SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 29/03/2024
Pháp luật 5 năm trước
(SHTT) - Mấy năm gần đây, nhu cầu trở lại cố hương luôn thôi thúc bà Nguyễn Thị Liên và Nguyễn Thị Hạnh. Họ liên tục gửi đơn thư giải quyết khiếu nại đất đai của gia đình đến Bộ Tài Nguyên-Môi trường, UBND tỉnh Bình Định, Tỉnh Ủy tỉnh Bình Định, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định và UBND huyện Tây Sơn.
Pháp luật 5 năm trước
(SHTT) - Một gia đình có công với cách mạng, có bằng khoán đất đai tại địa phương, đã nhiều lần xin lại đất hay chỉ đơn giản là cấp một phần đất để xây dựng nhà ở thờ phụng liệt sĩ cũng không được giải quyết. Tại sao lại có sự việc oan trái như vậy?