SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 20/04/2024
Media 1 năm trước
Hiện nay, nạn hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, đặc biệt diễn ra trên mô hình thương mại điện tử (TMĐT) là một trong những vấn đề nhức nhối. Hệ lụy tiêu cực mà nó mang lại cho xã hội là không nhỏ, vậy thực trạng về vấn nạn hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng hiện nay như thế nào?
Tin tức 4 năm trước
(SHTT) - Giám đốc điều hành Hiệp hội Chống hàng giả quốc tế (React), ông Ronald Brohm, cho biết hàng giả đang trở thành một vấn nạn nghiêm trọng tại khu vực châu Á Thái Bình Dương trong đó có Việt Nam.
(SHTT) - Tập đoàn Moet Hennessy – Louis Vuitton (LVMH) đã ký Biên bản ghi nhớ (MOU) với Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) nhằm mục đích đẩy mạnh công tác chống hàng giả và xâm phạm Quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam.
(SHTT) - Trên thị trường hiện nay đang xuất hiện tràn lan phụ tùng xe máy giả, vi phạm luật sở hữu trí tuệ, được dán nhãn hiệu của các thương hiệu nổi tiếng khiến người dùng hoang mang. Hiểm họa của việc dùng phụ tùng trôi nổi không chỉ nằm ở độ bền kém mà còn là tính mạng người dùng bị đe dọa.
(SHTT) - Tại hội thảo Doanh nghiệp vì người tiêu dùng năm 2018, các chuyên gia cho biết cần đẩy mạnh xúc tiến thương mại để chống hàng giả. Đồng thời người tiêu dùng cũng cần nâng cao nhận thức, nhận biết thương hiệu sản phẩm để hạn chế bị mua nhầm hàng nhái.