SO HUU TRI TUE
Thứ ba, 23/04/2024
Tài sản trí tuệ 1 năm trước
(SHTT) - Nghiên cứu mới cho thấy tia UV trong những loại đèn hơ móng tay có thể gây hại cho sức khỏe, nhưng vẫn chưa xác định rõ mức độ nguy hiểm.
Khoa học Công nghệ 1 năm trước
(SHTT) - Các nhà khoa học từ Tây Ban Nha và Úc mới đây đã phát hiện được một hợp chất trong nọc độc bạch tuộc có khả năng làm chậm đáng kể sự phát triển của tế bào ung thư, đặc biệt là ung thư da.
Tài sản trí tuệ 1 năm trước
(SHTT) - Trên thị trường hiện nay xuất hiện nhiều mặt hàng làm giả, làm nhái dầu gội đầu từ các thương hiệu lớn, tiềm ẩn nhiều mối nguy hại cho người dùng.
Khoa học Công nghệ 1 năm trước
(SHTT) - Mới đây, công nghệ phát hiện ung thư da không gây xâm lấn mới của Viện Công nghệ Stevens đã đạt hiệu quả 97% trong một thử nghiệm sơ bộ. Sau những thành công bước đầu, các nhà nghiên cứu đang hướng đến chế tạo một thiết bị phát hiện ung thư da cầm tay gọn nhẹ với giá cả phải chăng.
Thương hiệu 2 năm trước
(SHTT) - Nhân sự kiện khai trương cửa hàng đầu tiên tại Việt Nam và chuỗi sự kiện giới thiệu thương hiệu "Chào đón mùa lễ hội với những tặng phẩm khoa học giúp nâng tầm làn da" từ ngày 19-21/11, Skin Ceuticals sẽ mang đến cho người tiêu dùng Việt Nam cơ hội trải nghiệm và giải pháp chăm sóc da toàn cầu.
Tài sản trí tuệ 2 năm trước
(SHTT) - Những năm gần đây, mặt nạ giấy đã trở thành tín đồ của hàng nghìn chị em phụ nữ trên thế giới, đặc biệt là tại Việt Nam. Tuy nhiên do ham đồ rẻ, nhiều chị em đã sử dụng phải những sản phẩm không đảm bảo chất lượng, chứa nhiều chất nguy hiểm.
Sở hữu trí tuệ 2 năm trước
(SHTT) - Mặt nạ giấy làm trắng được nhiều chị em ưa chuộng vì tính tiện lợi của nó. Tuy nhiên đó cũng là lý do xuất hiện nhiều loại mặt nạ giấy giá rẻ, không rõ nguồn gốc xuất xứ, chứa nhiều chất độc hại ảnh hưởng đến làn da.
Sở hữu trí tuệ 2 năm trước
(SHTT) - Trên thị trường mấy năm gần đây xuất hiện một sản phẩm có tên gọi là “chiếu điều hòa". Tuy nhiên, chất lượng sản phẩm chưa được kiểm chứng, cùng với cái tên gọi mập mờ nên khiến cho khá nhiều người dân “dính bẫy” và tự chuốc lấy bệnh tật vào người.
Khoa học Công nghệ 3 năm trước
(SHTT) - Ngày 18/4, Đại học Tel Aviv (TAU) của Israel thông báo các nhà nghiên cứu đã phát triển thành công công nghệ quang học giúp chẩn đoán ung thư da tự động, nhanh và không gây đau đớn.
Sở hữu trí tuệ 3 năm trước
(SHTT) - Thời gian vừa qua, lực lượng chức năng đã bắt giữ nhiều vụ buôn bán, tiêu thụ số lượng lớn dầu gội đầu giả. Điều này làm người tiêu dùng hoang mang bởi dầu gội đầu giả mang lại nhiều hậu quả khôn lường.
Sở hữu trí tuệ 3 năm trước
(SHTT) - Thời gian qua, Khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ và Phục hồi chức năng, Bệnh viện Da liễu Trung ương tiếp nhận và điều trị cho nhiều bệnh nhân bị ung thư tế bào gai do nhiễm độc Asen (hay còn gọi là thạch tín).
(SHTT) - Trên thị trường hiện nay, kem chống nắng thật giả lẫn lộn khiến người tiêu dùng khó phân biệt. Việc sử dụng kem chống nắng giả cũng gây ra nhiều tác hại nguy hiểm, đặc biệt là có thể khiến người dùng bị ung thư da.
(SHTT) - Vì ham rẻ, nhiều người sẵn sàng mua đồng hồ giả về đeo mà không biết rằng chính kim loại độc hại trong những sản phẩm rẻ tiền này có thể khiến da bị nhiễm độc, thậm chí gây ung thư.
(SHTT) - Nhiều chị em phụ nữ thường ưa chuộng các loại mặt nạ giấy làm trắng vì tính tiện lợi của nó. Tuy nhiên ít ai biết rằng những loại mặt nạ giá rẻ trên thị trường lại chứa chất huỳnh quang nguy hiểm và có khả năng gây ung thư da.
(SHTT) - Dầu gội Dove và Tresemme là 2 loại dầu gội được ưa chuộng nhất trên thị trường hiện nay. Chính vì vậy đã xuất hiện nhiều sản phẩm giả mạo. Những chất phụ gia rẻ tiền trong các sản phẩm này được khuyến cáo là có thể gây ung thư da.