SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 22/03/2024
  • Click để copy

VFF chưa mở bán, phe vé đã tấp nập rao bán vé xem trận chung kết lượt về 

10:29, 09/12/2018
(SHTT) - Phải đến sáng mai (10/12), vé xem trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 giữa Việt Nam và Malaysia mới được VFF chính thức mở bán. Thế nhưng ngay từ lúc này đã xuất hiện việc rao bán lại vé tại “chợ đen”.

Trong thông báo chính thức được VFF đưa ra vào ngày 8/12, vé xem trận chung kết lượt về sẽ được bắt đầu tiến hành mở bán online từ 10h00 sáng mai và được tiến hành chia thành các đợt như sau: 10h00, 16h00, 22h00 ngày 10/12 và 10h00 ngày 11/12/2018. Vé được phát hành với 4 mệnh giá: 200.000đ, 350.000đ, 500.000đ và 600.000đ.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, bắt đầu từ đêm 8/12 đã có người tiến hành rao bán lại vé. Thậm chí, trong khi VFF thông báo sẽ chỉ cho phép mỗi người được tiến hành đặt mua 2 vé thì đối tượng rao bán khẳng định có tới 4 vé để nhượng lại với mức giá thỏa thuận.

Ngoài ra, còn xuất hiện dịch vụ nhận đặt trước vé xem trận Việt Nam vs Malaysia. Phe vé còn ghi rõ có thể nhận đặt vé ở tất cả các mệnh giá, thậm chí cả vé mời, loại vé vốn không được BTC bán ra thị trường.

VFF chưa mở bán, phe vé đã tấp nập rao bán vé xem trận chung kết lượt về 
Vé được rao bán ở "chợ đen" từ trước khi VFF tiến hành mở bán
VFF chưa mở bán, phe vé đã tấp nập rao bán vé xem trận chung kết lượt về 
Thậm chí phe vé còn khẳng định có thể nhận đặt mua được cả vé mời VIP ở khu vực khán đài A

Rõ ràng, nhu cầu được vào sân xem trận đấu quyết định của giải đấu là rất lớn và không ít người hâm mộ sẵn sàng bỏ ra rất nhiều tiền để mua lại những tấm vé chợ đen. Tuy nhiên, khán giả cần hết sức lưu ý bởi việc mua vé từ chợ đen không chỉ tiếp tay cho phe vé trục lợi bất chính mà còn có thể rơi vào trường hợp bị lừa mua những tấm vé giả.

Âu Bằng

Tin khác

Tin tức 15 giờ trước
Với mong muốn giúp khách hàng nâng cao kiến thức về kỹ năng sử dụng xe an toàn, bảo dưỡng và chăm sóc xe đúng cách, trong quá trình sử dụng xe cũng như góp phần xây dựng một xã hội giao thông văn minh và an toàn tại Việt Nam.
Tin tức 15 giờ trước
(SHTT) - Nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, dự kiến vào ngày 25/3 tới, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ đối thoại với thanh niên về chuyển đổi số.
Tin tức 15 giờ trước
(SHTT) - "Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2030, tầm nhìn đến 2045" là dự thảo đang được Bộ Giáo dục và Đào tạo hoàn thiện nhằm hướng tới mục tiêu phát triển con người Việt Nam toàn diện.
Tin tức 1 ngày trước
(SHTT) - Nhân tháng thanh niên, Thành Đoàn Hà Nội đã triển khai cuộc thi "Báo chí viết về công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi Thủ đô" năm 2024. Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ nay tới hết ngày 30/10/2024.
Tin tức 1 ngày trước
(SHTT) - Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội mới đây đã ban hành kế hoạch số 127-KH/BTGTU về việc triển khai thực hiện Giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ VII - năm 2024.