SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 20/04/2024
Khoa học Công nghệ 2 năm trước
(SHTT) - Với việc tạo ra một thiết bị vớt rác từ rác tái chế, ThS Huỳnh Ngọc Thái Anh, Trường ĐH Cần Thơ đã giành giải Nhất Cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo vì một đại dương không rác thải nhựa”, do UNESCO tổ chức. Hiện, sản phẩm đang được đưa vào ứng dụng thực tế tại môi trường sông nước Việt Nam.
Khoa học Công nghệ 2 năm trước
(SHTT) - Các nhà nghiên cứu ở Đại học Johns Hopkins (Mỹ) mới đây đã công bố phát triển thành công một loại vật liệu chống sốc mới cứng như kim loại nhưng nhẹ như bọt biển và hoàn toàn có thể tái sử dụng.
Khoa học Công nghệ 2 năm trước
(SHTT) - Trong khuôn khổ cuộc thi tìm kiếm chủ nhân cho giải thưởng James Dyson, các nhà nghiên cứu tại Anh đã mang tới giải pháp tấm quang năng làm từ rau củ bị hỏng cho phép tạo ra năng lượng ngay cả khi không có ánh sáng Mặt trời.
Sáng chế 3 năm trước
(SHTT) - Sau 5 tháng nghiên cứu và mày mò, các sinh viên năm 3 thuộc trường ĐH Bách khoa TP.HCM mới đây đã phát triển thành công một loại gạch siêu nhẹ từ việc tận dụng rác thải nhựa.
Khoa học Công nghệ 3 năm trước
(SHTT) - Trong thông báo ngày 26/10 vừa qua, Google cho biết công ty này đã đạt được 1 mục tiêu trước thời hạn trong kế hoạch 100% sản phẩm đều sử dụng vật liệu tái chế vào năm 2022.
Khoa học Công nghệ 3 năm trước
(SHTT) - Nhóm nghiên cứu của trường ĐH Xây dựng và Viện Nghiên cứu Ứng dụng Công nghệ Xây dựng IAB Weimar, Đức, đã thành công trong việc làm chủ quy trình công nghệ chế tạo hạt cốt liệu nhẹ từ gạch vữa phế thải xây dựng Việt Nam để tạo ra các loại bê tông nhẹ có khả năng cách nhiệt và chịu lực.
Khoa học Công nghệ 5 năm trước
(SHTT) - Một nhóm các chuyên gia đang nỗ lực tìm ra công nghệ để biến những món quần áo bỏ đi thành các vật liệu xây dựng chống nước, chống lửa và có độ bền cao để tạo ra vật liệu xây dựng thay thế đồng thời giúp xử lý bớt một phần rác thải sinh hoạt của con người.
Khoa học Công nghệ 5 năm trước
(SHTT) - Mới đây, một công ty khởi nghiệp có tên MacRebur tại Anh đã tìm ra phương pháp sử dụng nhựa tái chế để làm các tuyến đường nhựa với chất lượng cao gấp 3 lần so với những con đường được làm bằng chất liệu truyền thống.
Khoa học Công nghệ 5 năm trước
(SHTT) - Hãng sản xuất xe hơi cao cấp Volvo Cars đã công bố kế hoạch thay thế ít nhất 25% lượng nhựa được sử dụng trong mỗi chiếc Volvo ra mắt từ năm 2025 sẽ là vật liệu tái chế.