Youtuber điên cuồng giành quyền kiểm soát 50.000 máy in chỉ để kêu gọi đăng ký tài khoản của thần tượng
Sự việc này không chỉ được gói gọn chỉ với 1 khu vực nhỏ mà nó gây ảnh hưởng rải rác cho 50.000 máy in thuộc nhiều loại khác nhau từ máy của các tập đoàn lớn tới các xưởng in chuyên nghiệp và các máy in tư nhân nhỏ lẻ.
Nội dung duy nhất được TheHackerGiraffe gửi tới các chủ nhân máy in là các thông điệp kêu gọi mọi người hãy đăng ký kênh Youtube có tên PewDiePie - một YouTuber nổi tiếng đến từ Thụy Điển, tên thật là Felix Kjellberg - nhằm giúp anh này giữ ngôi vương "kênh YouTube được đăng ký nhiều nhất thế giới".
Nguyên nhân sâu xa của vụ việc này là bởi vào tháng trước, một kênh YouTube khác của Ấn Độ là T-Series đã bắt kịp và vượt qua kênh YouTube của PewDiePie - vốn luôn được xem là một "tượng đài" không ai có thể chạm tới nếu xét về lượng người theo dõi YouTube.
Ngôi sao YouTube Thụy Điển sau đó đã trỗi dậy một lần nữa, sau khi các fan của anh thực hiện một loạt các chiến dịch kêu gọi trên mạng xã hội, nhưng T-Series lại bắt kịp dễ dàng.
Hiện số người đăng ký kênh YouTube của PewDiePie là 72,6 triệu, và T-Series là 72,5 triệu.
Các máy in chịu ảnh hưởng là các thiết bị có kết nối Internet, sử dụng firmware cũ và đã từng để lộ thông tin trên mạng.
TheHackerGiraffe đã sử dụng các đoạn mã tự động để gửi yêu cầu in các tin nhắn đến các máy in có cổng IPP (Internet Printing Protocol), hay cổng LPD (Line Printer Daemon) và cổng 9100, đang để mở trên Internet.
Theo "TheHackerGiraffe", anh ta chỉ hack 50.000 máy in mà thôi, nhưng có thể dễ dàng đẩy tin nhắn đến hơn 800.000 máy in khác hiện đang trực tuyến. Hacker này còn nói thêm rằng, anh ta đã sử dụng một công cụ gọi là Printer Exploitation Toolkit (PRET) - được tung ra vào tháng 1/2017, khi các tác giả tung nó lên mạng cùng một bản nghiên cứu nêu chi tiết 6 lỗ hổng trên hơn 20 máy in mạng. PRET vốn được tạo ra như một tiện ích để kiểm tra các máy in bị dính lỗi bảo mật.
Phi vụ của TheHackerGiraffe không phải là tiền lệ. Trước đó, một hacker nổi tiếng có tên là "Weev" cũng đã từng tấn công hàng ngàn máy in kết nối Internet để in ra những tờ giấy A4 có nội dung truyền bá về người Do Thái vào tháng 3/2016. Sau đó, vào tháng 2/2017, một hacker khác đã hack hơn 150.000 máy in để in ra những hình vẽ ngớ ngẩn.
-
Nam Định: Sáng chế ô tô chạy bằng năng lượng mặt trời của nam sinh cấp 3
-
Tin mới nhất vụ dữ liệu của 500 triệu khách hàng Marriott bị đánh cắp
-
Cảnh báo: Nguy cơ cháy nổ từ pin sạc dự phòng giá rẻ
Nam An (t/h)
TIN LIÊN QUAN
-
Phân biệt đối xử - kỳ thị là một rào cản lớn trong tuân thủ điều trị HIV
-
Muôn kiểu bán "chui" nước ngọt cho học sinh bất chấp lệnh cấm
-
Xin nghỉ học kiểu dân chuyên Văn: Lý do lâm li bi đát còn hơn cả cuộc đời của Thúy Kiều
-
Từ vụ cháy trong đêm đến loạt sai phạm "động trời" tại tòa nhà Chung cư 25 Tân Mai