SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 19/04/2024
  • Click để copy

Vụ bố đẻ bạo hành dã man con trai 10 tuổi ở Hà Nội: Diễn biến mới nhất

10:35, 13/03/2018
(SHTT) - Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội vừa hoàn tất hồ sơ khởi tố thêm tội danh Cố ý gây thương tích với bị can Trần Hoài Nam (35 tuổi, HKTT tại phường Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội)

Theo VnExpress và Công lý, ngày 12/3, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội khởi tố bị can Trần Hoài Nam (35 tuổi, ở quận Ba Đình) thêm tội Cố ý gây thương tích. Trước đó, Nam và vợ hai Phạm Thị Tú Trinh (34 tuổi) bị khởi tố về tội Ngược đãi con, theo Điều 151 Bộ Luật hình sự 1999. Nạn nhân là bé trai Trần Gia K. (10 tuổi)., con riêng của Nam.

thuc nghiem

 Nam thực nghiệm hành vi hành hạ con. Ảnh: VnExpress

Trước đó, trên trang facebook N.N. đăng tải nội dung: “Một đứa trẻ xinh trai, học giỏi, mập mạp, trắng trẻo mà chỉ sau 2 năm bố lấy vợ 2 chuyển đi nơi khác ở mà thành ra như vậy. Cháu bị bắt ở nhà không cho đi học và bắt đầu cuộc sống mới nơi địa ngục là làm ôsin và hôm nay cháu trốn khỏi được nơi đó với 5k trên tay, ra bến xe buýt được ai đó cho thêm 2k và tìm về nhà ông bà nội với bộ dạng như 1 đứa trẻ ở trại tâm thần, mái tóc dài phủ kín gương mặt. Đến ông bà và mọi người không ai nhận ra, chỉ khi cháu vén mái tóc và nói “con là Gia Kh. đây ông bà” thì lúc đó mới nhận ra được cháu vì không khác đứa bé gái.

Vậy mà khi đó bố chắc đi làm về không thấy con thì phi xe qua nhà ông bà thấy đông nên vào nhà. Bị ông trẻ đấm mấy phát và chửi sao mày đánh con thế thì chỉ nhận được câu trả lời lạnh lùng rằng ông biết gì mà nói, phải như nào mới đánh chứ….Thật sự nhìn cháu ai cũng không cầm nổi nước mắt vì xót xa. Thậm chí trên đầu cháu có rất nhiều những cục sẹo to nhỏ lồi lõm nhô lên và tóc những chỗ đó còn không mọc được…”

Chị Ngân (mẹ đẻ cháu K.) cho biết, chị kết hôn với Nam và sinh được 2 người con là K. và một bé gái. Tuy nhiên, do hôn nhân không hạnh phúc nên Nam và chị Ngân ly hôn, bé K. ở với bố, còn con gái ở với mẹ. Nam sau đó kết hôn với một phụ nữ tên Phạm Thị Tú Trinh (SN 1983, quê quán Bà Rịa - Vũng Tàu) nên K. sống chung với bố và mẹ kế.

Đối tượng Nam thường xuyên dùng muỗng gõ vào đầu con hay dùng bó sắt đánh khiến cơ thể bé K. nhiều thương tích, không những thế còn dùng chân đạp. Ngày 5/12/2017, sau khi bị bạo hành, bé K. đã chạy thoát ra ngoài về nhà ông bà nội ở phố Hoàng Hoa Thám để cầu cứu.

Qua khám thương tích xác định bé K. bị rạn 6 xương sườn, ngoài ra còn nhiều thương tật trên cơ thể và phải theo dõi về chấn thương sọ não.

Sau vụ việc trên, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu cơ quan chức năng quận Cầu Giấy khẩn trương điều tra, sớm có kết luận và xử lý nghiêm hành vi bạo hành trẻ em này.

Theo Công Lý, căn cứ vào những chứng cứ thu thập được và kết luận giám định thương tật của cháu Trần Gia K., cơ quan điều tra đã có đủ cơ sở xác định thương tích mà Trần Hoài Nam gây ra cho cháu K. là 22%; thương tích mà mẹ kế Phạm Thị Tú Trinh gây ra cho cháu K là 3%.

Cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố bổ sung tội danh Cố ý gây thương tích, quy định tại khoản 2 Điều 104 Bộ luật Hình sự đối với Trần Hoài Nam.

Đối với hành vi của Phạm Thị Tú Trinh gây thương tích cho cháu K., tỷ lệ tổn hại sức khỏe là 3% nên CQĐT, không đủ căn cứ để khởi tố tội danh cố ý gây thương tích nên đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với đối tượng này về hành vi "Xâm hại đến sức khỏe của người khác" theo quy định tại điểm e, khoản 3, Điều 5, Nghị định 167 ngày 11/12/2013 của Chính phủ.

Hiện toàn bộ hồ sơ vụ án đã được cơ quan Công an quận Cầu Giấy chuyển sang VKSND để phê chuẩn.

Mai Anh (t/h)

Tin khác

Tin tức 2 giờ trước
(SHTT) - Sáng 19/4, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, UBND Thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024.
Tin tức 2 giờ trước
(SHTT) - Trong bối cảnh cuộc đua công nghệ toàn cầu đang leo thang, Trung Quốc đang nỗ lực thúc đẩy cơ chế nhằm rút ngắn thời gian xem xét và kiểm tra các đơn đăng ký sáng chế thuộc các lĩnh vực công nghệ cao, nhằm thúc đẩy các ngành công nghiệp chủ chốt và đổi mới công nghệ.
Tin tức 4 giờ trước
Lần đầu tiên, các đặc sản của đồng bào Cơ Tu ở huyện Tây Giang (tỉnh Quảng Nam) có cơ hội được các doanh nghiệp khách sạn, các resort Đà Nẵng bao tiêu đầu ra, hỗ trợ đào tạo nhằm cải thiện thu nhập cho người dân.
Tin tức 4 giờ trước
Các chuyên gia quốc tế Trường Đại học Đông Á và Viện Công nghệ công nghiệp tiên tiến Nhật Bản (AIIT) vừa tổ chức hội thảo khoa học quốc tế Mô hình mới về chiến lược chống biến đổi khí hậu toàn cầu lần thứ 2.
Tin tức 5 giờ trước
(SHTT) - Sáng nay, tại Hà Nội, Hội Truyền thông số Việt Nam và Liên minh Sáng tạo nội dung số Việt Nam đã tổ chức lễ công bố Giải thưởng sáng tạo nội dung số Việt Nam 2024 (VCA 2024). Theo đó, giải thưởng năm nay sẽ trở lại với hạng mục mới và nhiều điểm mới trong thể lệ dự thi.