SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
  • Click để copy

Vụ hơn 1.500 tấn cá chết trên sông La Ngà: Công an vào cuộc điều tra

11:04, 22/05/2018
(SHTT) - Liên quan vụ cá bè chết hàng loạt trên sông La Ngà, chiều 21/5, Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (PC49) Công an tỉnh Đồng Nai đã cử lực lượng xuống hiện trường, phối hợp các cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân.

Thông tin trên báo VnExpress, sau khi nhận được thông tin hàng nghìn tấn cá chết trên sông La Ngà (Đồng Nai) chiều 21/5, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC49) Công an tỉnh Đồng Nai thị sát, phối hợp cùng các cơ quan ban ngành điều tra nguyên nhân cá bè chết hàng loạt trên sông La Ngà, đoạn qua huyện Định Quán.

Cùng ngày, Chi cục Thủy sản cũng lấy 13 mẫu nước và bốn mẫu cá để phân tích tìm nguyên nhân. "Nguyên nhân bước đầu có thể nhận định cá chết do biến động về môi trường", lãnh đạo Chi cục Thủy sản nói.

Theo lãnh đạo Chi cục, số mẫu nước sẽ được gửi đến Trung tâm dịch vụ phân tích môi trường TP HCM để kiểm tra chỉ tiêu về môi trường. Còn mẫu cá sẽ được gửi đến Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản II (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn). 

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đồng Nai cũng cho biết, số lượng cá nuôi bè trên sông La Ngà tiếp tục chết. Qua thống kê sơ bộ, đến tối 21/5 đã có 80 hộ nuôi thuộc hai xã Phú Ngọc và La Ngà khai báo hơn 1.500 tấn cá chết. Trong đó, xã Phú Ngọc có 43 hộ với 814 tấn, xã La Ngà có 37 hộ với 734 tấn. 

ca-chet-2-22-5-2018

Cá chết trên sông La Ngà khiến người dân thiệt hại nặng nề. Ảnh: VnExpress 

Zing.vn đưa tin, trước đó, vào khoảng 22h đêm 20/5, người dân nuôi cá ở các lồng bè trên sông La Ngà phát hiện cá nổi lên mặt nước và chết ồ ạt. Cá chết nhanh trong khi trời tối nên người dân không có biện pháp xử lý.

Đến sáng 21/5, cá tiếp tục chết nên người dân phải vớt lên bờ bán cho thương lái và người đưa về ủ phân. Giá bán xác cá chỉ từ 2.000-8.000 đồng/kg.

Mạnh Trường (t/h)

Tin khác

Tin tức 12 giờ trước
(SHTT) - Chiều 25/4, tại Trường Đại học Luật Hà Nội, Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học "Thu hút, trọng dụng nhân tài và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)".
Tin tức 14 giờ trước
VPĐD Cục Sở hữu trí tuệ khu vực miền Trung – Tây Nguyên (Văn phòng 3) vẫn đang phát triển đổi mới sáng tạo thông qua việc thúc đẩy xác lập quyền sở hữu trí tuệ với các giải pháp kỹ thuật và công nghệ mới, đồng thời là “cầu nối” cho nhà khoa học với doanh nghiệp.
Tin tức 17 giờ trước
(SHTT) - Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các Bộ trưởng, Trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch UBND các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Tin tức 19 giờ trước
(SHTT) - Mới đây, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật buộc công ty mẹ của TikTok, ByteDance phải bán nền tảng truyền thông xã hội này hoặc đối mặt với nguy cơ bị cấm. Tổng thống Mỹ cũng đã tuyên bố sẽ ký vào dự luật này.
Tin tức 21 giờ trước
(SHTT) - Chiều 24/4, tại Diễn đàn thường niên “Blockchain và AI: Cuộc cách mạng tương lai”, Hiệp hội Blockchain Việt Nam đã chính thức ra mắt Viện Công nghệ Blockchain và Trí tuệ Nhân tạo (ABAII).