SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 20/04/2024
Kinh tế 4 năm trước
(SHTT) - Hãng thời trang nổi tiếng thế giới Forever 21 phá sản, qua đó ghi tên vào danh sách những công ty truyền thống bị ảnh hưởng nặng nề bởi sự gia tăng cạnh tranh từ các trang bán hàng trực tuyến như Amazon và những xu hướng thời trang đang biến đổi của giới trẻ.
Kinh tế 5 năm trước
(SHTT) - Những thương hiệu thời trang nước ngoài từ bình dân như Zaza, H&M, Mango tới cao cấp như Hèrmes, Gucci, Chanel... đều đã gia nhập thị trường Việt Nam và đang dần giúp thị trường tiềm năng này trở nên sôi động.
Bản quyền 5 năm trước
(SHTT) - Những cuộc chiến căng thẳng giữa các sản phẩm, các thương hiệu cũ và mới về bản quyền vẫn luôn là vấn đề được tranh cãi nhiều nhất trong làng thời trang. Dưới đây là những vụ kiện tụng "bạc tỷ" liên quan đến vấn đề này.
Sở hữu trí tuệ 5 năm trước
(SHTT) - Đạo nhái thiết kế đã trở thành chuyện "thường ngày ở huyện" trong làng mốt quốc tế. Nhiều hãng thời trang nổi tiếng cũng không ít lần bị ảnh hưởng danh tiếng bởi những vụ tranh chấp bản quyền. Zaza là một trong những hãng thời trang dính nghi án đạo nhái thiết kế nhiều nhất.
Bản quyền 5 năm trước
(SHTT) - Mặc dù là một thương hiệu được yêu thích trên thế giới nhưng Zaza đã không ít lần dính vào nghi vấn đạo nhái thiết kế của thương hiệu từ nhỏ đến lớn. Dưới đây là những lần vi phạm bản quyền gây nhiều tranh cãi.
Bản quyền 5 năm trước
(SHTT) - Những cuộc chiến bản quyền trong làng thời trang ngày càng trở nên căng thẳng khi liên tục có các sản phẩm, các thương hiệu mới ra đời. Và đây luôn là một trong những vấn đề nhức nhối cần được giải quyết. Dưới đây là những cuộc chiến bản quyền căng thẳng nhất.
Kinh tế 6 năm trước
(SHTT) - Nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm của các tín đồ thời trang, thương hiệu thời trang bình dân Zaza đã quyết định mở cửa hàng đầu tiên tại thủ đô Hà Nội. Thời điểm mở cửa đã được ấn định vào ngày 9/11 tới đây tại Trung tâm thương mại Vincom Bà Triệu.
Kinh tế 6 năm trước
(SHTT) - Thị trường thời trang Việt Nam đang ngày càng sôi động nhờ sự góp mặt của những thương hiệu thời trang nước ngoài từ bình dân như Zaza, H&M, Mango tới cao cấp như Hèrmes, Gucci, Chanel... Cùng với đó, Uniqlo cũng đang ráo riết để đổ bộ thị trường đầy tiềm năng này.