SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 19/04/2024
  • Click để copy

3 cô gái đánh hội đồng, lột đồ thiếu nữ bị khởi tố

16:52, 20/01/2017
(SHTT) - Do mâu thuẫn cá nhân, nhóm đối tượng đã tổ chức đánh hội đồng, lột quần áo thiếu nữ 16 tuổi trong quán cà phê Villa ở thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, Quảng Nam.
20-1-khoi-to-vu-an-danh-hoi-dong-1-1484887337

Thiếu nữ bị đánh hội đồng - Ảnh cắt từ clip 

Liên quan đến vụ việc thiếu nữ bị đánh hội đồng tại Quảng Nam, trao đổi với Zing, trung tá Lê Nho Tâm, Trưởng Công an huyện Đại Lộc (Quảng Nam), cho biết cơ quan điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố 3 bị can Lê Minh Huyền Trang (19 tuổi), Lê Thị Phương Huyền (17 tuổi, cùng trú thị trấn Ái Nghĩa) và Phan Thị Mỹ Dung (18 tuổi, ở xã Đại Hòa) về tội Làm nhục người khác.

Theo trung tá Tâm, cơ quan điều tra xác định có 4 cô gái cùng tham gia đánh hội đồng, lột quần áo thiếu nữ 16 tuổi trong quán cà phê Villa  ở thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc. Tuy nhiên, một người trong nhóm chỉ đứng xem và có hành động can ngăn nên không bị khởi tố.

“Cơ quan điều tra tiến hành khởi tố theo đề nghị của bị hại trong vụ việc. Ba người bị khởi tố được tại ngoại vì theo luật thì đây là tội không phải ở dạng đặc biệt nghiêm trọng và khung hình phạt từ 3 tháng đến 2 năm nên không thể áp dụng hình thức tạm giam được”, vị trưởng công an huyện cho hay.

Trước đó, trưa 18/1, Trang, Huyền và Dung có hành vi đánh đập, lột quần áo thiếu nữ 16 tuổi là nhân viên của quán cà phê Vila. Toàn bộ quá trình hành hung được một trong các thành viên ghi lại và tung lên Facebook cá nhân. Sự việc thu hút hàng nghìn lượt chia sẻ của cộng đồng mạng, gây xôn xao dư luận.

Công an huyện Đại Lộc sau đó đến nhà vận động nhóm người có liên quan đến trình diện để làm rõ vụ việc.

Tại cơ quan điều tra, 3 cô gái khai là bạn thân của nạn nhân, nhưng do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm nên đã có hành vi trái pháp luật.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, một điều tra viên công an huyện cho biết qua quá trình lấy lời khai, nhóm này khai nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên là do nói xấu nhau dẫn đến bực tức.

Sau đó, Trang rủ Dung và Huyền đến quán cà phê đánh hội đồng, lột áo quần em L.T. (16 tuổi, trú thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc) và phát trực tiếp trên trang facebook.

Hiện sức khỏe, tinh thần nạn nhân T.  đã ổn định.Trước mắt cơ quan điều tra khởi tố những thiếu nữ trên về tội làm nhục người khác.

"Còn về tội cố ý gây thương tích thì sau khi khởi tố sẽ cho nạn nhân đi giám định sức khỏe để xác định tỷ lệ thương tích. Nếu kết quá giám định đủ theo quy định pháp luật thì sẽ khởi tố thêm tội đó. Tuy nhiên qua kiểm tra ban đầu của công an thì thấy thương tích trên người em T. không đáng kể. Nạn nhân chỉ bị kéo lê nên thân thể cũng không bị ảnh hưởng gì nghiêm trọng”, điều tra viên này nói thêm.

PV (t/h) 

Tin khác

Pháp luật 1 ngày trước
(SHTT) - Mới đây, Bộ môn Sở hữu trí tuệ - Khoa Khoa học Quản lý phối phợp cùng Hội Sở hữu trí tuệ (SHTT) Việt Nam tổ chức tạo đàm “Luật Sở hữu Trí tuệ - Từ quá trình sửa đổi đến thực tiễn thi hành: Một năm nhìn lại”.
Pháp luật 1 ngày trước
)SHTT) - Ngày 17/4/2024, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an TP. Thanh Hoá vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả, khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 8 đối tượng để phục vụ điều tra.
Pháp luật 1 ngày trước
(SHTT) - Trong buổi tọa đàm Luật sở hữu trí tuệ - Từ quá trình sửa đổi đến thực tiễn thi hành: Một năm nhìn lại, luật sư Lê Xuân Lộc (TGVN) đã có phần trình bày của mình về những sửa đổi của quyền sở hữu trí tuệ cho đến thực tiễn áp dụng của hệ thống pháp luật này tại Việt Nam.
Pháp luật 2 ngày trước
(SHTT) - Công ty Johnson Controls (JCI.N) đã đồng ý trả 750 triệu USD để giải quyết vụ kiện liên quan đến "hóa chất vĩnh viễn" vô cùng độc hại trong bọt chữa cháy do công ty sản xuất.
Pháp luật 2 ngày trước
(SHTT) - Tại Tọa đàm Luật Sở hữu trí tuệ - Từ quá trình sửa đổi đến thực tiễn thi hành, Luật sư Nguyễn Thị Thu Hà (Vision & Associates) - thành viên của Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam đã mang tới nhiều thông tin hữu ích liên quan đến hệ thống pháp luật về xác nhận quyền đối với nhãn hiệu.