 10 nhà khoa học trẻ xuất sắc được trao giải thưởng từ quỹ tài trợ các nhà khoa học tại Australia trong lĩnh vực khoa học và công nghiệp, của Viện Hàn lâm Khoa học Australia (SIEF).
Khoa học Công nghệ 4 ngày trước
(SHTT) - Mới đây, hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ thông tin Việt Nam (Vinasa) mới đây đã tổ chức Lễ trao Giải thưởng Sao Khuê 2024 cho 169 sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin của 117 doanh nghiệp công nghệ.