SO HUU TRI TUE
Thứ ba, 23/04/2024
  • Click để copy

Xếp hạng thương hiệu ô tô giá trị nhất thế giới 2018: xe Đức xưng vương

11:00, 14/03/2018
(SHTT) - Theo Brand Finance - công ty định giá thương hiệu hàng đầu thế giới vừa công bố, hãng xe sang của Đức - Mercedes-Benz vừa chính thức trở thành hãng ôtô giá trị nhất thế giới. Đồng thời trong top 10 bảng xếp hạng thương hiệu ô tô giá trị nhất thế giới, 5/10 cái tên là đến từ Đức.
000-mercedes-benz-fahrzeuge-mercedes-amg-cls-53-4matic-c-257-3400x1440

 

Giá trị thương hiệu của Mercedes - Benz hiện định giá khoảng 44 tỉ USD, tăng 24% so với năm 2017. Xếp thứ nhất trong lĩnh vực ô tô, đồng thời xếp thứ 15 trong danh sách 500 thương hiệu có giá trị nhất thế giới 2018. Theo trang Brand Financ, thương hiệu Mercedes - Benz có sự tăng trưởng vượt bậc như vậy là chính là nhờ vào doanh số bán hàng tăng 9,9%, đạt 2,3 triệu xe trong năm qua. Đồng thời xu hướng khách hàng chuyển sự chú ý từ những mẫu xe Toyota sang những mẫu xe cao cấp hơn, trong đó có Mercedes cũng là một lý do quan trọng giúp Mercedes - Benz tăng hạng giá trị.  

Thương hiệu Toyota của Nhật sau nhiều năm dẫn đầu thì năm nay đành ngậm ngùi xếp vị trí thứ hai với giá trị thương hiệu là 43,7 tỉ USD, giảm 6% so với 2017. Xếp vị trí thứ ba cũng một hãng xe khác của Đức - BMW với giá trị thương hiệu đạt 41,8 tỉ USD, tăng 6% so với năm ngoái. Xếp ở các vị trí từ 4 đến 10 lần lượt là Volkswagen, Honda, Nissan, Porsche, Ford, Audi và Chevrolet.

company-logos0850-699x380

Top 10 thương hiệu ô tô giá trị nhất thế giới 2018 

Đặc biệt trong 10 thương hiệu ô tô giá trị nhất được công bố, có tới 5 cái tên đến từ Đức, 3 thương hiệu Nhật, 1 thương hiệu Hàn Quốc và 1 thương hiệu Mỹ. 

Capture

 

Theo thống kê các quốc gia sở hữu thương hiệu ô tô giá trị nhất, Đức hiện chiếm vị trí dẫn đầu với 34% với tổng giá trị thương hiệu được định giá là 159.9 tỉ USD, chứng minh vị thế cường quốc ô tô của mình. Tiếp theo là Nhật Bản (27%), Hoa Kỳ ( 12%) và Trung Quốc (7%) . 

Linh Giang

Tin khác

Kinh tế 4 giờ trước
(SHTT) - Số liệu vừa được Metric - nền tảng số liệu về thương mại điện tử, công bố cho thấy, doanh số bán lẻ trên 5 sàn thương mại điện tử lớn nhất tại Việt Nam: Shopee, Lazada, Tiki, Sendo, Tiktok Shop đã cán mốc 71,2 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 78,69% so với quý 1/2023.
Kinh tế 9 giờ trước
(SHTT) - Được chú trọng quy hoạch về không gian sống, từ hệ sinh thái xanh an lành đến các tiện ích thể dục thể thao, vui chơi thư giãn…, Eurowindow Twin Parks không chỉ đón đầu xu hướng sống xanh năng động mà còn góp phần thay đổi diện mạo đô thị phía Đông Hà Nội.
Kinh tế 11 giờ trước
(SHTT) - Sau hơn 5 năm triển khai Chương trình OCOP, tỉnh Thanh Hóa đã có 479 sản phẩm OCOP. Thành quả đó đã thúc đẩy kinh tế khu vực nông thôn phát triển.
Kinh tế 1 ngày trước
(SHTT) - Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Chỉ thị 12 về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó Thủ tướng yêu cầu tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vàng.
Kinh tế 1 ngày trước
(SHTT) - Theo The New York Times, Trung Quốc đã lắp đặt nhiều robot nhà máy, có thể sản xuất được mọi thứ trên đời với giá siêu rẻ.